Bắt ổ đánh bạc, phát hiện nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất cực "khủng"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trong quá trình bắt quả tang các đối tượng đánh bạc, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục đấu tranh và phát hiện các đối tượng còn hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất khủng lên đến 365%/năm.

Ngày 20.7, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi Đánh bạc và Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo đó, ngày 16.7, Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề với tổng số tiền phơi đề hơn 18 triệu đồng, gồm: Lê Hoài Nam và Phạm Văn Cường (cùng 39 tuổi, cùng ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch).

Qua đấu tranh, Nam và Cường tiếp tục khai nhận thời gian gần đây còn hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng với lãi suất từ 182% đến 365%/năm. 

Cùng ngày, tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục tổ chức bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” thắng thua bằng tiền, thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 10 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp, Hậu Giang triển khai tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Quang Trường |

Chủ tịch Đồng Tháp thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Công an Hậu Giang cũng ra quân tấn công, trấn áp mạnh vào các loại tội phạm và vi phạm pháp luật hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”.

Chuyên gia bày cách tránh bẫy tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Tiến sĩ - trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) đã đưa các giải pháp để giúp người lao động hạn chế sa vào cạm bẫy tín dụng đen.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Vén màn chiêu leo thang lừa đảo

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Không chỉ “dội bom” điện thoại, tin nhắn, các đối tượng “tín dụng đen” còn tiếp tục leo thang lừa đảo với nhiều chiêu trò táo tợn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Tháp, Hậu Giang triển khai tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Quang Trường |

Chủ tịch Đồng Tháp thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Công an Hậu Giang cũng ra quân tấn công, trấn áp mạnh vào các loại tội phạm và vi phạm pháp luật hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”.

Chuyên gia bày cách tránh bẫy tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Tiến sĩ - trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) đã đưa các giải pháp để giúp người lao động hạn chế sa vào cạm bẫy tín dụng đen.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Vén màn chiêu leo thang lừa đảo

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Không chỉ “dội bom” điện thoại, tin nhắn, các đối tượng “tín dụng đen” còn tiếp tục leo thang lừa đảo với nhiều chiêu trò táo tợn.