Bất ổn lan rộng tại Burkina Faso và Uganda. |
Sau hội nghị mùa xuân thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington hôm 14.4, Mỹ và Pháp ra thông cáo chung tuyên bố các cường quốc thế giới cùng các tổ chức tài chính quốc tế sẽ hỗ trợ kinh tế cho các chính phủ mới tại Ai Cập và Tunisia. Thứ trưởng Ngân khố Mỹ Lael Brainard còn cho rằng, những gì đang diễn ra tại khu vực có thể mang lại sự thịnh vượng kinh tế tương tự như sự kiện bức tường Berlin sụp đổ hơn hai thập kỷ trước.
Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Mỹ cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Libya cho đến khi ông Gaddafi rời bỏ quyền lực. Tuyên bố chung của các nước này tuyên bố “tương lai của Libya sẽ không thể có ông Gaddafi”. Đáp lại, nhà lãnh đạo Libya Gaddafi đã xuất hiện trước những người ủng hộ sáng 15.4. Ông Gaddafi còn đi thị sát khắp thủ đô Tripoli, đúng vào ngày NATO không kích dữ dội thành phố.
Tại Syria, cùng với quyết định thành lập chính phủ mới hôm 14.4, Tổng thống Bashar Al-Assad đã ra lệnh trả tự do cho toàn bộ người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình vừa qua, trừ những đối tượng bị cáo buộc “chống phá đất nước và người dân Syria”. Động thái này được coi là sự nhượng bộ của ông Bashar Al-Assad trong nỗ lực nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình, vốn đã làm khoảng 200 người thiệt mạng.
Còn tại quốc gia Bắc Phi Yemen, phe đối lập thông báo chính thức chấp nhận sáng kiến của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) về việc Tổng thống A.A.Saleh chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống A.Hadi để thành lập một chính phủ do phe đối lập lãnh đạo. Phe đối lập dự kiến sẽ tới Riyadh, Saudi Arabia để thảo luận thêm với GCC về sáng kiến này. Trong khi đó, những người biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục tuần hành yêu cầu ông Saleh chấm dứt 33 năm cầm quyền.
Làn sóng biểu tình đang lan đến nhiều nước Châu Phi lân cận. Tại Burkina Faso ngày 15.4, hàng chục thành viên đội cận vệ của Tổng thống Blaise Compaore đã biểu tình tại hai doanh trại nằm trong khuôn viên phủ Tổng thống ở thủ đô Ouagadougou, nhằm phản đối tình trạng trì trệ trong giải quyết chế độ trợ cấp nhà mà họ được hứa hẹn. Hàng loạt cuộc biểu tình chống chính phủ (ảnh) đã diễn ra tại Burkina Faso kể từ tháng 2 đến nay, với sự tham gia của sinh viên và binh sĩ.
Còn tại Uganda trong ngày 14.4, hơn 1.000 người do thủ lĩnh phe đối lập Kizza Besigye cầm đầu đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Campala phản đối giá cả hàng hoá và nhiên liệu tăng cao.
P.T (Theo AP, Reuters, BBC)