Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng thực hiện 18 vụ cướp giật trong 2 ngày

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.4, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian ngắn từ ngày 1.4 đến 9.4, trên nhiều tuyến đường TP.Vũng Tàu đã xảy ra một số vụ cướp giật dây chuyền vàng của người dân đi đường.

Tiếp nhận trình báo của người dân, qua trích xuất camera và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu đã truy vết 2 đối tượng nghi vấn gồm Đỗ Thanh Phước (sinh năm 2004, hộ khẩu quận Bình Tân, TPHCM) và Trần Thông Thái (sinh năm 2001, hộ khẩu huyện Củ Chi, TPHCM).

Làm việc tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận do cần tiền tiêu xài, nên Thái cùng Phước đã rủ nhau chở vợ và người yêu xuống Vũng Tàu chơi và cướp giật dây chuyền.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 31.3, Thái chở theo Hồ Thị Huỳnh Trâm (sinh năm 2005, ngụ tại huyện Củ Chi, TPHCM - gọi là vợ nhưng không đăng ký kết hôn) bằng xe Exciter màu vàng; còn Phước chở theo bạn gái là Nguyễn Trang Liên Xuân Huy (sinh năm 2005, ngụ tại huyện Củ chi, TPHCM) bằng xe Honda Air Blade màu đỏ đi TP.Vũng Tàu. Đến 14h30 hôm sau, hai đối tượng nói Trâm và Xuân Huy trả phòng và đi xe Air Blade về trước, còn Thái và Phước về sau.

Sau khi thực hiện hành vi giật dây chuyền và về tới phòng trọ của Phước tại huyện Củ Chi, Thái và Phước đem dây chuyền đi bán, chia đôi số tiền rồi sau đó dẫn Trâm và Huy đi ăn.

Đến ngày 9.4, cả 4 đối tượng này lại tiếp tục đi bằng xe máy xuống Vũng Tàu. Lần này các đối tượng chủ động đổi màu xe để cơ quan điều tra khó nhận diện. Sau khi thực hiện hành vi giật dây chuyền và về đến TP.HCM, Thái và Trâm đi bán vàng sau đó chia lại cho Phước 1 nửa. Thái cho Trâm 400.000 đồng để mua quần áo...

Hai đối tượng khai nhận chỉ trong 02 ngày này, đã thực hiện khoảng 18 vụ cướp giật, với tổng số tiền lên đến 226 triệu đồng. Những điểm thực hiện hành vi thường là những nơi có đông người dân qua lại như Vòng xoay dầu khí, Lê Lai, Nguyễn An Ninh, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Trần Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, cổng trường học, chợ Cô Giang, cổng siêu thị Coppmart...

Hiện hai đối tượng Thái và Phước đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015. Riêng Hồ Thị Huỳnh Trâm và Nguyễn Trang Liên Xuân Huy, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ những liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu khánh thành trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.4, UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh với 10 phân hệ, nhằm cung cấp cho các cấp chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn.

18 năm tù cho đối tượng giết người yêu rồi tự vẫn bất thành

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.4, Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, đã tuyên phạt 18 năm tù giam đối với kẻ giết người yêu rồi tự vẫn bất thành, sau đó bỏ trốn khi đang điều trị vết thương. Vụ án đã xảy ra từ năm 2007.

Tạm giữ hình sự đối tượng dùng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.4, Cảnh sát điều tra Công an TP.Bà Rịa cho biết vừa tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu khánh thành trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.4, UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh với 10 phân hệ, nhằm cung cấp cho các cấp chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn.

18 năm tù cho đối tượng giết người yêu rồi tự vẫn bất thành

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.4, Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, đã tuyên phạt 18 năm tù giam đối với kẻ giết người yêu rồi tự vẫn bất thành, sau đó bỏ trốn khi đang điều trị vết thương. Vụ án đã xảy ra từ năm 2007.

Tạm giữ hình sự đối tượng dùng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.4, Cảnh sát điều tra Công an TP.Bà Rịa cho biết vừa tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.