Giám đốc Cty bất động sản lừa đảo bán đất của người khác lấy 2,5 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đất của người khác nhưng Trung vẫn nhờ vẽ phân lô, đổ bê tông làm đường để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng. Sau đúng 1 năm bị bắt, sáng nay, Cao Đức Trung bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sáng ngày 5.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên sơ thẩm xét xử Cao Đức Trung (sinh năm 1978, ngụ TP.Phan Thiết) là giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng & kinh doanh bất động sản Trung Land.

Tham dự phiên tòa còn có các bị hại và người có nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: DT
Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: DT

Theo cáo trạng, tháng 10.2018, Trung đặt cọc 150 triệu đồng mua thửa đất số 169, tờ bản đồ số 92 có diện tích 1.121,5 m2, loại đất trồng cây lâu năm của ông X tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam với giá 1,69 tỉ đồng, hẹn 1 tháng sau sẽ thanh toán hết số tiền còn lại.

Sau đó, Trung đưa Lâm Vĩnh Phúc đến xem đất và nhờ đo đạc, lập bảng vẽ phân lô, đổ đường bê tông để bán đất nền.

Tuy nhiên, khi đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng nhưng Trung không có tiền nên thông qua các mối quan hệ đã “sang tay” cho bà P.T.H với giá 1,7 tỉ đồng.

Nhận tiền từ bà H, Trung thanh toán tiền cho ông X và ông X ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà H và tiến hành các thủ tục đăng ký biến động về đất.

Hội đồng xét xử tại phiên toà. Ảnh: DT
Hội đồng xét xử tại phiên toà. Ảnh: DT

Mặc dù biết lô đất đã thuộc quyền sử dụng của bà H nhưng Trung vẫn tự đặt tên lô đất này là Khu dân cư Phú Mỹ và chụp ảnh các lô đất, cho nhân viên Công ty rao bán 8 lô đất nền (do Lâm vẽ phân lô, đổ đường bê tông).

Ngoài ra, phía công ty Trung Land còn quảng cáo, đưa thông tin là đất có đầy đủ cơ sở pháp lý để bán.

Từ tháng 4.2019 đến 6.2019, Trung đã bán 5 lô đất trên mảnh đất đang đứng tên bà H tại xã Hàm Mỳ, huyện Hàm Thuận Nam cho bà D.T.P, bà T.T.P, ông Đ.V và ông N.Q.T để chiếm đoạt tổng cộng số tiền là 2.480.243.000 đồng.

Những người này đến Công ty Trung Land nộp tiền và ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cao Đức Trung bố trí nhân viên thu tiền rồi đưa lại cho Trung và lấy danh nghĩa Giám đốc Công ty Trung Land ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các bị hại.

Cao Đức Trung đã khắc phục một phần hậu quả, trả lại một phần tiền cho các bị hại.

Trước đó, Trung bị bắt tạm giam từ ngày 6.5.2021 đến nay. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Trung đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật hình sự.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Trung là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương nên phải xử lý nghiêm.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại toà đang tranh luận. Ảnh: DT
Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại toà đang tranh luận. Ảnh: DT

Đồng thời, Trung đã 5 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nên thuộc vào trường hợp phạm tội 2 lần trở lên, đây là tình tiết tăng nặng.

Tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo nêu nhiều quan điểm về tình tiết “hợp đồng giả cách“ tuy nhiên, đó không phải là tình tiết mới cần làm rõ và nằm trong nội dung đã điều tra nên vị kiểm sát viên VKSND tỉnh Bình Thuận giữ quyền công tố tại tòa đã bác bỏ các quan điểm này.

Phiên toà còn có sự tham gia của các bị hại và người có nghĩa vụ liên quan. Ảnh: DT
Phiên toà còn có sự tham gia của các bị hại và người có nghĩa vụ liên quan. Ảnh: DT

Cuối giờ trưa nay, phiên tòa kết thúc phần tranh luận và HĐXX vào nghị án, tuy nhiên xét thấy cần nghị án dài ngày nên sau khi thảo luận, Chủ tọa phiên tòa đã thông báo phiên tòa sẽ mở lại vào chiều ngày 9.5 để tuyên án.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp 2 vụ tai nạn chết người trong vòng 7 giờ ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong đêm 2.5 và sáng 3.5, tại Bình Thuận, 2 vụ tai nạn chết người liên tiếp xảy ra.

Sắp xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế sẽ bị đưa ra xét xử cùng 13 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại VN Pharma.

Truy tố trưởng một văn phòng công chứng ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Với cương vị trưởng văn phòng công chứng nhưng Phí Văn Thành đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công chứng gây xâm phạm tính đúng đắn của hoạt động công chứng, làm mất an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, tạo kẻ hở để Hồ Thị Ngọc Yến thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền hơn 21 tỉ đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn chết người trong vòng 7 giờ ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong đêm 2.5 và sáng 3.5, tại Bình Thuận, 2 vụ tai nạn chết người liên tiếp xảy ra.

Sắp xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế sẽ bị đưa ra xét xử cùng 13 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại VN Pharma.

Truy tố trưởng một văn phòng công chứng ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Với cương vị trưởng văn phòng công chứng nhưng Phí Văn Thành đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công chứng gây xâm phạm tính đúng đắn của hoạt động công chứng, làm mất an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, tạo kẻ hở để Hồ Thị Ngọc Yến thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền hơn 21 tỉ đồng.