Bắt 2 đối tượng móc túi du khách tại Lễ hội Quán Thế Âm, Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Lễ hội Quán Thế Âm – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Đà Nẵng tổ chức từ ngày 8-10.3. Đây là lễ hội mà ban tổ chức tuyên bố sẽ tuyệt đối không có hoạt động phóng sinh, mê tín dị đoan, lang thang ăn xin, chèo kéo... Vì vậy, kẻ móc túi, trộm cắp đồ của du khách đã bị tóm gọn khi vừa xuất hiện.

Sáng 10.3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản của người dân khi tham gia Lễ hội Quán Thế Âm.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 9.3, qua tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất một số tài sản (ví, giấy tờ, tiền bạc…) cùng điện thoại di động, Công an quận nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó tăng cường giám sát, theo dõi, phát hiện các đối tượng nghi vấn.

Với sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật và sự nhạy bén của lực lượng trinh sát hình sự, đến 20h cùng ngày đã phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng nghi vấn, gồm Phan Ba (SN 1964), trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và Mai Thị Hồng (SN 1961), trú phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Đấu tranh bước đầu, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ lời khai của các đối tượng, tiếp tục tiến hành truy xét, lực lượng Công an tạm giữ 5 điện thoại di động và 1 xe gắn máy. Vụ việc đang được Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

Các đối tượng trộm cắp tại lễ hội vừa bị bắt quả tang. Ảnh: Khánh Ngọc.
Các đối tượng trộm cắp tại lễ hội vừa bị bắt quả tang. Ảnh: Khánh Ngọc.
Các đối tượng trộm cắp tại lễ hội vừa bị bắt quả tang. Ảnh: Khánh Ngọc.

Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 là lễ hội truyền thống của thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của hàng ngàn phật tử, người dân, du khách, được tổ chức từ ngày 8 đến 10.3.2023. Đặc biệt hơn, sau 2 năm phải hoãn do dịch bệnh, năm nay, Lễ hội trở lại với quy mô hoành tráng hơn, dấu ấn đặc biệt hơn khi Ma nhai tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn được công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Qua vụ việc kể trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia Lễ hội cần chủ động bảo vệ tài sản, tránh các đối tượng tội phạm lợi dụng trà trộn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện tài sản bị mất, người dân cần nhanh chóng liên hệ lực lượng Công an trình báo để sớm phát hiện, truy bắt các đối tượng phạm tội, đảm bảo cho Lễ hội diễn ra an ninh, an toàn…

Khánh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Cơi nới, lấn chiếm vỉa hè để buôn bán diễn ra tràn lan tại chung cư Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Suốt nhiều năm nay người dân tại các chung cư thuộc quản lý nhà nước ở TP Đà Nẵng diễn ra tình trạng người dân sử dụng vỉa hè, khoảng sân trước nhà để kinh doanh, buôn bán, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh và mỹ quan đô thị.

Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023

Mai Hương - Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối qua (8.3), Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 đã được khai mạc tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng thuê phòng trọ để tàng trữ, bán ma túy đá

Khánh Ngọc |

Sáng 8.3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng nữ từ TP.Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng thuê trọ, trữ giấu ma túy đá để buôn bán.

Đà Nẵng: Ngăn chặn người lợi dụng hình thức tu sĩ đi khất thực trái phép

THÙY TRANG |

Ngày 7.3, Công an Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một trường hợp lợi dụng hình thức tu sĩ để đi khất thực trái phép ngay trước thềm lễ hội Quán Thế Âm.

Trước ngày khai mạc lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn quy mô bậc nhất Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Đà Nẵng - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 2023 sẽ khai mạc vào ngày 8.3. Hiện nay, công tác chuẩn bị phục vụ cho lễ hội đang được gấp rút hoàn thiện.

Cảnh sát hình sự Đà Nẵng bắt giữ cặp đôi liên tiếp trộm 9 xe máy

Khánh Ngọc |

Ngày 6.3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện liên tiếp các vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố. Đối tượng được xác định cầm đầu, chủ mưu là nữ giới.

Fukushima định hình tương lai 12 năm sau thảm họa hạt nhân

Thanh Hà |

Thử hình dung ôtô bay trên những tòa nhà chọc trời ở Tokyo chạy bằng “hydro xanh” được sản xuất ở phía đông bắc Nhật Bản. Tương lai này gần như nằm trong tầm với ở Fukushima, nơi đã tự tái tạo mạnh mẽ sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân xảy ra 12 năm trước, vào ngày 11.3.

Dự báo chứng khoán tuần 13 - 17.3: Dòng tiền lớn sắp đổ vào thị trường

Đức Mạnh |

Ước tính trong tuần tới, khoảng 6.100 tỉ đồng sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể chấm dứt chuỗi bán ròng của khối ngoại.

Cơi nới, lấn chiếm vỉa hè để buôn bán diễn ra tràn lan tại chung cư Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Suốt nhiều năm nay người dân tại các chung cư thuộc quản lý nhà nước ở TP Đà Nẵng diễn ra tình trạng người dân sử dụng vỉa hè, khoảng sân trước nhà để kinh doanh, buôn bán, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh và mỹ quan đô thị.

Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023

Mai Hương - Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối qua (8.3), Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 đã được khai mạc tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng thuê phòng trọ để tàng trữ, bán ma túy đá

Khánh Ngọc |

Sáng 8.3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng nữ từ TP.Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng thuê trọ, trữ giấu ma túy đá để buôn bán.

Đà Nẵng: Ngăn chặn người lợi dụng hình thức tu sĩ đi khất thực trái phép

THÙY TRANG |

Ngày 7.3, Công an Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một trường hợp lợi dụng hình thức tu sĩ để đi khất thực trái phép ngay trước thềm lễ hội Quán Thế Âm.

Trước ngày khai mạc lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn quy mô bậc nhất Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Đà Nẵng - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 2023 sẽ khai mạc vào ngày 8.3. Hiện nay, công tác chuẩn bị phục vụ cho lễ hội đang được gấp rút hoàn thiện.

Cảnh sát hình sự Đà Nẵng bắt giữ cặp đôi liên tiếp trộm 9 xe máy

Khánh Ngọc |

Ngày 6.3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện liên tiếp các vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố. Đối tượng được xác định cầm đầu, chủ mưu là nữ giới.