Nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Sỹ (SN 1986), quê quán ở xã Liêm Tiến, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, hiện đang làm đầu bếp cho một khách sạn tại TX Cửa Lò.
Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng trên, Công an TX Cửa Lò và Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp điều tra phá án.
Bước đầu điều tra xác minh, nạn nhân trên đang làm đầu bếp tại nhà hàng Hồng An thuộc kiốt số 128 thuộc phường Thu Thủy, TX Cửa Lò. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do đa vết thương ở đầu, vùng mặt, trên người bị nhiều vết chém và mất máu nhiều…
Hiện trường nơi anh Hoàng Văn Sỹ tử vong. |
Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, một nguồn tin từ người dân cung cấp, khoảng 22 giờ 30 phút, nạn nhân Hoàng Văn Sỹ có đi chơi với bạn gái tên Hoài đang làm việc tại một nhà hàng trên đường Bình Minh. Nhận thấy đây là một manh mối quan trọng trong việc khám phá vụ án, ngay lập tức các trinh sát của Công an hai huyện Nghi Lộc, Cửa Lò đã tiếp cận được với Hoàng Thị Hoài (SN 1991) trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An; cô đang là nhân viên một nhà hàng gần với nhà hàng Hồng An, nơi anh Vỹ làm việc.
Sau một thời gian đấu tranh Hoài cho biết, trong khi đi chơi với Sỹ, cả hai gặp một nhóm thanh niên đang ngồi uống bia tại khối 1, phường Nghi Hương. Do quen biết từ trước, nhóm thanh niên này mời Vỹ và Hoài cùng tham gia, ngồi được một lúc Hoài xin phép về trước. Từ lời khai của Hoài các trinh sát tiếp cận chủ quán này và được nhà hàng cho biết: Trước khi xảy ra án mạng, khoảng 23 giờ 30 phút có 4 thanh niên ngồi uống bia rượu tại đây, sau đó thêm một nam, một nữ nhập bọn, ngồi uống một lúc thì cô gái kia ra về còn các đối tượng ngồi uống một lúc thì gây sự đánh nhau. Trong nhóm đó có một đối tượng tên Sinh là nhân viên khách sạn Sơn Vân thuộc phường Thu Thủy, TX Cửa Lò.
Đối tượng Lâm Văn Thành, Nguyễn Minh Giang và Nguyễn Văn Sinh. |
Nhận thấy, nhóm đối tượng ở khách sạn Sơn Vân có thể là đối tượng giết chết anh Sỹ. Nên 8 giờ sáng ngày 23.7.2011 đối tượng Nguyễn Văn Sinh (SN 1991) trú tại xóm 9, xã Thanh Lâm, H Thanh Chương; Lâm Văn Thành (SN 1973) trú tại xóm 17, xã Nghi Thuận, (H Nghi Lộc) và Nguyễn Minh Giang (SN 1989) trú tại khối Trung Hòa, phường Nghi Hòa (TX Cửa Lò) đều là nhân viên của khách sạn Sơn Vân được triệu tập, lấy lời khai.
Tuy nhiên tại CQĐT các đối tượng trên đều quanh co chối tội và chỉ thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của anh Hoàng Văn Sỹ. Qua đấu tranh với các đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 26.7.2011 cả 3 đối tượng trên đều khai nhận hành vị tội ác của mình.
Do có mâu thuẫn từ trước, lại có ma men dẫn lối, bọn chúng đã lần lượt dùng hung khí nhằm thẳng vào mặt, vào đầu, người của anh Sỹ đánh tới tấp. Khi anh Sỹ không còn sức nữa bọn chúng mới buông tha. Cụ thể, tên Lâm Văn Thành dùng ống tuýp bằng sắt; Nguyễn Văn Sinh dùng gậy cây phi lau; Nguyễn Minh Giang dùng liếp gường để tấn công vào đầu của nạn nhân.
Căn cứ vào hiện trường vụ án, quá trình khám nghiệm tử thi và lời khai của các đối tượng hành hung anh Sỹ, CQĐT xác định cái chết anh Hoàng Văn Sỹ là do mất quá nhiều máu, lại bị nhiều cú đánh ở phần hiểm nên khi điều khiển xe máy được một đoạn thì do mất máu quá nhiều nên đã gục xuống bên đường và tử vong.
Nguyễn Cảnh Thắng