Tuyên án nữ siêu lừa chiếm đoạt 21 tỉ và công chứng viên thiếu trách nhiệm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau 2 ngày xét xử (từ ngày 25-26.5) và nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án nữ siêu lừa Hồ Thị Ngọc Yến và công chứng viên Phí Văn Thành thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để Yến chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Chiều ngày 30.5, Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án 2 bị cáo Hồ Thị Ngọc Yến (sinh năm 1993, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) và trưởng văn phòng công chứng Tiến Đạt là Phí Văn Thành (sinh năm 1959, ngụ TP.Phan Thiết).

2 bị cáo tại toà. Ảnh: DT
2 bị cáo tại toà. Ảnh: DT

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên bị cáo Yến nhận mức án 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, còn ông Thành nhận án 7 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, bị cáo Yến còn phải thực hiện trách nhiệm dân sự, bồi thường tiền cho các bị hại với số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Các bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh: DT
Các bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh: DT

Theo cáo trạng, tháng 9.2018, Hồ Thị Ngọc Yến có ý định chiếm đoạt lô đất hơn 360m2 trên đường Hùng Vương, TP.Phan Thiết của vợ chồng Trần Thanh Duy Lâm đang muốn bán nên đã lừa đảo để vợ chồng anh Lâm ký chuyển nhượng thửa đất trên cho Yến.

Cùng với đó, Yến ký một hợp đồng vay tiền 10 tỉ đồng với vợ chồng này. Sau khi thửa đất được cập nhật sang tên thì Yến đã bán cho người khác để chiếm đoạt thửa đất trị giá hơn 8 tỉ đồng.

Bị cáo Yến được dẫn giải về lại nơi tạm giam sau khi nghe tuyên án. Ảnh: DT
Bị cáo Yến được dẫn giải về lại nơi tạm giam sau khi nghe tuyên án. Ảnh: DT

Vụ lừa đảo thứ 2 mà Yến thực hiện bằng cách mượn sổ đỏ ngôi nhà tại TP.Phan Thiết của bà Trần Thị Xảo rồi đem đi giới thiệu với bà Nguyễn Thị Năm là căn nhà này Yến đã mua nhưng chưa sang tên và muốn bán lại cho bà Năm. Yến đã giả mạo chữ ký của chủ nhà trong sổ đỏ, rồi đem đến phòng công chứng Tiến Đạt để công chứng sang nhượng căn nhà này cho bà Năm vào cuối tháng 10.2018 và chiếm đoạt số tiền 7,1 tỉ đồng.

5 ngày sau, Yến tiếp tục đem sổ đỏ này thế chấp cho anh Võ Thái Nhựt để vay tiền và được Văn phòng công chứng Tiến Đạt chứng thực thế chấp nhằm chiếm đoạt của anh Nhựt 6 tỉ đồng. Tổng giá trị tài sản Hồ Thị Ngọc Yến đã chiếm đoạt của vợ chồng anh Lâm, bà Nguyễn Thị Năm và anh Võ Thái Nhựt là hơn 21,2 tỉ đồng.

Bị cáo Thành lên xe về nơi tạm giam. Ảnh: DT
Bị cáo Thành lên xe về nơi tạm giam. Ảnh: DT

Đối với Phí Văn Thành, quá trình thực hiện công chứng hợp đồng, Thành đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công chứng, đồng thời cũng không yêu cầu các bên công chứng ký trước mặt mình. Thành đã bỏ qua nguyên tắc về chỉnh sửa hợp đồng nên đã làm lại hợp đồng ủy quyền, do vậy không phát hiện việc Yến giả chữ ký của chủ đất trên các hợp đồng.

Hành vi của Phí Văn Thành đã vi phạm quy định Luật Công chứng, là điều kiện để Yến chiếm đoạt tài sản của bà Năm, anh Nhựt số tiền 13,1 tỉ đồng.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Xét xử Trưởng văn phòng công chứng thiếu trách nhiệm và nữ siêu lừa đảo

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hồ Thị Ngọc Yến đã 2 lần có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong khi đó, Phí Văn Thành là công chứng viên đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để Yến chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các bị hại.

Tuyên án tử hình kẻ đập búa giết người vì nhớ lại hận thù 8 năm trước

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Nhớ lại mối hận thù 8 năm về trước, Ngọc đã đập búa vào đầu của người công an viên khi xưa giải quyết việc kiện tụng của Ngọc, khiến người này tử vong.

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Xét xử Trưởng văn phòng công chứng thiếu trách nhiệm và nữ siêu lừa đảo

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hồ Thị Ngọc Yến đã 2 lần có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong khi đó, Phí Văn Thành là công chứng viên đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để Yến chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các bị hại.

Tuyên án tử hình kẻ đập búa giết người vì nhớ lại hận thù 8 năm trước

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Nhớ lại mối hận thù 8 năm về trước, Ngọc đã đập búa vào đầu của người công an viên khi xưa giải quyết việc kiện tụng của Ngọc, khiến người này tử vong.

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.