Ngăn chặn giao dịch tài sản của Giám đốc CDC Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sở Tư pháp đã yêu cầu các công chứng viên không thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp đối với Giám đốc CDC Khánh Hòa và 9 người liên quan đến CDC Khánh Hòa.

Tối 25.2, Sở Tư pháp Khánh Hòa xác nhận đã yêu cầu các phòng công chứng không thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Khánh Hòa) và 9 người khác theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Sở Tư pháp Khánh Hòa. Trong công văn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại CDC tỉnh Khánh Hòa.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ thông báo trên hệ thống thông tin đến toàn bộ văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu không thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản liên quan đến 10 cá nhân. Trong đó, có ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hòa.

Trao đổi với Báo Lao Động, một lãnh đạo Sở Tư pháp Khánh Hòa xác nhận, sau khi có yêu cầu của Cơ quan điều tra, Sở Tư pháp đã đăng tải nội dung này lên hệ thống phần mềm quản lý ngăn chặn của các công chứng viên.

Các văn phòng công chứng, công chứng viên sẽ căn cứ vào đó sẽ không thực hiện chuyển dịch các tài sản hiện có liên quan đến những đối tượng theo yêu cầu của cơ quan công an.

“Tất cả các văn phòng công chức, các công chức viên sẽ nắm được yêu cầu này để không thực hiện chuyển dịch theo yêu cầu của cơ quan công an.

Việc dỡ bỏ ngăn chặn chỉ được thực hiện khi cơ quan công an, các cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu dở bỏ lệnh ngăn chặn” – một lãnh đạo Sở Tư pháp thông tin.

Liên lạc qua điện thoại, Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hòa nói rằng ông không biết vấn đề liên quan đến việc cơ quan chức năng phong tỏa tài sản của mình và các cá nhân làm việc tại CDC Khánh Hòa.

“Em liên lạc thì anh mới nghe chứ anh không biết, không hiểu gì chuyện công an phong tỏa đâu. Anh cũng không có mua gì cả (mua sắm thiết bị y tế - PV” – ông Huỳnh Văn Dõng nói.

Trước đó qua rà soát, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết từ đợt bùng phát dịch COVID-19 năm 2020 đến đầu 2021, CDC Khánh Hòa đã mua 63.280 kit test do Công ty Việt Á sản xuất với số tiền hơn 26,2 tỉ đồng. Trong đó, năm 2020 CDC Khánh Hòa mua 4.700 kit test với số tiền 2,392 tỉ đồng; năm 2021 CDC Khánh Hòa mua 58.580 kit test với số tiền 23,823 tỉ đồng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đã cứu được 11 thuyền viên của một tàu cá Khánh Hòa chìm trên biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.2, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) cho biết, liên quan đến vụ chìm tàu cá KH-96688TS gần khu vực Vũng Tàu, hiện đã cứu được 11/12 thuyền viên. Cơ quan chức năng đang tích cực triển khai hoạt động tìm kiếm thuyền viên còn lại.

Chốt thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau lần hoãn, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức chốt thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh với nội dung “yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin.”

Du lịch Khánh Hòa tất bật chuẩn bị đón khách quốc tế

Hữu Long |

Chính phủ đồng ý đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022. Những ngày hạ tuần tháng Hai này, người dân, doanh nghiệp du lịch và chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng xây dựng các kế hoạch để mở cửa cũng như chuẩn bị chu đáo đội ngũ nhân sự chất lượng cao và sửa sang lại cơ sở vật chất các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đã cứu được 11 thuyền viên của một tàu cá Khánh Hòa chìm trên biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.2, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) cho biết, liên quan đến vụ chìm tàu cá KH-96688TS gần khu vực Vũng Tàu, hiện đã cứu được 11/12 thuyền viên. Cơ quan chức năng đang tích cực triển khai hoạt động tìm kiếm thuyền viên còn lại.

Chốt thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau lần hoãn, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức chốt thời gian xét xử vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh với nội dung “yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin.”

Du lịch Khánh Hòa tất bật chuẩn bị đón khách quốc tế

Hữu Long |

Chính phủ đồng ý đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022. Những ngày hạ tuần tháng Hai này, người dân, doanh nghiệp du lịch và chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng xây dựng các kế hoạch để mở cửa cũng như chuẩn bị chu đáo đội ngũ nhân sự chất lượng cao và sửa sang lại cơ sở vật chất các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch…