Lộ việc trộm cắp xe máy sau khi tự gây tai nạn giao thông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Sau khi trộm cắp một xe gắn máy, đối tượng Phạm Văn Hanh trên đường bỏ trốn thì tự té ngã và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, Hanh được xác định là kẻ đã gây ra vụ trộm cắp xe máy vừa mới xảy ra ở địa phương.

Ngày 13.4, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Hanh (SN 1984, trú tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 16h ngày 24.3, Hanh đi bộ ngang qua nhà chị V.T.N (SN 1980, trú tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa) thì thấy có dựng một xe gắn máy 48B1-095.84.

Lúc này, Hanh nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe gắn máy này để làm phương tiện đi lại. Quan sát xung quanh không có ai và cửa bên hông nhà không khóa nên Hanh đã đi vào để lấy một chùm chìa khóa rồi nổ máy chạy về hướng đi xã Đắk Nia, thành phố phố Gia Nghĩa.

Khi đến đoạn quốc lộ 28, đoạn qua thôn Nghĩa Hòa, xã Đắk Nia thì Hanh tự bị té ngã và được người dân báo cho Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Gia Nghĩa đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, chị N đã trình báo đến Công an phường Nghĩa Trung để giải quyết sự việc. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác minh Hanh là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Hanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, giá trị tài sản trộm cắp là 6,8 triệu đồng.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện thi thể nữ sinh cấp 3 ở Đắk Nông tử vong dưới hồ nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vừa trục vớt thi thể một nữ sinh cấp 3 tử vong dưới hồ nước.

Hai vợ chồng từ Bình Phước lên Đắk Nông đánh cá thì bị đuối nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hai vợ chồng đi đánh cá không may bị trượt chân vào vùng nước sâu. Cả hai không biết bơi đã tử vong.

Đắk Nông lên kế hoạch đưa lò sấy cà phê ra khỏi khu dân cư

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đắk Mil là "thủ phủ" cà phê của tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 21.000ha, sản lượng khoảng 50.000 tấn/năm. Thời gian qua, sau khi thu hoạch, nhiều người dân, doanh nghiệp đã tiến hành sơ chế cà phê ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm khói bụi, buộc chính quyền địa phương phải lên kế hoạch di dời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện thi thể nữ sinh cấp 3 ở Đắk Nông tử vong dưới hồ nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vừa trục vớt thi thể một nữ sinh cấp 3 tử vong dưới hồ nước.

Hai vợ chồng từ Bình Phước lên Đắk Nông đánh cá thì bị đuối nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hai vợ chồng đi đánh cá không may bị trượt chân vào vùng nước sâu. Cả hai không biết bơi đã tử vong.

Đắk Nông lên kế hoạch đưa lò sấy cà phê ra khỏi khu dân cư

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đắk Mil là "thủ phủ" cà phê của tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 21.000ha, sản lượng khoảng 50.000 tấn/năm. Thời gian qua, sau khi thu hoạch, nhiều người dân, doanh nghiệp đã tiến hành sơ chế cà phê ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm khói bụi, buộc chính quyền địa phương phải lên kế hoạch di dời.