Yên Bái: Bắt 2 đối tượng lừa bán bạc giả xuyên tỉnh

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên lừa bán bạc giả xuyên tỉnh.

Theo đó, khoảng 17h ngày 28.5, tại Km322+100m Quốc lộ 37, Đội Cảnh sát giao thông - Đường bộ số 2 trên tuần tra, kiểm sát phát hiện 2 đối tượng khả nghi.

Ngay lập tức, Đội tuần tra đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt 2 đối tượng có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán bạc giả cho người dân và các tiệm vàng bạc trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận là B.Đ.C, SN 1974 và N.V.Đ, SN 2003, cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu đấu tranh, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã bán bạc giả cho người dân và các tiệm vàng bạc trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lao Châu.

Sau đó đã sang xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để tiếp tục lừa người dân mua bạc giả thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2,6kg bạc giả, 1 xe ôtô và 41,9 triệu đồng.

Các đối tượng cùng tang vật có liên quan đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra và làm rõ.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt giữ đối tượng truy nã bỏ trốn 25 năm tại Lâm Đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 28.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC03) Thái Bình cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Yên Bái: Ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác, dân phải bịt mũi ăn cơm

Trần Trọng |

Yên Bái - Nhà máy xử lý, tái chế rác thải tại TP.Yên Bái xây dựng đã gần 10 năm, cũng từ đó rác thải ô nhiễm luôn "đè" nặng lên cuộc sống của người dân.

Cháy cửa hàng nông sản tại Yên Bái, khói đen bốc cao hàng chục mét

An Trịnh |

Yên Bái - Tại khu vực Tổ 2, phường Yên Thịnh, TP.Yên Bái đã xảy ra một vụ hoả hoạn, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn một số khu vực, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Ngày 6.4, khu vực Trung Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nhân viên y tế Hòa Bình bức xúc vì không được nhận tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19

Khánh Linh |

Hòa Bình - Nhiều cán bộ, nhân viên y tế bức xúc khi không nhận được tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc tại Bệnh viện dã chiến.

Tạm giữ hình sự tài xế, khởi tố vụ ôtô đâm liên hoàn trên đường Võ Chí Công

KHÁNH AN |

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc V (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) - người gây ra tai nạn liên hoàn vào chiều 5.4 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Chung cư tiền tỉ không có suất gửi xe ôtô

THU GIANG |

Hầm gửi xe liên tục quá tải đang là tình trạng phổ biến tại nhiều chung cư khi mật độ phương tiện tăng cao. việc tìm nơi đỗ ôtô như một “cuộc chiến” khốc liệt với  cư dân tại các căn hộ chung cư ở Hà Nội. Thực tế này đang đặt yêu cầu phải quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về giải pháp về bãi đậu, đỗ xe phù hợp với tình hình hiện nay.

Phát hiện sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhiều sai phạm về tài chính như kê khai, quyết toán thuế thiếu hơn 300 triệu đồng, thanh toán vượt mức cho nhà thầu hơn 160 triệu đồng...

Thái Bình: Bắt giữ đối tượng truy nã bỏ trốn 25 năm tại Lâm Đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 28.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC03) Thái Bình cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Yên Bái: Ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác, dân phải bịt mũi ăn cơm

Trần Trọng |

Yên Bái - Nhà máy xử lý, tái chế rác thải tại TP.Yên Bái xây dựng đã gần 10 năm, cũng từ đó rác thải ô nhiễm luôn "đè" nặng lên cuộc sống của người dân.

Cháy cửa hàng nông sản tại Yên Bái, khói đen bốc cao hàng chục mét

An Trịnh |

Yên Bái - Tại khu vực Tổ 2, phường Yên Thịnh, TP.Yên Bái đã xảy ra một vụ hoả hoạn, khói đen bốc cao hàng chục mét.