Bình Dương: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

DƯƠNG BÌNH |

Hiện Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Bình Dương đã hoàn thành. Các đơn vị đang chuẩn bị mọi mặt cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 13.10 đến 16.10.2020.

Ngày 14.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã có cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp đã nghe báo cáo công tác tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành Trung ương, Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị đối với đề án nhân sự; cho ý kiến Chương trình Đại hội; danh sách đại biểu và chia tổ thảo luận; danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu; danh sách khách mời; kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt nữ đại biểu về dự Đại hội; kế hoạch họp báo; tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội 05 năm (2015-2020).

Theo báo cáo của các Tiểu ban, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI diễn ra theo đúng kế hoạch đã đề ra. Công tác lấy ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định. Có tổng cộng 1.331 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo. Hầu hết các ý kiến đóng góp đều thể hiện nhất trí cao với đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X; thống nhất những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với việc tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội 5 năm (2015-2020), dự kiến sẽ khai mạc Triển lãm vào ngày 13.10.2020 với 90 gian hàng trưng bày của các cơ quan, đơn vị.

Cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương
Cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI của các cơ quan, đơn vị, các Tiểu ban Đại hội.

Ông Trần Văn Nam đề nghị các Tiểu ban cần rà soát lại toàn bộ các dự thảo Văn kiện trình bày tại Đại hội để đảm bảo tính thống nhất, chính xác, nhất là dự thảo Báo cáo chính trị, Bản kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội. Việc trang trí khu vực tổ chức Đại hội phải hài hòa, thể hiện được chủ đề của Đại hội. Xây dựng Chương trình Đại hội đảm bảo về thời gian và các nội dung Đại hội phải diễn ra theo đúng quy trình và quy định.

Ông Trần Văn Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát lại tất cả các khâu chuẩn bị đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

DƯƠNG BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 800 công nhân sẵn sàng với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, tại Bình Dương nhiều câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân được thành lập. Hoạt động của câu lạc bộ hướng đến chia sẽ hỗ trợ những công nhân khó khăn và kết nối công nhân với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Bình Dương: 11 doanh nghiệp xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, theo thống kê đến nay có 11 doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân.

Bình Dương: Công đoàn phát động thi đua sáng tạo làm lợi cho cả DN và NLĐ

DƯƠNG BÌNH-QUỲNH THANH |

Phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” do Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương phát động được đoàn viên hưởng ứng với nhiều sáng kiến làm lợi kinh tế cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bình Dương: 800 công nhân sẵn sàng với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, tại Bình Dương nhiều câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân được thành lập. Hoạt động của câu lạc bộ hướng đến chia sẽ hỗ trợ những công nhân khó khăn và kết nối công nhân với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Bình Dương: 11 doanh nghiệp xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, theo thống kê đến nay có 11 doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân.

Bình Dương: Công đoàn phát động thi đua sáng tạo làm lợi cho cả DN và NLĐ

DƯƠNG BÌNH-QUỲNH THANH |

Phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” do Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương phát động được đoàn viên hưởng ứng với nhiều sáng kiến làm lợi kinh tế cho cả doanh nghiệp và người lao động.