Liên tiếp xảy ra tình trạng bạo lực học đường trong một thời gian ngắn

Phạm Đông - Lan Nhi |

Tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian gần đây. Đã có khá nhiều vụ việc học sinh nữ đánh hội đồng, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Nhức nhối tình trạng bạo lực học đường 

Tình trạng bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng cả về số vụ việc, mức độ nghiêm trọng cũng như tính chất. Nó diễn ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Cụ thể, ngày 29.3, theo thông tin từ Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), ngày 22.3 tại nhà trường đã xảy ra sự việc đáng tiếc khi có một nhóm 5 nữ học sinh lớp 9 đã tham gia đánh bạn ngay tại lớp học, làm em này phải nhập viện điều trị.

Nhiều người không dám xem hết clip vì quá rùng rợn. Họ tự đặt ra câu hỏi nhà trường, gia đình ở đâu mà lại để xảy ra tình trạng như vậy.

Vụ việc chưa kịp lắng xuống, ngày 1.4 mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn video một nữ sinh bị hành hung và phải quỳ gối ở huyện Diễn Châu (Nghệ An). Nữ sinh này vừa quỳ gối vừa liên tục khóc lóc trước yêu cầu “mày phải xin lỗi” của nhóm nữ sinh.

Chưa hết, trong điểm nóng dư luận, một cô giáo chủ nhiệm trường THCS Long Toàn, TP.Bà Rịa - Vũng Tàu đã đánh 22 em học sinh trong lớp khiến nhiều em bị bầm tím. Gây bất bình đối với các phụ huynh học sinh.

Bạo lực học đường gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Bạo lực học đường gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Giải pháp nào cho tình trạng bạo lực học đường?

Theo bạn đọc Nguyễn Minh, bạo lực học đường được xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, do các em học sinh chưa được giáo dục đầy đủ về đạo đức, nhân cách, lối sống và chưa có đủ kỹ năng để ứng phó, giải quyết các tình huống xảy ra hằng ngày.

Bạn đọc Lê Quang cho biết, để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng.

Cùng quan điểm, bạn đọc Mai Lan cho rằng, những sự việc xảy ra đều có trách nhiệm của gia đình và nhà trường. Trên thực tế, trong các giải pháp chống lại bạo lực học đường thì giải pháp từ phía gia đình là quan trọng nhất bởi gia đình là nền tảng để giáo dục và quản lý con em mình.

Còn theo bạn đọc Lương Hùng, bạo lực học đường đang trở thành mối lo lắng, quan tâm lớn của toàn xã hội và là vấn đề “đau đầu” của ngành giáo dục. Hàng loạt clip liên quan đến bạo lực học đường được tung lên các trang mạng là một tình trạng đáng báo động.

"Bệnh thành tích đè xuống, khiến giáo viên tìm mọi cách để đạt được thành tích. Để trường có thành tích thì học sinh mắc lỗi giáo viên bị xử lý, lẽ tất nhiên người cuối cùng bị xử lý và không thể chống đỡ là học sinh. Bạo hành trẻ thực chất là ở những thời điểm giáo viên khó kiểm soát bản thân, có nhiều áp lực và thiếu kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm" - bạn đọc Lương Thành nói.

Còn bạn đọc Nguyễn Hằng cho rằng, để có thể ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn bạo lực học đường, rất cần sự chung tay phối hợp của nhà trường, gia đình và xã hội với nhiều giải pháp khác nhau.

Theo đó, phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn tới con cái, hiểu con; ở lớp học, giáo viên cần sâu sát với học sinh hơn thay vì dùng bạo lực như vụ cô giáo đánh bầm tím chân 22 học sinh tại trường THCS Long Toàn, TP. Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ giảng dạy cô giáo đánh 22 học sinh bầm tím

Huân Cao |

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 bị Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đình chỉ giảng dạy vì đánh 22 học sinh bầm tím.

Nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Hưng Yên: Không thể xin lỗi là xong

Đặng Chung |

Trước những chỉ trích của dư luận xã hội, 5 nữ sinh tham gia đánh hội đồng ở Hưng Yên bày tỏ hối hận, gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và mong được tha thứ. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, các nữ sinh này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, không thể nói xin lỗi là cho qua chuyện.

Không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đánh bầm tím chân 22 học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị không bố trí giáo viên đứng lớp nếu xác minh việc cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh là đúng sự thật.

Thêm một vụ nhóm học sinh nữ đánh hội đồng bạn học

ANH ĐỨC |

Một đoạn clip có tổng thời lượng 2 phút 38 giây, ghi lại cảnh một nhóm học sinh nữ đánh bạn cùng giới được lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đình chỉ giảng dạy cô giáo đánh 22 học sinh bầm tím

Huân Cao |

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 bị Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đình chỉ giảng dạy vì đánh 22 học sinh bầm tím.

Nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Hưng Yên: Không thể xin lỗi là xong

Đặng Chung |

Trước những chỉ trích của dư luận xã hội, 5 nữ sinh tham gia đánh hội đồng ở Hưng Yên bày tỏ hối hận, gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và mong được tha thứ. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, các nữ sinh này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, không thể nói xin lỗi là cho qua chuyện.

Không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đánh bầm tím chân 22 học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị không bố trí giáo viên đứng lớp nếu xác minh việc cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh là đúng sự thật.

Thêm một vụ nhóm học sinh nữ đánh hội đồng bạn học

ANH ĐỨC |

Một đoạn clip có tổng thời lượng 2 phút 38 giây, ghi lại cảnh một nhóm học sinh nữ đánh bạn cùng giới được lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng.