Ba ngày với món Hàn

HUYÊN NGUYỄN |

Gần 200 bạn trẻ đã hào hứng tham gia khóa học "Ba ngày với món Hàn" do Báo Lao Động phối hợp với công ty Super Track của Hàn Quốc tổ chức.

Ngày 22.8, Báo Lao Động phối hợp với công ty Super Track của Hàn Quốc khai giảng lớp học nấu ăn “Ba ngày với món Hàn” với sự tham gia giảng dạy của chuyên gia ẩm thực Hàn Quốc Park Hae Sook (Madam Hanoi), người đã có 20 năm gắn bó với Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc mang văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc tới Việt Nam.

Khóa học thu hút gần 200 học viên

Khóa học lần đầu được tổ chức đã thu hút gần 200 bạn trẻ là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và nhiều bạn nữ với các ngành nghề khác nhau, cùng có mối quan tâm là ẩm thực Hàn Quốc. 

Ban tổ chức cũng dành tặng một số suất học đặc biệt cho một số nữ công nhân từ các khu công nghiệp Hà Nội – những bạn nữ công nhân đang có dự kiến khởi nghiệp. Đặc biệt, khóa học có sự tham gia của những đầu bếp chuyên nghiệp đến từ một số nhà hàng, công ty chuyên kinh doanh ẩm thực.

Chuyên gia ẩm thực Hàn Quốc Park Hae Sook (Madam Hanoi)

Chương trình học diễn ra trong 3 ngày từ 22-24.8 với 2 buổi lí thuyết và 1 buổi thực hành. Trong buổi học lí thuyết, chuyên gia ẩm thực Hàn Quốc Park Hae Sook (Madam Hanoi) sẽ hướng dẫn các học viên làm 4 món ăn cơ bản và gần gũi với người Việt. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ của SuperTrack.

Bà Park Hae Sook sẽ lên lớp 3 buổi

Phát biểu tại buổi khai giảng khóa học, ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Báo Lao Động - cho biết, với tôn chỉ mục đích của một tờ báo của công nhân viên chức lao động Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Báo Lao Động luôn định hướng các hoạt động của mình nhằm phục vụ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Ngoài nhiệm vụ chính là xuất bản báo chí, Báo Lao Động còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội đánh giá cao như Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, chương trình Vinh quang Việt Nam, Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động, sự kiện Tự hào Trí tuệ lao động Việt Nam….

Để phục vụ cho nhu cầu của bạn đọc và người lao động toàn quốc, Báo Lao Động còn tổ chức nhiều hoạt động gia tăng cho người lao động như giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật miễn phí, tổ chức câu lạc bộ kết bạn… và hôm nay là khai giảng lớp học nấu ăn “Ba ngày với món Hàn”.

Ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại buổi khai giảng

Bỏ một chi phí lớn để từ Cần Thơ ra Hà Nội tham dự khóa học, chị Trương Kim Cương, hiện đang làm đầu bếp cho một nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc tại Cần Thơ chia sẻ: “Mình biết đến khóa học này qua thông tin trên Báo Lao Động vì vậy dù ở xa nhưng mình vẫn thu xếp cả kinh phí và thời gian để tham dự khóa học. Mình hy vọng, với khóa học này, mình sẽ hiểu biết hơn về ẩm thực Hàn Quốc, nâng cao tay nghề. Bên cạnh đó, nhân cơ hội này, mình sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức khác từ chuyên gia ẩm thực Park Hae Sook và nhờ bà hướng dẫn một số món ăn đặc biệt để mình sẽ đưa vào thực đơn của quán”.

Một số món ăn sẽ được chuyên gia hướng dẫn tại khóa học

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.