TPHCM: Phạt 18.000 vi phạm về nồng độ cồn, gửi giấy phạt nguội qua bưu điện

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong 5 tháng đầu năm 2022, Công an TPHCM đã xử lý hơn 181.000 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó có hơn 18.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Công an TPHCM nhìn nhận vi phạm này là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông.

Liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính về nồng độ cồn, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng tham mưu, Công an TPHCM cho hay, 5 tháng đầu năm 2022, Công an TPHCM xử phạt hơn 18.140 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tổng số 181.220 vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thống kê từ ngày 15.12.2021 đến 9.6.2022, đã xử lý 21.214 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chiếm tỉ lệ khoảng 9,6% tổng số vi phạm.

Ông Hà cho hay vi phạm về nồng độ cồn đang là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông. Do đó, Công an TPHCM đã có chỉ đạo các lực lượng tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Nội dung này vẫn tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tiếp theo.

Trao đổi thêm về xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội), ông Lê Mạnh Hà thông tin: Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông thông qua 2 hình thức: Trực tiếp phát hiện hành vi để xử lý và xử phạt qua hình ảnh (được thu từ hệ thống camera quan sát, ghi hình trực tiếp của cảnh sát giao thông và hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp cho lực lượng cảnh sát giao thông).

Thượng tá Lê Mạnh Hà lưu ý: “Đối với hình thức xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh (hay còn gọi là phạt nguội), Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) sẽ gửi phiếu thông báo về hành vi vi phạm kèm theo hình ảnh đến người vi phạm bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện, chứ không gọi điện thoại, nhắn tin hoặc gửi email”.

Ngoài ra, Công an TPHCM cũng tiếp tục ứng dụng mạng xã hội vào phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Thượng tá Lê Mạnh Hà chia sẻ: Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và mạng xã hội, tháng 1.2021, Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và sử dụng các trang mạng xã hội để phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cải cách hành chính, các phương thức thủ đoạn của thế lực thù địch…

Qua hơn 1 năm triển khai, Công an TP đã đưa vào sử dụng 31 trang mạng xã hội của các đơn vị cấp phòng, Công an cấp quận – huyện; 136 trang mạng xã hội của Công an phường – xã; đăng tải 3.586 tin, bài, 2.115 video, 5.184 hình ảnh; thu hút trên 5,3 triệu lượt người xem; có hơn 60.800 lượt người tra cứu thông tin vi phạm giao thông qua hình ảnh; 10.967 lượt truy cập dịch vụ công trực tuyến; 3.079 tin báo của người dân liên quan đến trật tự an toàn xã hội.

“Trên cơ sở đánh giá kết quả, Công an TPHCM chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; quan tâm hơn nữa việc đưa thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trên các trang mạng xã hội để việc ứng dụng các trang mạng xã hội phục vụ người dân đạt hiệu quả nhất” – Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới nhất liên quan đến phạt nguội mà tài xế nên biết

Phương Duy (T/H) |

Thông tư 15/2022/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm,... Trong đó, có những điểm mới về việc đăng ký xe và phạt nguội, cụ thể như sau.

Vụ xe ôtô tông nhiều xe máy tại TP.Thủ Đức: Tài xế vẫn còn nồng độ cồn

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Mặc dù, đến trưa ngày hôm sau (ngày 6.5) tài xế ôtô 7 chỗ tông nhiều xe máy tại khu vực chợ Thủ Đức (TPHCM) mới ra trình diện nhưng khi xét nghiệm tại cơ quan công an vẫn còn nồng độ cồn trong máu.

Tai nạn 3 người chết ở Bình Định: Tài xế xe môtô có nồng độ cồn trong máu

DIỄM PHÚC |

Bình Định – Về vụ tai nạn làm 3 người chết ở Bình Định, lực lượng chức năng đã có báo cáo ban đầu xác định tài xế điều khiển xe môtô trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu. Tài xế điều khiển xe khách đi không đúng phần đường quy định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quy định mới nhất liên quan đến phạt nguội mà tài xế nên biết

Phương Duy (T/H) |

Thông tư 15/2022/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm,... Trong đó, có những điểm mới về việc đăng ký xe và phạt nguội, cụ thể như sau.

Vụ xe ôtô tông nhiều xe máy tại TP.Thủ Đức: Tài xế vẫn còn nồng độ cồn

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Mặc dù, đến trưa ngày hôm sau (ngày 6.5) tài xế ôtô 7 chỗ tông nhiều xe máy tại khu vực chợ Thủ Đức (TPHCM) mới ra trình diện nhưng khi xét nghiệm tại cơ quan công an vẫn còn nồng độ cồn trong máu.

Tai nạn 3 người chết ở Bình Định: Tài xế xe môtô có nồng độ cồn trong máu

DIỄM PHÚC |

Bình Định – Về vụ tai nạn làm 3 người chết ở Bình Định, lực lượng chức năng đã có báo cáo ban đầu xác định tài xế điều khiển xe môtô trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu. Tài xế điều khiển xe khách đi không đúng phần đường quy định.