Giòn tan lạ miệng bánh sắn lọc xứ Quảng

Đỗ Thảo |

Những vạt sắn xanh tươi trải khắp các khu vườn, những quả đồi của xứ Quảng hứa hẹn một vụ mùa bội thu, hứa hẹn cho những vị ngon bùi, ấm áp của xôi sắn, bánh sắn lọc.

Bánh sắn lọc là một món ăn thân thương gắn liền với vùng quê nghèo yên ả Quảng Nam, có vẻ ngoài trong veo, trắng tinh bắt mắt và hương vị đậm đà, khó quên.

Bánh sắn lọc, với du khách thập phương được hiểu đơn giản là bánh tráng, là món ăn từ lâu đời của bà con nơi đây, được cha ông sáng tạo ra trên những kinh nghiệm lâu đời. Sắn được thu hoạch, bỏ vỏ, làm sạch, cắt miếng, phơi khô rồi xay thành bột mịn. Bà con đem ngâm nước cho bột lắng xuống và phai hết nhựa, ngâm vài lần cho tới khi nước trong thì đổ nước đi, gạn lấy phần bột tinh. Đem bột pha với chút nước rồi đem tráng trên một loại bếp đặc biệt được lưu giữ bao đời, thành những chiếc bánh mỏng, tròn, rồi vớt ra vỉ tre, đem phơi khô.

Đặt bánh vào vỉ tre phơi khô tự nhiên dưới nắng, dưới gió để dùng dần. Ảnh. Đỗ Thảo

Ấy thế là đã có bánh sắn lọc. Cách làm bánh gần giống với bánh tráng gạo, bánh đa ở các vùng miền. Bánh sắn lọc khi phơi khô sẽ trong veo, mỏng tang. Bánh được dùng để cuốn thịt hoặc cuốn nem, cuốn cá như bánh tráng gạo. Vị ngon của bánh sắn lọc sẽ quện với các món cuốn, đem cho người ăn cảm giác khoái tả. Hoặc đem bánh xé nhỏ, trộn với nước kho cá, nước rang thịt, sốt cà chua, thành một món ngon ăn với cơm, đậm đà, dân dã mà thú vị. Nhất là những ngày mưa gió hoặc trở lạnh, bên bát cơm nóng, món bánh sắn lọc trộn nước sốt đưa cơm, xua tan những âm u của thời tiết. 

 

Món bánh sắn lọc độc đáo trong các bữa ăn 

Có nhiều gia đình chế biến cầu kì hơn, đem bẻ nhỏ bánh rồi nhúng vào đường mía đang sôi cho đường bám vào ngoài vỏ bánh. Đợi bánh nguội, khô thì ăn như món ăn vặt, giòn giòn, dai dai, thơm lừng vị mía mật, gợi nhớ những món bánh của tuổi thơ.

Với nhiều cách chế biến, bánh sắn lọc đem lại cho người thưởng thức những hương vị khác nhau, nhưng dư vị của món bánh này luôn tạo được ấn tượng đặc biệt cho người ăn. Bánh có vị ngon khá lạ, miếng bánh mỏng tang, giòn rụm vỡ tan trong miệng, đậm đà. Cảm giác khi ăn chiếc bánh lạ lạ, độc đáo mà có chút gì đó khá thân quen, như níu gọi. 

Món bánh bình dị thôi, mộc mạc thôi, mà có sự lôi cuốn riêng lạ. Tựa như nó níu con người về những kỉ niệm thời thơ ấu, có khi lại đưa cho người ta những trải nghiệm mới lạ ở vùng quê thanh bình này.

Bánh tráng nhúng đường là món quà ăn vặt hấp dẫn. Ảnh: Đỗ Thảo 

Đỗ Thảo
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.