Tung 200 cảnh sát triệt phá ổ nhóm sử dụng ma tuý trong khách sạn

Việt Dũng |

Qua trinh sát, cơ quan chức năng phát hiện khách sạn Family 88888 ở Bắc Ninh bố trí cho hàng trăm dân chơi đến sử dụng ma tuý để xe cách xa và phải điện thoại trước nên đã lập chuyên án triệt phá.

Ngày 16.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an (C04) tổ chức Hội nghị thông tin kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma tuý 6 tháng đầu năm, nhân tháng hành động phòng, chống ma tuý.

Cục trưởng C04 - thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cung cấp thông tin kết quả đấu tranh, triệt phá các chuyên án ma tuý. Ảnh: V.D
Cục trưởng C04 - thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - cung cấp thông tin kết quả đấu tranh, triệt phá các chuyên án ma tuý. Ảnh: V.D

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý toàn quốc đã khám phá thành công 10.816 vụ, bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma tuý, thu giữ 397kg heroin, 838kg ma tuý tổng hợp, 71kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan. Toàn hệ lực lượng bắt 195 đối tượng truy nã về ma tuý.

Đấu tranh triệt xóa 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma túy. Bắt giữ 195 đối tượng truy nã.

Riêng C04 đã tổ chức đấu tranh thành công 36 vụ, 138 đối tượng phạm tội phạm tội và vi phạm pháp luật về ma tuý thu giữ: 42kg heroin, 312kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Truy bắt 6 đối tượng truy nã về ma tuý.

Trong các chuyên án, nổi bật vụ phát hiện ổ nhóm sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại khách sạn Family 88888 ở Từ Sơn, Bắc Ninh.

Qua trinh sát, khách sạn trên thường xuyên tập trung đông các đối tượng đến để sử dụng trái phép chất ma túy. Khách thường đi theo nhóm từ 5 - 10 người, chủ yếu đến để “bay, lắc” và mua bán dâm, thời gian hoạt động từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Khách sạn Family có 9 tầng, với 38 phòng được thiết kế cách âm, trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng công suất lớn, có phòng sức chứa lên tới 30 người.

Khách sạn này từng được Công an tỉnh Bắc Ninh đưa vào diện cơ sở có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ngày 13.1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 29 gram ma túy tổng hợp, phát hiện trong 10 phòng có 57 người dương tính với các chất ma túy.

Sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng.

Để triệt phá ổ nhóm dân chơi đến khách sạn Family 88888 sử dụng ma tuý, hàng trăm cảnh sát được tung quân. Ảnh: C04 cung cấp
Để triệt phá ổ nhóm dân chơi đến khách sạn Family 88888 sử dụng ma tuý, hàng trăm cảnh sát được tung quân. Ảnh: C04 cung cấp

Sau khi bị kiểm tra, bắt giữ, khách sạn dừng hoạt động nhận khách. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, đến giữa tháng 3, khách sạn tiếp tục nhận khách đến “bay, lắc” trở lại.

Để che giấu hoạt động của mình, dân chơi phải để xe cách khách sạn 100m và ra vào theo lối cửa ngách. Khách đến phải điện thoại đặt trước khi đó nhân viên khách sạn mới mở cửa cho vào.

Chỉ sau một thời gian ngắn, lượng khách đến tụ tập “bay lắc” đông như trước. Vào cuối tuần và ngày lễ, lượng khách lên đến hơn một trăm người.

C04 quyết định xác lập Chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để đấu tranh xử lý toàn bộ tổ chức tội phạm này, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch phá án, khoảng 0h30 ngày 9.4, C04 chủ trì, phối hợp các đơn vị của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức phá án.

Các tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khống chế bảo vệ, lễ tân, nhân viên, quản lý và khách tại các phòng trong khách sạn. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện có 221 khách và nhân viên, có 26 phòng có khách đang sử dụng ma túy cùng các dụng cụ để sử dụng như loa, đèn, đĩa, tẩu...

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định có 186 đối tượng dương tính với chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 66 đối tượng. Trong đó, có 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, 6 đối tượng chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, 57 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Vụ án đang được giao cho Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mua ma tuý số lượng lớn ở TPHCM về Đồng Nai bán, 2 thanh niên bị khởi tố

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Huỳnh Thiện (29 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) và Vũ Minh Tiến (32 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tạm giữ hình sự "hot girl" thuê phòng bay lắc và sử dụng ma túy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan trong vụ việc thuê phòng bay lắc và sử dụng ma túy.

Hơn 200 đối tượng mở tiệc "bay lắc", sử dụng ma túy trong khách sạn

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chiều 12.4, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã bắt quả tang 211 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Family 8888 (phường Tân Hồng, TP.Từ Sơn).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mua ma tuý số lượng lớn ở TPHCM về Đồng Nai bán, 2 thanh niên bị khởi tố

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Huỳnh Thiện (29 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) và Vũ Minh Tiến (32 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tạm giữ hình sự "hot girl" thuê phòng bay lắc và sử dụng ma túy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan trong vụ việc thuê phòng bay lắc và sử dụng ma túy.

Hơn 200 đối tượng mở tiệc "bay lắc", sử dụng ma túy trong khách sạn

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chiều 12.4, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã bắt quả tang 211 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Family 8888 (phường Tân Hồng, TP.Từ Sơn).