Bắt 2 cán bộ nghi làm thất thoát tiền đền bù thủy điện Đăkđrinh

L.P |

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam 2 trong số 3 cán bộ của huyện Sơn Tây để điều tra hành vi “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Dự án thủy điện Đăk Đrinh.
Chiều 5.2, Công an huyện Sơn Tây cho biết, khoảng 6h30 ngày 4.2, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 ông, gồm: Ông Hà Văn Tiên - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tây, Nguyễn Vĩ Cường - cán bộ địa chính xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây), ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây.

 

Riêng ông Dũng đang bị bệnh và nằm điều trị nên được cho tại ngoại.

Theo cơ quan điều tra, Dự án thủy điện Đăk Đrinh được khởi công tháng 1.2011, do Công ty CP Thủy điện Đăk Đrinh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng. Trong đó kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 
700 tỉ đồng.

Dự án nằm ở 3 xã Sơn Liên, Sơn Dung, Sơn Mùa của huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) và huyện KongPlong (Kon Tum).

Để rà soát, thống kê mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng ở huyện Sơn Tây, UBND huyện đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo đó, ông Tô Cước - nguyên Phó Chủ tịch huyện Sơn Tây (đã qua đời trong tháng 1.2015 do đột qụy) - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Anh Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Hà Văn Tiên làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, ông Nguyễn Vĩ Cường làm cán bộ địa chính phụ trách địa chính 
xã Sơn Liên.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2008 - 2013, 4 ông này đã làm trái các quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong quá trình thu hồi đất của dân, gây thất thoát nhiều tỉ đồng tài sản nhà nước.

Đến cuối tháng 1.2015, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt giam đối với các ông trên để mở rộng điều tra

L.P
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.