Bế mạc cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu cải lương và dân ca kịch

M. K |

Sau gần một tuần so tài đầy kịch tính và hấp dẫn của 49 diễn viên đến từ 15 đơn vị nghệ thuật trên cả nước, “Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu Cải lương và Dân ca kịch - 2014” do Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, UBND thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đã bế mạc tại Nhà hát Tây Đô – thành phố Cần Thơ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Cần Thơ.

Ban tổ chức đã lựa chọn 7 diễn viên có phần dự thi xuất sắc nhất để trao Huy chương Vàng gồm: Trần Thị Thu Vân (Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang) vai Nguyễn Thị Minh Khai trong trích đoạn “Sáng mãi niềm tin”; Võ Minh Lâm (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) vai Nam trong tiết mục “Kiếp tằm”; Nguyễn Thị Lý (Nhà hát Cải lương Việt Nam) vai Đát Kỷ trong tiết mục “Khát vọng Đát Kỷ”; Dương Nữ Thùy Dung (Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định) vai Công chúa Ngọc Hân trong tiết mục “Đêm Phú Xuân”; Bùi Thị Dung (Nhà hát Cải lương Việt Nam) trong tiết mục “Cung phi Điểm Bích”; Lê Thị Hồng Nhung (Nhà hát Cải lương Hà Nội) vai Lý Chiêu Hoàng trong tiết mục “Mệnh đế vương”; Võ Hồng Thủy (Nhà hát Cải lương Tây Đô) vai má Năm trong tiết mục “Hoa đất”.

 Và trao giải cho 11 diễn viên đạt Huy chương Bạc: Nguyễn Ngọc Đợi (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu – Bạc Liêu) vai Ngọc Hân trong tiết mục “Hồn thơ ngọc”; Lâm Ngọc Hoa (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu – Bạc Liêu) vai Võ Thị Sáu trong tiết mục “Người con gái đất đỏ”; Lê Thị Ngọc Quyền (Đoàn Nghệ thuật Quân khu 9) vai Nguyễn Thị Minh Khai trong tiết mục “Sáng mãi niềm tin”; Nguyễn Mai Bạch Lan (Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định) vai đứa trẻ tìm mẹ trong “Đứa con tôi" v.v... Ngoài ra, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng trao tặng phần thưởng kèm theo Bằng khen cho cả 15 đơn vị và 8 cá nhân đã tích cực tham gia cuộc thi.

Các đại biểu tham dự bế mạc.
Các đại biểu tham dự bế mạc.

Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cuộc thi đã thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu bế mạc. Trong bài phát biểu của mình, ông Chương khẳng định: “Cuộc thi là sự sáng tạo, niềm đam mê, sự thôi thúc được cống hiến, mà ở đó có cả mồ hôi và nước mắt của các nghệ sỹ. Diện mạo 47 tác phẩm của 49 nghệ sỹ trẻ tham gia phần nào đã khái quát được về chất và lượng trong đội ngũ nghệ sỹ biểu diễn của sân khấu Cải lương và Dân ca kịch toàn quốc; giúp các nhà quản lý, các đơn vị nghệ thuật có được nhiều chiêm nghiệm để tìm ra những phương pháp đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, định hướng các giá trị thẩm mỹ đối với khán giả trong sự tác động nhiều chiều và lắm nguy cơ của cơ chế thị trường. 

Cuộc thi lần này cũng là một bước trải nghiệm cho những nghệ sỹ trẻ chưa thành công. Chưa thành công trong một lần không có nghĩa là con đường vươn tới tài năng đã bị khép lại. Chính sự chưa thành công sẽ trở thành nền tảng, là động lực thôi thúc cho các bạn vươn tới những sáng tạo mới, để một ngày không xa, khán giả và bạn nghề ghi nhận tài năng từ chính sự khổ luyện và những đóng góp của các bạn cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật sân khấu”.


 

M. K
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.