Tỉnh uỷ Bình Phước chỉ đạo công an điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng

HOÀNG HƯNG |

Ngay sau loạt bài điều tra được báo Lao Động phản ánh, ngày 9.10, nguồn tin từ Tỉnh uỷ Bình Phước cho hay: Tỉnh uỷ đã có công văn “khẩn” chỉ đạo điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, thuộc Nông – lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV caosu Bình Phước).

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước đã ký công văn “khẩn” số 2436-CV/TU, gửi UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh, Bí thư Huyện uỷ và Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú và Giám đốc Công ty TNHH MTV caosu Bình Phước.

Theo nội dung công văn 2436 thì lãnh đạo Tỉnh uỷ Bình Phước chỉ biết được thông tin về vụ phá rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 363, thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Đồng Phú là “nghiêm trọng”, qua các cơ quan báo đài.

Cách đây vài tháng, xuất hiện cả những xe cuốc, vô khu vực khoảnh 7, tiểu khu 363; lúc đó vẫn còn rừng (Hình ảnh do người dân cung cấp).
Cách đây vài tháng, xuất hiện cả những xe cuốc, vào khu vực khoảnh 7, tiểu khu 363; lúc đó vẫn còn rừng (hình ảnh do người dân cung cấp).

Vụ phá rừng “là nghiêm trọng, nhưng đến nay Tỉnh uỷ chưa nhận được báo cáo của ngành chức năng liên quan đến vụ phá rừng nêu trên” (trích nguyên văn).

Từ các lý do trên, Tỉnh uỷ Bình Phước đã đề nghị: “UBND tỉnh  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng và tình hình hiện nay có liên quan đến vụ phá rừng nêu trên, báo cáo Thường trực  Tỉnh uỷ trước ngày 12.10.2018”.

Đặc biệt, Tỉnh uỷ Bình Phước giao “Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan”.

Tỉnh uỷ Bình Phước đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các chỉ đạo trên, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh.

Như báo Lao Động phản ánh, ngày 19.7 vừa qua, lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng ở huyện Đồng Phú đã phát hiện một vụ phá rừng nghiêm trọng, xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, thuộc quyền quản lý của Nông – lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước).

Tại hiện trường, theo thống kê của Hạt kiểm lâm Đồng Phú, các đối tượng phá rừng đã cưa hạ 24 cây rừng, thuộc nhóm III- nhóm VIII. Thủ phạm đã đưa gỗ ra khỏi rừng 13 cây, chỉ còn lại 22 lóng gỗ tròn...

Nhưng sau đó, rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 363 đã bị chặt phá tan hoang. Ảnh: H.H
Nhưng sau đó, rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 363 đã bị chặt phá tan hoang. Ảnh: H.H

Điều bất thường, cách chỗ chặt hạ 24 cây rừng trên (đường kính 25-75cm), thêm một số gốc cây cổ thụ, chu vi từ 2-8m, gốc cây vẫn còn tươi, đã bị lâm tặc chặt hạ và tẩu tán toàn bộ thân cây; tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn không đánh dấu mã số ghi nhận cây rừng đã bị cưa hạ...

Ngoài ra, dù vụ phá rừng xảy ra đã 3 tháng, nhưng ngành kiểm lâm vẫn chưa xác định được thủ phạm phá rừng, dù biết rõ khu vực xảy ra vụ phá rừng là thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV caosu Bình Phước. Thế nhưng, đơn vị này vẫn im lặng, cho đến khi các cơ quan báo chí vào cuộc phanh phui...

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 1.10, Lao Động đăng bài: "Phát hiện một vụ phá rừng lấy gỗ ở tỉnh Bình Phước", phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng được lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng huyện Đồng Phú phát hiện, xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông - lâm trường Tân Lập, thuộc Cty TNHH MTV caosu Bình Phước. Mới đây, PV Báo Lao Động đã vào tận hiện trường vụ phá rừng này.

Phát hiện một vụ phá rừng lấy gỗ trái phép ở Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 1.10, nguồn tin từ Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú, thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho biết: Một vụ phá rừng lấy gỗ nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thủ phạm đã lấy đi phần lớn thân gỗ có giá trị, chỉ còn lại một số lóng gỗ nhỏ...

Bình Phước lập đoàn xác minh việc giao đất, giao rừng tại dự án Sasco

CAO HÙNG |

Ngày 24.8, báo Lao Động đã đăng bài: “Hé lộ sai phạm trong quản lý 233,8 ha đất rừng”. Nội dung bài báo đề cập tới việc Thanh tra Chính phủ yêu cầu chính quyền tỉnh Bình Phước phải xác minh, làm rõ đơn tố cáo của ông Trần Đức Lý (trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), về dấu hiệu sai phạm trong quản lý giao đất, giao rừng tại dự án Sasco…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 1.10, Lao Động đăng bài: "Phát hiện một vụ phá rừng lấy gỗ ở tỉnh Bình Phước", phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng được lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng huyện Đồng Phú phát hiện, xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông - lâm trường Tân Lập, thuộc Cty TNHH MTV caosu Bình Phước. Mới đây, PV Báo Lao Động đã vào tận hiện trường vụ phá rừng này.

Phát hiện một vụ phá rừng lấy gỗ trái phép ở Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 1.10, nguồn tin từ Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú, thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho biết: Một vụ phá rừng lấy gỗ nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thủ phạm đã lấy đi phần lớn thân gỗ có giá trị, chỉ còn lại một số lóng gỗ nhỏ...

Bình Phước lập đoàn xác minh việc giao đất, giao rừng tại dự án Sasco

CAO HÙNG |

Ngày 24.8, báo Lao Động đã đăng bài: “Hé lộ sai phạm trong quản lý 233,8 ha đất rừng”. Nội dung bài báo đề cập tới việc Thanh tra Chính phủ yêu cầu chính quyền tỉnh Bình Phước phải xác minh, làm rõ đơn tố cáo của ông Trần Đức Lý (trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), về dấu hiệu sai phạm trong quản lý giao đất, giao rừng tại dự án Sasco…