Đắk Nông: Giải cứu 15 trong số 26 người bị lừa qua Campuchia lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Theo Công an tỉnh Đắk Nông, đã có 15 trong số 26 người trên địa bàn tỉnh được giải cứu, sau khi bị lừa đảo, xuất cảnh qua Campuchia lao động. Những người nhẹ dạ cả tin đã mắc phải cạm bẫy của bọn buôn người, phải sống trong cảnh tủi nhục, bị đánh đập đau đớn, dã man, gia đình phải mất một khoản tiền lớn để chuộc về.

Sự thật bên kia biên giới

Anh T. (SN 1992), trú tại huyện Đắk Glong vừa được cơ quan chức năng giải cứu từ Campuchia trở về Việt Nam.

Theo anh T., đầu tháng 3.2022, anh lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm. Lúc này, một tài khoản Facebook đã giới thiệu, hướng dẫn anh làm việc trên máy tính cho một Công ty ở Campuchia. Đối tượng này đã mời chào anh T. với mức lương từ 800 đến 1.000 USD/tháng.

Ngày 16.3.2022, anh T. làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia (mọi chi phí do Công ty bên Campuchia chi trả). Khi đến Campuchia, anh T. được các đối tượng đưa đến làm việc ở một công ty do người Trung Quốc quản lý, điều hành.

Nhiệm vụ hàng ngày của anh T. là tư vấn, thu hút người chơi game, đánh bạc trực tuyến với hình thức lừa đảo người tham gia ở nhiều nước khác nhau.

"Sang bên đó, tôi và nhiều người khác bị ép buộc làm việc, không được trả lương và thường xuyên bị đánh đập. Làm việc được một tháng, tôi bị công ty bán cho công ty khác có hình thức kinh doanh tương tự.

Trước khi bán, công ty thông báo, nếu ai muốn về Việt Nam thì liên hệ gia đình đưa cho chúng khoảng 200 triệu đồng tiền chuộc. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền chuộc nên tôi phải làm việc cho công ty mới" - anh T. buồn bã.

Không chịu được cảnh làm việc cơ cực, bị đe dọa, đánh đập nên thông qua mạng xã hội anh T. đã nhờ các lực lượng chức năng của Campuchia và Việt Nam đến giải cứu thành công cùng với 4 người khác.

Tương tự, tháng 4.2022, cũng thông qua mạng xã hội Facebook, anh H. (SN 2006) ở huyện Tuy Đức được một đối tượng giới thiệu đi làm quán game ở thành phố Hồ Chí Minh với mức lương 20 triệu đồng/1 tháng.

Sau đó, anh H. rủ thêm anh C. (SN 2005), người cùng xã xuống thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo thỏa thuận. Sau đó, hai người được các đối tượng đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tại đây, hai người được bố trí làm việc tại một công ty kinh doanh online của người Trung Quốc. Hàng ngày, H. và C. bị cưỡng bức lao động, ngược đãi, không trả lương nếu không đạt doanh thu theo yêu cầu.

Không chịu nổi công việc, anh H. và C. xin về Việt Nam nhưng công ty yêu cầu trả tiền chuộc với mức 110 triệu đồng/người. Sau khi gia đình gửi tiền cho chúng vào số tài khoản thì anh H. và C, được đưa đến cửa khẩu Mộc Bài để trở về Việt Nam.

Nhiều người sập bẫy

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Nông, tính đến cuối tháng 9.2022, trên địa bàn tỉnh có 26 người bị lừa sang Campuchia làm việc.

Hiện có 15 người đã được các lực lượng chức năng giải cứu hoặc gia đình bỏ tiền chuộc về với mức giá từ 67 - 230 triệu đồng/người.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định có đường dây lừa bán lao động trái phép qua Campuchia bằng các đường tiểu ngạch.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, chủ yếu sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook để làm công cụ.

Các đối tượng lập nhiều tài khoản ảo, dùng công dân Việt Nam bị dụ dỗ, ép buộc xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia nhắn tin về nước tìm kiếm “con mồi” thông qua chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”.

Ngoài ra, chúng còn dụ dỗ người tham gia các trò chơi trực tuyến sau đó chiếm đoạt tiền của người chơi.

Các đường dây dụ dỗ, cưỡng ép công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia có sự phân công thành nhiều khâu. Các đối tượng trong từng khâu không hề hay biết nhau.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Văn Phương, trước trạng trên, Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của người dân về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và lực lượng công an  trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin những lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu...


Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đài Loan điều tra đường dây buôn người sang Campuchia

Song Minh |

Ngày 21.8, cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đang nỗ lực hỗ trợ trao trả hàng trăm người Đài Loan bị đường dây buôn người bắt giữ làm con tin ở Campuchia.

Công an Hải Phòng hướng dẫn cách xử lý khi bị bọn buôn người lừa đảo

Đại An |

Hải Phòng - Sáng 9.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin về các hình thức, thủ đoạn mà các đối tượng buôn người hay áp dụng để lừa “con mồi” là những cô gái nhẹ dạ cả tin, tin vào những lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”…

Từ nạn nhân trở thành kẻ chủ mưu, buôn người qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai - Từng là nạn nhân của bọn lừa đảo, buôn người, để tìm đường thoát thân cho chính mình, Nguyễn Quang Quyết đã tiếp tay, nằm trong đường dây nhóm buôn người, lừa đảo qua Campuchia dưới hình thức “việc nhẹ lương cao”.

Phú Yên: Hành trình 21 ngày cứu con thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người

Hoài Luân |

Một chàng trai 18 tuổi ở tỉnh Phú Yên vừa may mắn được cơ quan chức năng giải cứu khỏi hang ổ của bọn buôn người từ bên kia biên giới trở về nhà.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đài Loan điều tra đường dây buôn người sang Campuchia

Song Minh |

Ngày 21.8, cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đang nỗ lực hỗ trợ trao trả hàng trăm người Đài Loan bị đường dây buôn người bắt giữ làm con tin ở Campuchia.

Công an Hải Phòng hướng dẫn cách xử lý khi bị bọn buôn người lừa đảo

Đại An |

Hải Phòng - Sáng 9.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin về các hình thức, thủ đoạn mà các đối tượng buôn người hay áp dụng để lừa “con mồi” là những cô gái nhẹ dạ cả tin, tin vào những lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”…

Từ nạn nhân trở thành kẻ chủ mưu, buôn người qua Campuchia

THANH TUẤN |

Gia Lai - Từng là nạn nhân của bọn lừa đảo, buôn người, để tìm đường thoát thân cho chính mình, Nguyễn Quang Quyết đã tiếp tay, nằm trong đường dây nhóm buôn người, lừa đảo qua Campuchia dưới hình thức “việc nhẹ lương cao”.

Phú Yên: Hành trình 21 ngày cứu con thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người

Hoài Luân |

Một chàng trai 18 tuổi ở tỉnh Phú Yên vừa may mắn được cơ quan chức năng giải cứu khỏi hang ổ của bọn buôn người từ bên kia biên giới trở về nhà.