Xét xử 1 người nước ngoài lên "kịch bản" đánh và cướp tài sản đồng hương

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một nhóm người quốc tịch Nga lên kế hoạch đến TP.Phan Thiết để gặp Shedko Dmitrii “đòi nợ”. Nhóm này đã gặp “con nợ” và đánh đập, ép lên xe ôtô chở đi, đe dọa, buộc Shedko phải mượn tiền để đưa cho nhóm đối tượng. Đây là vụ án cướp tài sản gây bức xúc cho dư luận tại "thủ phủ resort" Phan Thiết.

Sáng ngày 7.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên sơ thẩm xét xử Khlebostroev Konstantin (SN 1997), quốc tịch Nga về tội “Cướp tài sản”.

Phiên tòa có Người phiên dịch cho bị cáo. Còn bị hại là Shedko Dmitrii (SN 1988, cũng quốc tịch Nga), Shedko vừa bị tòa tuyên án 7 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên được dẫn giải đến tòa.

Bị cáo Khlebostroev Konstantin tại tòa. Ảnh: DT
Bị cáo Khlebostroev Konstantin tại tòa. Ảnh: DT

Theo hồ sơ điều tra, cho rằng Shedko Dmitrii lúc còn ở bên Nga có nợ Kristalenko Dmitrii một số tiền nhưng đòi không trả nên Kristalenko Dmitrii đã rủ Khlebostroev Konstantin (cùng quốc tịch Nga) và 3 người khác là: Zabroda Illia, Dmitrii Sergeev Alexsandrovich, một đối tượng tên Vaga (chưa rõ lai lịch) đến TP.Phan Thiết để đòi nợ.

Chiều ngày 14.8.2020, nhóm này thuê ôtô từ Đà Lạt đến phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết và thuê phòng. Do Dmitrii Sergeev Alexsandrovich không đồng ý việc đòi nợ nên khi đến Hàm Tiến đã đi chơi với bạn, còn lại 4 người đã bàn kế hoạch giữ Shedko, đạp ngã xe để tránh bỏ chạy.

Sau khi nhắn tin hẹn Shedko Dmitrii và khoảng 20h30' cùng ngày đã gặp nhau, Konstantin đạp ngã xe Shedko.

Shedko bỏ chạy một đoạn thì bị 4 người đuổi kịp và bị đánh gục xuống đường.

Sau đó, nhóm này đẩy Shedko lên xe ôtô và chở đi. Trên đường đi, Kristalenko đe dọa, đòi tiền Shedko phải đưa 40 triệu đồng.

Do không có tiền, Shedko đã kêu chở đến chỗ ở của người bạn có tên Siniakin Viktor (quốc tịch Nga) để mượn tiền nhưng người này không có tiền.

Đại diện VKSND trình bày tại tòa. Ảnh: DT
Đại diện VKSND trình bày tại tòa. Ảnh: DT

Sau khi bị đưa về phòng do nhóm “chủ nợ” thuê, Shedko tiếp tục gọi cho người bạn lúc trước ở cùng phòng trọ là Kushnarev (lúc này đang ở Indonesia) để mượn tiền thì Kushnarev nói có để 40 triệu đồng dưới tấm nệm trong phòng trọ Shedko nên Shedko nhờ người đến lấy để đưa cho nhóm Konstantin.

Sau khi lấy được tiền, nhóm Konstantin về lại Đà Lạt và chia tiền.

Quá trình “bắt cóc”, chở Shedko đi, đối tượng tên Vaga còn chiếm đoạt 5 triệu đồng trong túi đeo của Shedko. Tổng giá trị tài sản mà Khlebostroev Konstantin cùng đồng phạm chiếm đoạt được của anh Shedko Dmitrii là 45 triệu đồng.

Sau khi được thả ra, Shedko  đã đến Công an phường Hàm Tiến trình báo. Về thương tích, Shedko đã đến bệnh viện tại TP.HCM chữa trị hết gần 46 triệu đồng. Kết quả giám định pháp y, Shedko có tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 23%.

Phiên tòa có Người phiên dịch đảm bảo quyền lợi cho bị cáo theo quy định. Ảnh: DT
Phiên tòa có người phiên dịch đảm bảo quyền lợi cho bị cáo theo quy định. Ảnh: DT

Ngày 26.6.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ Khlebostroev Konstantin. Qua xác minh xác định, các đối tượng khác trong vụ án là Kristalenko Dmitrii, Zabroda Illia đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, còn Vaga không rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa làm việc được nên tiếp tục phối hợp với các bên liên quan xác minh làm rõ và xử lý sau.

Sau khi xem xét các tình tiết, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án Khlebostroev Konstantin phạm tội “Cướp tài sản” theo điểm c, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự với mức án 7 năm tù. Ngoài ra còn phải trả lại cho Shedko 45 triệu đồng đã cướp được và số tiền 55 triệu đồng chi phí điều trị vết thương.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM tìm nhân chứng vụ cướp tài sản của người nước ngoài

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 4.6, Công an TPHCM ra thông báo, tìm nhân chứng, vật chứng vụ cướp tài sản trên đường Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1.

Xét xử Trưởng văn phòng công chứng thiếu trách nhiệm và nữ siêu lừa đảo

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hồ Thị Ngọc Yến đã 2 lần có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong khi đó, Phí Văn Thành là công chứng viên đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để Yến chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các bị hại.

Xét xử thanh niên lái máy xúc đập 2 ôtô trước lán trại công trình cao tốc

PHẠM DUY |

Bình Thuận -  Ngày 16.5, Toà án Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) mở phiên xét xử vụ thanh niên điều khiển xe máy xúc đập 2 ôtô trước lán trại trên công trình cao tốc ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận khiến dư luận quan tâm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Công an TPHCM tìm nhân chứng vụ cướp tài sản của người nước ngoài

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 4.6, Công an TPHCM ra thông báo, tìm nhân chứng, vật chứng vụ cướp tài sản trên đường Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1.

Xét xử Trưởng văn phòng công chứng thiếu trách nhiệm và nữ siêu lừa đảo

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hồ Thị Ngọc Yến đã 2 lần có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong khi đó, Phí Văn Thành là công chứng viên đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để Yến chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các bị hại.

Xét xử thanh niên lái máy xúc đập 2 ôtô trước lán trại công trình cao tốc

PHẠM DUY |

Bình Thuận -  Ngày 16.5, Toà án Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) mở phiên xét xử vụ thanh niên điều khiển xe máy xúc đập 2 ôtô trước lán trại trên công trình cao tốc ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận khiến dư luận quan tâm.