Bạn có nỡ uống nàng Mona Lisa trên tách cà phê!

Huyền Anh |

Khi nhìn thấy các tác phẩm nghệ thuật đẹp lạ thường trên tách cà phê do Lee Gang-bin tạo ra, bạn sẽ thấy đó "là một câu chuyện thần tiên".

Sử dụng kem màu, kỹ thuật mà Lee Gang-bin - đồng sở hữu thương hiệu Café C.THROUGH ở Seoul (Hàn Quốc) - gọi là "kem nghệ thuật", Lee đã biến đổi tách cà phê thông thường thành những tác phẩm nghệ thuật lạ thường.

"Cà phê là một câu chuyện thần tiên đối với tôi", Lee nói với CNN. "Nó giúp tôi thể hiện chính xác những gì tôi muốn và mang những ước mơ của tôi đến với cuộc sống. Những người chuyên sáng tác với latte (sản phẩm của sự kết hợp tuyệt vời giữa Espresso và sữa-PV) thường chỉ sử dụng hai màu: Đen và trắng. Nhưng tôi muốn phá vỡ giới hạn màu đó".

 Lee Gang-bin sáng tạo "The Scream" (Tiếng thét) của Edvard Munch.

Sự sáng tạo "ngông cuồng" của anh khiến gần 200.000 người theo dõi trên Instagram. Đặc biệt, các bức vẽ trên cà phê của Lee hầu hết là họa lại các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới gồm: "The Starry Night" (Đêm đầy sao) của Van Gogh, "The Scream" (Tiếng thét) của Edvard Munch và "Mona Lisa" (nàng Mona Lisa) của Leonardo DiVinci. Ngoài ra, anh cũng vẽ theo yêu cầu của khách hàng.

Các yêu cầu rất đa dạng, từ những nhân vật trong truyện tranh như Little Prince (Hoàng tử bé) tới người mẫu trang bìa tạp chí Vogue ấn bản Hàn Quốc. Lee không quan trọng đó là tác phẩm nghệ thuật thực thụ hay không, mà quan trọng khách hàng thích và bán được cà phê.

Lee Gang-bin, người tạo ra những câu chuyện thần tiên trên tách cà phê (trái).

"Quy tắc của tôi là không tạo ra ly cà phê mà mọi người không thể uống", Lee nói. "Tôi chỉ sáng tác trên cà phê lạnh. Nếu tôi làm nóng cà phê, hương vị nó sẽ thay đổi khi nguội. Mà tôi thì không muốn hương vị cà phê thay đổi".

Chi phí cho một tách cà phê kem nghệ thuật là 7.500 won (150.000 đồng). Mỗi tác phẩm trên tách cà phê như vậy sẽ phải mất khoảng một tiếng để sáng tác. Do đó, 3 ngày anh mới sáng tạo một lần và khách hàng phải đặt trước.

Hình gấu bông bằng kem là một ngoại lệ khi chỉ phải mất có 40 giây để vẽ xong.

Lee đã pha chế cà phê 10 năm nay. Anh chuyển hướng sáng tác với latte từ 7 năm trước. Đến nay, mỗi ngày anh chỉ ngủ được vài tiếng. Nhưng "giống như nhiều người Hàn Quốc, tôi muốn chứng tỏ mình thành công với cà phê".

Chìa khóa thành công của anh là niềm đam mê và kiên trì.

"Một số người nói rằng cà phê chỉ là cà phê, nhưng với tôi, đó là một cây cầu có thể kết nối người này với người khác", Lee nói.

* Một số tác phẩm nghệ thuật trên tách cà phê của Lee Gang-bin:

 
 
 
 
 
 
 
Huyền Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.