Xét xử vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Luật sư đề nghị thay đổi chủ tọa phiên toà

An Long |

TAND huyện Đức Hòa vẫn đang tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Luật sư bảo vệ bị cáo Lê Tùng Vân, 90 tuổi, và 5 người của Tịnh thất Bồng Lai, đề nghị thay đổi chủ toạ vì cho rằng có dấu hiệu "không khách quan".

Tại phần thủ tục, chủ toạ hỏi những người tham gia tố tụng: "Có ai yêu cầu thay đổi thành viên HĐXX vì cho rằng không công tâm, khách quan?".

Một luật sư bảo vệ bị cáo đứng lên, đề nghị thay đổi chủ toạ. Lý do là, trong quá trình tòa giải quyết vụ án, luật sư đề nghị triệu tập 52 người tham gia tố tụng nhưng chỉ được chấp nhận 4 người, như vậy sẽ không làm sáng tỏ được vụ án.

Ngoài ra, phía bị hại là Giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An có đơn xin vắng mặt, sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét hỏi.

Sau khi vào trong hội ý lần thứ hai, 10 giờ 40 phút, HĐXX thông báo "không chấp nhận" đề nghị của luật sư vì không thuộc trường hợp tại Điều 49 và Điều 53 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Các bị cáo không đồng ý với bản cáo trạng

11 giờ ngày 20.7, phiên tòa xét xử Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm liên quan Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục với phần đọc công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, vụ án xuất phát từ động cơ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, chia sẻ đăng tải, tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Cụ thể, từ năm 2019 đến 2021, các bị can đã sử dụng máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội Facebook và YouTube thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Từ năm 2016, các bị can trên cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ.

Bị can Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên Tịnh thất Bồng Lai nhưng không được ngành chức năng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An công nhận.

Sau đó, bị can Vân đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ để tiếp tục hoạt động.

Với vai trò là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, bị can Vân đã phân công vai trò nhiệm vụ cho các bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương và một người cùng cư trú tại đây là Lê Thanh Nhất Tuệ viết kịch bản, tập hát… và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt tại nơi đây.

Quá trình tạo ra video clip đều thông qua ý kiến của bị can Vân, từ việc lên ý tưởng, nội dung…

Sau khi video clip làm xong đều đưa bị can Vân xem, thống nhất đồng ý thì mới được đăng lên để cộng đồng mạng xem, bình luận.

Bị can Cao Thị Cúc quản lý việc thu chi sinh hoạt trong hộ. Tổng cộng, có 5 video clip và 1 bài viết trên mạng xã hội của nhóm người này được phân tích, giám định và xác định là hành vi có tổ chức.

Khi được hỏi về nội dung cáo trạng, các bị cáo đều cho rằng có “chỗ nghe được”, “chỗ nghe không được” và đều không đồng ý với bản cáo trạng.

Bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên đều cho rằng, bị oan vì mình hoàn toàn không nhận lời chỉ đạo gì của ông Vân để thực hiện các clip mà cáo trạng truy tố.

Trong khi đó, bị cáo Trùng Dương cho rằng, cáo trạng ghi sai vì không phải đồng phạm trong các vụ việc đăng YouTube. Bị cáo không hề hay biết gì về YouTube và cũng không nghe lời ông Lê Tùng Vân để làm việc.

Phiên tòa vẫn đang diễn ra.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai tại toà

An Long |

Long An - Tiếp tục phiên xử Lê Tùng Vân và các bị cáo liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai hôm 20.7, chủ toạ yêu cầu trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo.

Đang xét xử Lê Tùng Vân và các bị cáo vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

AN LONG |

Long An - Sáng ngày 20.7, TAND huyện Đức Hòa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Linh Duy. Có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Long An: Hoãn phiên tòa xét xử vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

An Long |

Long An - Nhận định đây là vụ án phức tạp, vắng nhiều người quan trọng, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” và sẽ mở lại vào ngày 20.7.2022.

Xét xử ông Lê Tùng Vân và 5 bị cáo trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

An Long |

Long An - Ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai” đã được Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa đưa ra xét xử vào sáng 30.6.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai tại toà

An Long |

Long An - Tiếp tục phiên xử Lê Tùng Vân và các bị cáo liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai hôm 20.7, chủ toạ yêu cầu trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo.

Đang xét xử Lê Tùng Vân và các bị cáo vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

AN LONG |

Long An - Sáng ngày 20.7, TAND huyện Đức Hòa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Linh Duy. Có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Long An: Hoãn phiên tòa xét xử vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

An Long |

Long An - Nhận định đây là vụ án phức tạp, vắng nhiều người quan trọng, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” và sẽ mở lại vào ngày 20.7.2022.

Xét xử ông Lê Tùng Vân và 5 bị cáo trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

An Long |

Long An - Ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai” đã được Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa đưa ra xét xử vào sáng 30.6.