Thưởng thức 100 món chè và bánh ngon tại Liên hoan ẩm thực Đất Phương Nam lần 7

M.T |

Du khách háo hức khám phá ẩm thực các vùng miền, các nước và đặc biệt, ẩm thực Nam Bộ tại Liên hoan Đất Phương Nam lần 7 - 2017. Chương trình do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Cục công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể Thao & Du Lịch, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ phối hợp tổ chức từ ngày 24.5 đến 28.5 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Q.11, thành phố Hồ Chí Minh.
Tại đây, các nghệ nhân sẽ biểu diễn cách chế biến và phục vụ ẩm thực đặc trưng các vùng miền. Liên hoan năm nay sẽ giới thiệu và phục vụ du khách 3 phong cách ẩm thực độc đáo: Ẩm thực miền Trung - Tây Nguyên, ẩm thực Sài Gòn, ẩm thực miền Đông - miền Tây Nam Bộ với hơn 250 món ăn ngon cùng nhiều loại thức uống.
Các đầu bếp chuẩn bị món nướng. Ảnh: Đ.S

Đặc biệt, BTC giới thiệu 100 món chè & bánh phương Nam: Chè bà ba, chè đậu xanh nước dừa đường cát, chè chuối chưng, chè trôi nước, chè bắp, chè táo xọn, chè hột me,... bánh khoai mì nướng, bánh ít trần, bánh nậm, bánh ú, bánh tét, bánh da lợn… Nội dung này sẽ do Khu Du Lịch Bình Quới phụ trách, bao gồm việc tái hiện không gian, thực hiện và phục vụ các món chè, bánh dân gian.

Các món chè dân dã. Ảnh: Đ.S

Bên cạnh đó còn có khu tái hiện chợ nông sản sạch với hoạt động giao thương buôn bán những sản vật đến từ các vùng quê: Các loại rau sạch, bầu, bí, mướp đắng, chuối, heo mọi, gà, vịt…, khu biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân tộc với sự tham dự của khoảng 20 câu lạc bộ đờn ca tài tử của TPHCM sẽ luân phiên biểu diễn phục vụ khách trong suốt thời gian diễn ra liên hoan. Tại đây còn có các trò chơi dân gian như nôm cá, đi cầu khỉ, thảy vịt, nhảy dây, nhảy lò cò, ô ăn quan, làng nghề truyền thống (dệt chiếu, đan sọt, dệt thổ cẩm, nấu sữa đậu nành). Đan xen là các tiết mục biểu diễn xiếc, ảo thuật.

Các món bánh Huế. Ảnh: Đ.S

Nét mới của liên hoan năm nay là tái hiện không gian ẩm thực đường phố Sài Gòn “xưa và nay” với 2 chủ đề chính là “Quay về tuổi thơ” và “Hiện đại hội nhập”. Với chủ đề “Quay về tuổi thơ”, gồm nhiều món ăn dân dã như chè, bánh tráng nướng, kẹo bông gòn…

Ngược lại, với chủ đề “Hiện đại hội nhập”, những món ăn gắn liền với cuộc sống nhộn nhịp, năng động hội nhập nền văn hóa các quốc gia với các xe bánh bạch tuộc nướng, bánh gạo cay Hàn Quốc, trà sữa Thái.

Cạnh đó còn có 3 hội thi dành cho các đơn vị tham gia liên hoan: Hội thi “Món ngon phương Nam, hội thi gian hàng đẹp và cuộc thi “Điêu khắc củ quả - Trang trí mô hình”.

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi “Món ngon phương nam” và “Gian hàng đẹp” sẽ diễn ra vào lúc 9h00, ngày 28.5, tại sân khấu Bè Nổi, CVVH Đầm Sen.

Biểu diễn đờn ca tài tử. Ảnh: Đ.S

Theo BTC, hiện đã có 40 đơn vị các tỉnh và thành phố đăng ký tham gia với 70 gian hàng. Ngoài ra, liên hoan năm nay còn có sự tham gia giao lưu, giới thiệu tinh hoa ẩm thực của các đơn vị du lịch, nhà hàng đến từ các quốc gia khu vực Châu Á: Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia. Giá vé 250.000 đồng/1 vé (được vào cổng, dùng ẩm thực trị giá 250.000đ, giảm 50% khi mua vé trọn gói Đầm Sen). Mua 1 vé ẩm thực trước ngày 23.5 sẽ được tặng 1 vé tham quan Đầm Sen.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".