Giả tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo để lừa đảo

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 6.4, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị phát đi cảnh báo việc xuất hiện một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết, công an tỉnh đang vào cuộc quyết liệt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, xử lý các đối tượng trên.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng giả mạo tài khoản Zalo, Facebook của lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND tỉnh; kết bạn với cán bộ, nhân viên cấp dưới.

Sau đó, các đối tượng này mạo danh lãnh đạo chỉ đạo chuyển tiền phục vụ công việc cơ quan hoặc vay mượn xử lý công việc cá nhân gấp... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của các lãnh đạo sở, ban, ngành... hoặc thông qua thông tin được công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương để thu thập thông tin, hình ảnh cá nhân lãnh đạo.

Từ đó, các đối tượng thiết lập tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo khác (tài khoản mạo danh) với tên tương tự và sử dụng hình ảnh thu thập được làm ảnh đại diện; đồng thời kết bạn với những người có tên trong danh sách bạn bè của tài khoản thật.

Cuối cùng, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách nhắn tin hỏi thăm, tạo lòng tin với những người vừa kết bạn để hỏi mượn một số tiền lớn, nhờ chuyển tiền cho người thân hoặc chuyển tiền để phục vụ công tác của cơ quan.

Số tiền này thường được yêu cầu gửi vào tài khoản ngân hàng của một người khác hoặc số tài khoản có tên tương tự lãnh đạo các sở, ban, ngành... được chúng mua lại trên mạng. Sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo và đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Báo tin giả bị chiếm đoạt 500 triệu trong tài khoản để “xù” nợ

HỒ THẢO |

Sóc Trăng - Để trốn nợ, thanh niên báo tin giả mình bị chiếm đoạt 500 triệu qua tài khoản cá nhân. Kết quả, thanh niên này vừa bị công an phạt 2,5 triệu.

Nhiều sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 23.3, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 tái lập tỉnh (tháng 4.1992 – 4.2022) và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đáng chú ý sẽ có nhiều nhà đầu tư quyết định đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng nhân dịp này.

Sóc Trăng: Thị trường kit test bình ổn, người dân không quá lo

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Hiện tại, tỉnh Sóc Trăng có 700 nhà thuốc, trong đó có 30 cơ sở đăng ký bán kit test, vì vậy không khan hiếm. Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân không quá lo, tránh việc mua kit test trên mạng, chất lượng chưa được kiểm tra.

Đắm mình dưới con đường hoa “đẹp như tiên cảnh” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng – Hàng trăm người đổ về ngắm cảnh, chụp ảnh tại đường hoa kèn hồng “đẹp như tiên cảnh” ở đường Hùng Vương thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng: Sẵn sàng cho cao tốc Sóc Trăng - Châu Đốc dài 188 km

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, sáng ngày 15.3, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Bộ GTVT đang chuẩn bị thông qua Quốc hội để xem xét, phê duyệt chủ trương dự án vào tháng 5.2022.

Gặp lại nữ “shipper Công đoàn” Sóc Trăng những ngày bình thường mới

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp gặp lại chị Võ Thị Quyên - người từng được biết đến với biệt danh “shipper Công đoàn” trong những ngày dịch COVID-19 căng thẳng ở Sóc Trăng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Sóc Trăng: Báo tin giả bị chiếm đoạt 500 triệu trong tài khoản để “xù” nợ

HỒ THẢO |

Sóc Trăng - Để trốn nợ, thanh niên báo tin giả mình bị chiếm đoạt 500 triệu qua tài khoản cá nhân. Kết quả, thanh niên này vừa bị công an phạt 2,5 triệu.

Nhiều sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 23.3, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 tái lập tỉnh (tháng 4.1992 – 4.2022) và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đáng chú ý sẽ có nhiều nhà đầu tư quyết định đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng nhân dịp này.

Sóc Trăng: Thị trường kit test bình ổn, người dân không quá lo

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Hiện tại, tỉnh Sóc Trăng có 700 nhà thuốc, trong đó có 30 cơ sở đăng ký bán kit test, vì vậy không khan hiếm. Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân không quá lo, tránh việc mua kit test trên mạng, chất lượng chưa được kiểm tra.

Đắm mình dưới con đường hoa “đẹp như tiên cảnh” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng – Hàng trăm người đổ về ngắm cảnh, chụp ảnh tại đường hoa kèn hồng “đẹp như tiên cảnh” ở đường Hùng Vương thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng: Sẵn sàng cho cao tốc Sóc Trăng - Châu Đốc dài 188 km

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, sáng ngày 15.3, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Bộ GTVT đang chuẩn bị thông qua Quốc hội để xem xét, phê duyệt chủ trương dự án vào tháng 5.2022.

Gặp lại nữ “shipper Công đoàn” Sóc Trăng những ngày bình thường mới

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp gặp lại chị Võ Thị Quyên - người từng được biết đến với biệt danh “shipper Công đoàn” trong những ngày dịch COVID-19 căng thẳng ở Sóc Trăng.