Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế (FIDH) cáo buộc Triều Tiên tiến hành hàng nghìn vụ hành quyết kể thập kỷ 1950, trong đó số lượng lớn nhất tập trung vào những năm 1990 và 2000.
Giám đốc FIDH khu vực Châu Á, bà Michelle Kissenkoetter cho biết, nhiều tội danh trong số đó bị trừng phạt bằng án tử hình khá mơ hồ.
Tội danh nhận án tử hình được chia làm 2 loại. Ít nhất 9 tội chắc chắn bị xử tử, trong đó có bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản nhà nước và trộm cắp tài sản tư nhân.
Tội làm tiền giả, bán trái phép tài nguyên quốc gia và trốn tù thì tùy từng trường hợp có bị xử tử hay không.
Năm 2007, một đạo luật được thông qua, cho phép sử dụng án tử nếu các nhà chức trách tin rằng, đó là tội "cực kỳ nghiêm trọng".
"FIDH hoàn toàn chống lại án tử hình trong bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên chấm dứt án tử hình" - bà Kissenkoetter nói.
Về nghi án xử tử Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, bà Kissenkoetter cho rằng, đây là hành động gây sốc và khủng khiếp, hơn thế nữa nó còn vi phạm luật pháp quốc tế.
Theo hãng tin Yonhap, kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, ông đã thanh trừng hơn 70 quan chức. Yonhap cho hay, ông Kim Jong-un thường lựa chọn xử tử phạm nhân bằng súng máy, nhưng đôi khi là đạn súng cối ở cự ly gần.
Chú dượng của nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Jang Song-thaek cũng được cho là bị xử bắn. Ông Jang bị kết án tham nhũng và phản quốc.
Kể từ đầu năm đến nay, 16 quan chức cấp cao Triều Tiên được cho là bị xử tử, trong đó có 2 người ở cấp thứ trưởng, vì tội phản đối hoặc phàn nàn về chính sách của ông Kim Jong-un.
Những tội danh có thể bị xử tử ở Triều Tiên:
- Âm mưu chống lại chủ quyền quốc gia (tùy từng trường hợp)
- Khủng bố (tùy từng trường hợp)
- Phản quốc (tùy từng trường hợp)
- Phá hoại (tùy từng trường hợp)
- Phản bội nhân dân (tùy từng trường hợp)
- Giết người có chủ ý (tùy từng trường hợp)
- Gây thiệt hại có chủ ý hoặc hủy hoại tài nguyên phục vụ mục đích chiến đấu và cơ sở quân sự (bắt buộc).
- Chiếm đoạt tài sản nhà nước (bắt buộc).
- Cố ý phá hoại tài sản nhà nước (bắt buộc).
- Buôn lậu đồ trang sức và kim loại màu trên thị trường chợ đen (bắt buộc)
- Lén bán các tài nguyên quốc gia (tùy từng trường hợp).
- Buôn lậu ma túy và bán ra thị trường chợ đen (bắt buộc).
- Hoạt động kinh doanh bất hợp pháp (tùy từng trường hợp).
- Nợ quá hạn (tùy từng trường hợp).
- Cố tình gây thương tật (tùy từng trường hợp).
- Bắt cóc (bắt buộc).
- Hiếp dâm (tùy từng trường hợp).
- Trộm cắp tài sản cá nhân (bắt buộc).
- Vượt ngục (tùy từng trường hợp).
- Tội phạm có thể bị phạt cải tạo suốt đời hoặc tử hình trong trường hợp đặc biệt (tùy từng trường hợp).
- Trao đổi ngoại tệ.
- Tiết lộ thông tin mật qua điện thoại di động.