TPHCM

Chính thức khai trương phố hàng rong đầu tiên ở Sài Gòn

Trường Sơn |

Sau một thời gian dài chuẩn bị, sáng nay (28.8), phố hàng rong đầu tiên ở TPHCM trên đường Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé, quận 1) đã chính thức được khai trương trong sự vui mừng của 40 hộ tiểu thương có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, tuyến phố hàng rong được thai nghén từ quá trình quận 1 thực hiện chủ trương lập lại trật tự đô thị.
Trong quá trình thực hiện vấn đề được cho là rất khó khăn này, việc thu xếp chỗ bán ổn định cho các hoàn cảnh gia đình khó khăn, bám vỉa hè mưu sinh được quận 1 và các phường đưa vào diện ưu tiên.
Niềm vui của một người được quận 1 bố trí nơi bán hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm. Ảnh: Trường Sơn
Niềm vui của một người được quận 1 bố trí nơi bán hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm. Ảnh: Trường Sơn

Theo kế hoạch được UBND TPHCM đồng ý cho thực hiện, quận 1 sẽ có 2 nơi cho người dân buôn bán hàng rong “hợp pháp” là đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp. Trước mắt, phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm được thực hiện trước, tháng sau sẽ đến khu vực công viên Bách Tùng Diệp.

Sau phố hàng rong đường Nguyễn Văn Chiêm, sắp tới quận 1 sẽ tiếp khai trương phố hàng rong thứ 2 tại công viên Bách Tùng Diệp. Ảnh: Trường Sơn
Sau phố hàng rong đường Nguyễn Văn Chiêm, sắp tới quận 1 sẽ tiếp khai trương phố hàng rong thứ 2 tại công viên Bách Tùng Diệp. Ảnh: Trường Sơn

Phố hàng rong đường Nguyễn Văn Chiêm có chiều dài khoảng hơn 30m, được phân thành 20 ô cho 20 hộ kinh doanh cùng lúc. Để tăng số lượng hộ kinh doanh tại đây, quận 1 đã bố trí thành 2 “ca”. Ca sáng bắt đầu từ 6h đến 9h sáng, ca trưa bắt đầu từ 11h đến 13h. Cách bố trí thời gian này cho phép hàng ngày có đến 40 hộ nghèo được buôn bán tại đây một cách ổn định, lâu dài.

Theo qui định, tất cả các hộ kinh doanh tại đây đều được đào tạo kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ. Thực phẩm buôn bán tại đây đều phải có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quận 1 cũng qui định nếu hộ nào cố tình dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm an toàn cho người tiêu dùng đều sẽ bị xử lý, nặng nhất là không cho buôn bán ở đây nữa.

Với chiều dài hơn 30m, vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm được chia thành 20 ô để 20 hộ có thể buôn bán cùng lúc. Ảnh: Trường Sơn
Với chiều dài hơn 30m, vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm được chia thành 20 ô để 20 hộ có thể buôn bán cùng lúc. Ảnh: Trường Sơn

Người buôn bán tại đây đều là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được các phường chọn lựa kỹ càng, đảm bảo khách quan, đúng đối tượng. Để hỗ trợ cho bà con an tâm buôn bán, quận 1 cùng hỗ trợ tất cả các khâu từ tủ kính xe kéo, nguồn điện, công tác vệ sinh môi trường. Người buôn bán tại đây sẽ không phải đóng bất kỳ khoản phí nào.

Theo các hộ kinh doanh tại đây, việc được quận 1 bố trí cho nơi buôn bán ổn định, có không gian thoáng mát, sạch sẽ, lại không đóng bất kỳ khoản nào khiến họ rất vui mừng. Tuy nhiên, do thời gian được phép bán khá ngắn khiến nhiều người cảm thấy lo khi trong 3 tiếng đồng hồ đó, họ phải mất ít nhất là 30 phút cho việc chuẩn bị bày hàng và dọn dẹp trước khi bàn giao tủ và nơi bán cho hộ khác ở ca sau.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.