Sáng qua, Viettel đưa ra lời đề xuất áp dụng chung một mức giá đối với dịch vụ điện thoại di động. Tức là Viettel muốn bỏ khái niệm “nội mạng - ngoại mạng”, đưa cuộc gọi về chung một giá bằng mức nội mạng hiện nay. Và sự tử tế của đề xuất này là ở chỗ họ sẵn sàng áp dụng ngay trong vòng một tuần nếu nhận được “cái gật đầu” từ cơ quan quản lý.
Không cần phải nói cũng biết dư luận phản ứng tích cực thế nào. Bởi bản chất 77 tỉ đồng doanh thu mà Viettel phải giảm mỗi tháng cho việc "cào bằng" cước nội, ngoại mạng, đồng nghĩa với việc khách hàng chúng ta bớt đi được 77 tỷ đồng. Thật sung sướng khi phải nghe nỗi lo lắng “giá dịch vụ không được dưới giá thành” của cơ quan quản lý. Thậm chí, đáng để tự hào khi một quan chức trong ngành còn nhấn mạnh các mạng di động cần nghiên cứu mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn xu hướng miễn cước thoại.
Có thể còn nhiều vấn đề phải tranh luận xung quanh mức giá dịch vụ trên, bằng, hay dưới giá thành, nhưng rõ ràng xảy ra câu chuyện ngược- với hầu hết các mặt hàng đầu vào của nền kinh tế- đang là một lời khẳng định: Người dân chỉ được lợi chừng nào trên thị trường không có những ông lớn được bảo kê thâu tóm theo thế độc quyền.
Nhưng trong tiếng vỗ tay từ dư luận, rất đáng để cơ quan quản lý nghe thấy trong đó thành ngữ thời @ “bắc kim thang tào lao xí bộp” đang lan nhanh như “cơn sốt đắng lòng” khi nhiều người so sánh cước điện thoại với những điện, những xăng khi cùng thời điểm hai mặt hàng đầu vào của nền kinh tế này đang nhận được biết bao nụ cười mai mỉa trước những tréo ngoe.
Mấy hôm trước, một câu hỏi thú vị đã được đặt ra: Có bao nhiêu người Việt đã thực sự hiểu câu “Bắc kim thang cà lang bí rợ” nói gì.
Đám đông với sự nhẫn nhịn vẫn biết rằng, những “bắc kim thang tào lao xí bộp” trong những lời giải thích ăn gian ngày hôm nay trong câu chuyện giá điện, giá xăng cần phải được chấm dứt theo cách thức mà chính thị trường viễn thông đã thực hiện.
"Bắc kim thang tào lao xí bộp" cho những lời giải thích, đại loại “Hàng xóm nhà tôi bảo giá điện giảm nhiều” hay “Xăng Việt Nam đắt hơn Mỹ (4.000 đồng mỗi lít) do… quá trình”.