Khai thác gỗ về làm nhà, bị Công an tịch thu tang vật, phương tiện

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 7.5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra, làm rõ một số vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, ngày 30.4 tại đường làng thuộc xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Công an phát hiện và bắt quả tang N.K (SN 1990, trú tại buôn Phu Ama Nher 1) điều khiển xe công nông, trên xe chở 3 khúc gỗ xẻ hộp.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện tại nhà ông N.P (SN 1960, trú tại buôn Phu Ama Nher 1) có 12 khúc gỗ xẻ hộp, ông N.P khai nhận là của N.K gửi nhờ và phát hiện tại vườn nhà bà R.H’A (SN 1969, trú tại buôn Phu Ama Nher 2, xã Ia Rtô) có 10 cây gỗ tròn thì bà R.H’A cũng khai nhận của N.K xin để nhờ.

Toàn bộ số gỗ trên có tổng khối lượng hơn 8m3, gỗ thông thường (ký hiệu SP6), không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại cơ quan Công an, N.K khai nhận đã khai thác trái phép số gỗ trên trong rừng thuộc huyện Krông Pa rồi vận chuyển về gửi tại nhà ông N.P và bà R.H’A để sử dụng làm nhà.

Công an thị xã Ayun Pa đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm thị xã Ayun Pa xử lý theo quy định.

Vào ngày 4.5, Công an huyện Chư Pưh phát hiện tại khu vực đất trống thuộc thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh có gần 2,5m3 gỗ (gồm gỗ Sao nhóm III và gỗ Dầu nhóm V) và 939kg gốc, rễ Cà chít và Căm xe (nhóm II, III) chưa xác định được chủ sở hữu.

Công an huyện Chư Pưh đã lập biên bản chuyển toàn bộ tang vật trên cho Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh xử lý theo quy định.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Vụ bà Phương Hằng đề nghị chuyển Công an TPHCM để điều tra

NGỌC LÊ- NGUYỄN LY |

Cứu thành công bệnh nhân tiêm filler bị biến chứng phải chạy ECMO; Lấy lời khai tài xế 7 chỗ đâm hàng loạt xe máy ở TPHCM; Đến thời hạn cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm,... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 6.5.

Lễ cúng tạ ơn, nguyện cầu với "thần rừng" ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Hàng năm, vào đúng ngày nghỉ lễ 30.4, người dân ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai lại cùng nhau vào rừng để làm lễ cúng rừng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, rừng che chở thiên tai cho dân làng yên ấm.

Nghỉ lễ 30.4 đến Gia Lai xem lễ cầu mưa trên núi Chư Tao Yang

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trên ngọn núi linh thiêng, phụ tá của Vua Lửa - ông Rơ Lan Hieo ngân vang bài khấn của đồng bào Jrai ở Gia Lai, nguyện cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nóng Sài Gòn: Vụ bà Phương Hằng đề nghị chuyển Công an TPHCM để điều tra

NGỌC LÊ- NGUYỄN LY |

Cứu thành công bệnh nhân tiêm filler bị biến chứng phải chạy ECMO; Lấy lời khai tài xế 7 chỗ đâm hàng loạt xe máy ở TPHCM; Đến thời hạn cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm,... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 6.5.

Lễ cúng tạ ơn, nguyện cầu với "thần rừng" ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Hàng năm, vào đúng ngày nghỉ lễ 30.4, người dân ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai lại cùng nhau vào rừng để làm lễ cúng rừng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, rừng che chở thiên tai cho dân làng yên ấm.

Nghỉ lễ 30.4 đến Gia Lai xem lễ cầu mưa trên núi Chư Tao Yang

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trên ngọn núi linh thiêng, phụ tá của Vua Lửa - ông Rơ Lan Hieo ngân vang bài khấn của đồng bào Jrai ở Gia Lai, nguyện cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.