Hà Nam: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng bắt "con nợ", cướp ôtô

NAM HỒNG |

HÀ NAM - Ngày 28.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Hoàng Văn Huy (37 tuổi), Lều Văn Luận (26 tuổi), Đinh Trung Hiếu (21 tuổi) cùng trú TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi, trú thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, trước đó, khoảng 11h30 ngày 19.2, anh T (trú xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang điều khiển xe ôtô tải mang biển kiểm soát 89C-034.54 thì bị 4 đối tượng nói trên đi xe ôtô 7 chỗ chặn ép đầu xe anh T lại rồi bắt anh này đưa lên xe chở về Hưng Yên.

Sau đó, các đối tượng đe dọa, ép buộc anh T viết giấy bán xe ôtô và ký vào một giấy vay nợ 180 triệu đồng rồi cho anh T về nhà.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do anh T có vay hơn 100 triệu đồng của một trong 4 đối tượng với lãi suất cao nhưng chưa trả lãi theo thỏa thuận nên các đối tượng đã thực hiện hành vi như trên.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an thị xã Duy Tiên đã tập trung lực lượng phối hợp với Công an TP.Hưng Yên bắt giữ 4 đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ vật chứng gồm 2 ôtô và các tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2021 đến nay đã cho gần 100 người vay tiền với lãi suất rất cao, tổng số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Được biết, đối tượng Hoàng Văn Huy đã có một tiền án về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Hoàng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cướp tài sản” và mới ra tù cuối năm 2021.

NAM HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

TRUNG DU |

Hà Nam - Chiều 12.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn (52 tuổi, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.

Thái Bình: Nguyên nhân cụ thể chủ khách sạn Điệp Quy bị bắt

TRUNG DU |

Thái Bình - Phạm Đức Điệp (46 tuổi) - chủ khách sạn Điệp Quy ở TP.Thái Bình - vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP.Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cướp tài sản" được xác định đã dùng thủ đoạn đánh, đe dọa qua đó cướp xe ôtô hiệu Honda Civic có giá trị hơn 700 triệu đồng.

Thái Bình: Hàng chục cảnh sát bao vây, khám xét khẩn cấp khách sạn Điệp Quy

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 11.1, Công an TP.Thái Bình huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ cảnh sát, phối hợp với một số phòng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thái Bình tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp khách sạn Điệp Quy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

TRUNG DU |

Hà Nam - Chiều 12.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn (52 tuổi, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.

Thái Bình: Nguyên nhân cụ thể chủ khách sạn Điệp Quy bị bắt

TRUNG DU |

Thái Bình - Phạm Đức Điệp (46 tuổi) - chủ khách sạn Điệp Quy ở TP.Thái Bình - vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP.Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cướp tài sản" được xác định đã dùng thủ đoạn đánh, đe dọa qua đó cướp xe ôtô hiệu Honda Civic có giá trị hơn 700 triệu đồng.

Thái Bình: Hàng chục cảnh sát bao vây, khám xét khẩn cấp khách sạn Điệp Quy

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 11.1, Công an TP.Thái Bình huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ cảnh sát, phối hợp với một số phòng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thái Bình tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp khách sạn Điệp Quy.