TPHCM: Tuyên án vụ thuê giang hồ đập phá nhà hàng với giá 500 triệu đồng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 16.6, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ ‘‘gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cướp tài sản’’ đối với 17 bị cáo liên quan vụ thuê giang hồ đập phá nhà hàng tại số 10 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phước 2 năm tù, Hán Hoàng Thuỳ Trang (cùng sinh năm 1990) - vợ Phước - 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thiện Toàn - ba của Phước - 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng thuộc trường hợp có có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách.

Bị cáo Phan Chí Khang (sinh năm 1998) 5 năm 9 tháng về ba tội cướp tài sản, huỷ hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

 
Các bị cáo tại phiên toà.

13 đồng phạm còn lại bị xử phạt từ 2 năm 9 tháng đến 6 năm tù về hai tội huỷ hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng với tình tiết tăng nặng tái phạm nguy hiểm.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vợ chồng chủ nhà số 10 Nguyễn Công Trứ là Nguyễn Minh Phước và Hán Hoàng Thùy Trang cho chị Đông thuê nhà với giá 110 triệu đồng/tháng.

Sau đó, do mâu thuẫn vợ chồng, Trang không cho chị Đông thuê nữa, lấy lại nhà và cho bà Nguyễn Thị Diễm thuê và sửa chữa làm điểm hát karaoke. Chị Đông cho rằng, hợp đồng thuê nhà chưa hết hiệu lực nên quay lại đuổi chị Trang ra và dọn vào ở tiếp.

Từ đó, mâu thuẫn giữa vợ chồng Trang và chị Đông càng lớn. Vợ chồng Trang đã nhờ Võ Thành Hiếu đòi nhà lại với hợp đồng tiền công 500 triệu đồng. Hiếu đã liên kết với các đối tượng trong vụ án để bàn bạc lên kế hoạch thực hiện.

Camera hiện trường ghi lại cảnh xảy ra vụ việc

Ngày 8.8.2019, hàng chục đối tượng đi xe máy, mặt bịt khẩu trang tay cầm hung khí bất ngờ xông đến nhà hàng số 10 đường Nguyễn Công Trứ quận 1 gây hấn, bên trong ngôi nhà có chị Nguyễn Thị Hà Đông, Nguyễn Văn Thành và vài người nữa.

Các đối tượng dùng hung khí đập vỡ cửa kính, đập phá đồ đạc và tài sản trong nhà hàng, nhân viên nhà hàng cũng dùng gậy, kiếm chống trả gây nên cảnh tượng hỗn loạn. Sau đó, hình ảnh được quay lại và tung clip lên mạng xã hội.

Công an TPHCM đã điều tra làm rõ vụ án bắt giữ các đối tượng tham gia và được biết vụ đập phá nhà hàng do Nguyễn Trung Hậu - tự Ba Lắc - trực tiếp chỉ đạo cho hơn hai chục đối tượng có lai lịch bất hảo tham gia theo đơn đặt hàng. Trong số 17 đối tượng bị khởi tố, có vài đối tượng trốn ra nước ngoài.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Bắt đối tượng giang hồ cộm cán cùng đàn em trong vụ hỗn chiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 30.5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp bắt giữ đối tượng cầm đầu Phạm Văn Búa (tức Minh Xăm) cùng nhiều đàn em do có liên quan đến vụ hỗn chiến có sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm như kiếm tự chế, dao phóng lợn xảy ra ngày 23.1 tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.

Giang hồ "Nam Con" bị Công an Hà Nội truy tìm là ai?

Quang Việt |

Đào Xuân Nam - tức "Nam Con", đệ tử của giang hồ khét tiếng ở Hà Nội, gây ra vụ nổ súng, chém người, rồi ra đầu thú, được chữa bệnh bắt buộc, song bỏ trốn.

Đối tượng giang hồ cộm cán chống trả khi bị lực lượng công an vây bắt

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Trong khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thân (một đối tượng giang hồ cộm cán) đã chống trả lại lực lượng công an, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ công an đã khống chế được đối tượng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai: Bắt đối tượng giang hồ cộm cán cùng đàn em trong vụ hỗn chiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 30.5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp bắt giữ đối tượng cầm đầu Phạm Văn Búa (tức Minh Xăm) cùng nhiều đàn em do có liên quan đến vụ hỗn chiến có sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm như kiếm tự chế, dao phóng lợn xảy ra ngày 23.1 tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.

Giang hồ "Nam Con" bị Công an Hà Nội truy tìm là ai?

Quang Việt |

Đào Xuân Nam - tức "Nam Con", đệ tử của giang hồ khét tiếng ở Hà Nội, gây ra vụ nổ súng, chém người, rồi ra đầu thú, được chữa bệnh bắt buộc, song bỏ trốn.

Đối tượng giang hồ cộm cán chống trả khi bị lực lượng công an vây bắt

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Trong khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thân (một đối tượng giang hồ cộm cán) đã chống trả lại lực lượng công an, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ công an đã khống chế được đối tượng.