Ai đóng nhiều vai nhất trong một toà soạn báo?

Khánh Hoà - Thu Hoài - Đặng Chung |

Sáng nay 11.12, tại Học viện Báo chí và tuyên truyền, Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiệp vụ biên tập báo chí" đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tham luận về vai trò của người biên tập viên trong hoạt động của một toà soạn báo hiện nay.

Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của Viện Nghiên Cứu Báo chí Truyền thông - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, báo Lao Động và báo điện tử VTV News.

Trong cơ cấu hoạt động báo chí nói chung và quy trình sản xuất của một toà soạn báo chí nói riêng, công tác biên tập luôn có vị trí rất quan trọng. Các biên tập viên giữ vai trò trung tâm góp phần tạo nên bản sắc, diện mạo, sức hấp dẫn cũng như chất lượng của một tờ báo dù là báo in, báo điện tử hay báo hình.

Phát biểu trong hội thảo, Ts. Trần Thị Thu Nga, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu BCTT cho rằng biên tập viên chính là người có vai trò quan trọng trong việc tạo nên cái riêng cho tờ báo bởi biên tập viên vừa phải giữ vai trò của phóng viên, của độc giả và của lãnh đạo báo để có một sản phẩm báo chí chất lượng tốt nhất

Chia sẻ tại diễn đàn này, ông Nguyễn Đình Chúc, phó Tổng biên tập báo Lao Động cho biết báo Lao Động có một quy trình biên tập và xuất bản rất chặt chẽ dựa trên hệ thống CMS được phân cấp phân quyền rõ ràng. Mỗi sản phẩm báo chí khi xuất bản đều phải trải qua quá trình biên tập và rà soát chi tiết của nhiều khâu. Mỗi quá trình chỉnh sửa đều được ghi dấu trên hệ thống để phục vụ cho việc truy vết và kiểm soát nội dung tin bài.

Hội thảo khoa học quốc gia về nghiệp vụ biên tập báo chí có sự tham gia của nhiều nhà báo gạo cội trong làng báo chí Việt Nam. Ảnh: Đắc Lâm
Hội thảo khoa học quốc gia về nghiệp vụ biên tập báo chí có sự tham gia của nhiều nhà báo gạo cội trong làng báo chí Việt Nam. Ảnh: Đắc Lâm

Không chỉ đưa ra các vấn đề trong nghiệp vụ của biên tập viên, các đại biểu còn cùng thảo luận về những câu chuyện báo chí nóng trong thời gian qua như việc điều tra tuổi của cầu thủ Công Phượng hay quá trình tác nghiệp khi cập nhật tin bài về biển Đông, về giàn khoan Hải Dương 981... cũng như những tai nạn nghề nghiệp trong công tác biên tập.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý báo chí cùng nhà báo đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước.

Các tham luận tập trung vào các vấn đề chính như sự tương tác nghiệp vụ của BTV, các nguyên tắc nghề nghiệp của BTV, kỹ năng biên tập để tránh sai sót về chính trị, kỹ năng tổ chức thực hiện, biên tập số báo, chuyên trang, chuyên mục....

Được biết, các tham luận gửi tới Hội thảo sẽ được Ban tổ chức biên tập và xuất bản thành kỷ yếu chuyên luận khoa học phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập báo chí.

Hội thảo là một trong những hoạt động hợp tác giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với các cơ sở đào tạo, các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế.

VIDEO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP BÁO CHÍ


 

Khánh Hoà - Thu Hoài - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.