- Thời buổi ăn diện, mếch-ắp (make up), bác đừng bảo em phải cấm chúng nó bôi vẽ móng tay móng chân.
- Đúng ra, “thẩm mỹ viện” vẫn là một viện mà bác sĩ phải chăm sóc chứ không chỉ là cửa hàng sửa chữa sắc đẹp. Nhu cầu làm đẹp rất phụ nữ, ai dám cấm các bà các cô, lại càng không nên cấm các cháu. Nhưng trước khi làm đẹp cần làm khỏe đã.
Móng chân móng tay là để tự bảo vệ và kiếm sống; khi con người văn minh không phải cào cấu, ngắt cành, bới củ bằng đôi tay trần, chức năng bảo vệ tiếp tục giữ cho các đầu ngón tay, chân lành lặn. Đôi tay càng phải làm việc nhiều hơn khi văn minh công nghiệp tiến lên văn minh tin học. Đã thành thời đại bấm nút vì phải dùng đầu ngón tay bấm, ấn từ cái công tắc đèn vậy mà mấy ai quan tâm đến sức khỏe của cái móng tay móng chân?
- Đúng như chuyện con bé nhà em, thường chỉ nhắc cắt móng tay khi còn nhỏ, chứ hơi đâu “kiểm tra giám sát” cái chuyện bé bằng cái móng tay.
- Hằng ngày, các ngón tay phải tiếp xúc với những hóa chất gia dụng như nước rửa bát, nước tẩy rửa vệ sinh. Ở nhiều ngành nghề như chế biến thủy hải sản, làm bánh kẹo thủ công, chế biến thực phẩm…, móng tay, móng chân phải chịu môi trường ẩm ướt cộng thêm các loại hóa chất độc hại. Phần da thịt các ngón được chú ý tẩy rửa vệ sinh, trong khi phần móng, kẽ móng không được để tâm chăm sóc.
Có thể kể các bệnh hay gặp trong trường hợp này: Bệnh vi nấm của móng, gồm vi nấm men (Candida), vi nấm sợi (hay gặp do chủng Trichophyton rubrum). Biểu hiện thường thấy là: Móng tay chân mất độ bóng, mất màu trắng hồng, nứt gập thành những vết dọc, móng bị đục, mềm mủn rồi sùi lên xù xì rất dễ gãy. Từ bờ tự do, vi nấm ăn dần vào giữa, ra các kẽ móng, ăn xuống giường móng làm bong tróc móng gây “chết” móng. Bệnh lan ra phần da thịt kẽ móng gây viêm cấp tính, mạn tính kẽ móng tay, đôi khi thành ổ áp-xe (abcès) đau nhức nhối.
- Nhà em không ai làm nghề phải dầm tay trong nước, hóa chất, nhưng với các loại nước tẩy rửa gia dụng, em đã dùng găng tay cao su để bảo vệ.
- Lại phải giữ vệ sinh ngay cái găng tay ấy, bằng không nó lại ủ bệnh do vi khuẩn vi nấm, cách một hai ngày cần lộn trái giặt rửa, phơi khô, xoa chút bột tan sạch.
Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ, không phải mó tay giặt rũ, rửa bát chiếm 70% tuổi dưới 30 bị bệnh về móng tay liên quan đến vệ sinh, chăm sóc, làm đẹp móng không đúng cách. Hay gặp viêm kẽ móng do móng chọc vào phần da thịt khóe móng. Cắt sửa móng, khóe móng tay chân không khéo vô tình làm tổn thương da che phủ, lại kéo theo chất cáu bẩn kèm vi khuẩn, vi nấm nằm lưu cữu ở móng gây tổn thương viêm. Da và mô ngón tay có phản ứng viêm, sưng nề, bị phần móng cứng chèn ép chọc vào rất dễ bị sưng tấy. Đầu ngón là nơi xa nhất trung tâm tuần hoàn nên dễ bị xung huyết, ứ máu tĩnh mạch dễ phù nề; trong khi đầu ngón lại tập trung rất nhiều điểm tiếp nhận thần kinh (receptor) nên phản ứng đau mạnh nhất, căng nhất (ai đã từng bị chín mé biết rõ kiểu đau nhức này).
Tiếp đến, hóa chất tạo màu, tạo nhũ, dung môi hòa tan acetone, toluen - những thành phần chính của thuốc bôi móng tay móng chân lại là hóa chất độc cho da niêm mạc nếu bôi vẽ không khéo loang thuốc ra phần da thịt. Cũng dễ viêm nhiễm khi bị sẵn một móng chân móng tay có bệnh nghề nghiệp như vi nấm móng làm chính ngay phần móng bị mềm mủn.
Để phòng ngừa, tránh lạm dụng làm neo (nail) không đúng cách, bôi vẽ, tẩy trang móng quá mức gây viêm dị ứng. Cắt móng thường xuyên, rửa móng tay không để cáu ghét, không cắt móng quá sát vào phần da thịt. Hằng tối ngâm chân trong nước muối nóng 15-20 phút, mát-xa bàn chân, ngón chân. Chọn giầy tất thích hợp, không để bị ẩm, bí hơi, đi chân trần mỗi khi có thể… đều là cách giản tiện nhưng thiết thực giúp móng chân tay không chỉ đẹp mà còn khỏe.