BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG TRẦN VĂN NAM:

Anh chị hãy xem Bình Dương là quê hương thứ 2, chúng tôi là người nhà

LÊ TUYẾT - MINH QUÂN |

“Bình Dương được như hôm nay chính nhờ có sự đóng góp của tất cả anh chị em công nhân đến từ khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Mong anh chị em hãy xem Bình Dương là quê hương thứ 2 và chúng tôi là người thân của mình”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam có những lời phát biểu chân tình tại lễ tiễn 1.000 công nhân (trong tổng số 5.000 công nhân) về quê ăn Tết sáng 31.1 trong chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức.

Ông Trần Văn Nam - Bí thư tỉnh Bình Dương lì xì cho công nhân trước lúc lên xe.
Ông Trần Văn Nam - Bí thư tỉnh Bình Dương lì xì cho công nhân trước lúc lên xe.

Cùng tham gia lễ tiễn công nhân về quê ăn Tết năm nay, có ông Trần ThanhLiêm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Oanh và lãnh đạo cácsở ngành... trong tỉnh, đại diện Ngân hàng NNPTNT Việt Nam chi nhánh BìnhDương, đơn vị tham gia hỗ trợ kinh phí tặng vé xe cho công nhân về quê đónTết.

Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch tỉnh Bình Dương lên tận xe khách lì xì cho con công nhân
Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch tỉnh Bình Dương lên tận xe khách lì xì cho con công nhân.

Ông Trần Văn Nam nói: “Cách đây 30 năm, tôi cũng giống như các bạn đang ngồi đây. Khi đó tôi đang học ở Hà Nội, những ngày này cũng nôn nao ngày được về quê ăn Tết. Anh chị em khắp mọi miền đến với Bình Dương, cùng với nhân dân BìnhDương, các doanh nghiệp ở Bình Dương tạo nên một Bình Dương như hôm nay. Chúng tôi luôn cố gắng xây dựng các tiện ích tốt nhất từ giáo dục, y tế, văn hóa, nhàở… để phục vụ anh chị em, để anh chị em có cuộc sống tốt hơn.

Chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hàng năm như một món quà gửi đến anh chị em, mong anh chị em có được những phút giây sum họp bên gia đình. Cho tôi gửi lời kính thăm những người thân của anh chị em ở quê, chúc một năm mới sức khỏe, bình an”.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân

Bế con nhỏ hơn 10 tháng tuổi về quê, chị Hồng Nhung, quê Quảng Bình, làm việc tại Cty TNHH Sungshin A Việt Nam, cho biết, vì điều kiện ở quê khó khăn,chồng chị đã vay mượn hơn 140 triệu đồng làm chi phí để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Giai đoạn này là giai đoạn khá vất vả với vợ chồng anhchị vì vừa trả nợ, chị lại sinh con nhỏ.

“2 năm rồi em không được về quê ăn Tết, năm nay lại vắng chồng cho nên khi biết công đoàn có chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình”, tặng vé cho công nhân về quê ăn Tết, em đã cố gắng làm việc, là đoàn viên có thành tích lao động giỏi, em được công đoàn xét tặng vé”, chị Nhung cho hay.

Công nhân xem biểu diễn múa lân trước giờ lên xe về quê đón Tết
Công nhân xem biểu diễn múa lân trước giờ lên xe về quê đón Tết.

Anh Bùi Văn Đại, làm việc tại Cty TNHH Rich Fame vui vẻ khoe: “5 năm rồi tôi chưa về quê ăn Tết. Tôi vừa cưới vợ được 2 tuần, cả hai vợ chồng tôi được công đoàn tặng vé, tấm vé như món quà cưới ý nghĩa đối với vợ chồng tôi bởi đây cũng là tấm vé đưa vợ tôi về quê ra mắt gia đình”.

Công nhân lên chuyến xe nghĩa tình về quê đón Tết
Công nhân lên chuyến xe nghĩa tình về quê đón Tết

Chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đã trao 5.000 vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết. Trước đó, công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức đưa 4.000 công nhân về quê. 1.000 công nhân về quê ngày 31.1 sẽ đitrên các chuyến xe trong lễ xuất phát.

Chuyến xe nghĩa tình chở công nhân ở Bình Dương về quê đón Tết sáng 31.1
Chuyến xe nghĩa tình chở công nhân ở Bình Dương về quê đón Tết sáng 31.1

Qua 10 năm thực hiện, chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” của LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đưa 30.000 công nhân lao động về quê ăn Tết.

Năm nay, ngoài nguồn kinh phí của LĐLĐ tỉnh, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng NNPTNT Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán ViệtNam (VNPay) cũng tham gia tài trợ cho chương trình tặng vé xe về quê ăn Tết chocông nhân một số tỉnh thành phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương.

Công nhân tươi rói trên chuyến xe nghĩa tình về quê đón Tết
Công nhân tươi rói trên chuyến xe nghĩa tình về quê đón Tết
 
 
LÊ TUYẾT - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Tết cho công nhân Cty Yestech Vina bị mất việc, nợ lương

Quế Chi |

Ngày 30.1, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã Quyết định tặng 275 suất quà Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho CNLĐ đã mất việc làm và bị nợ lương tại Cty TNHH Yestech Vina (KCN Quế Võ, Bắc Ninh).

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm và chúc Tết Trung đoàn 36

Hải Đăng |

Chiều 30.1, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đến thăm và chúc Tết Trung đoàn 36 – đơn vị “em nuôi” của Tổng LĐLĐVN - tại thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tết sum vầy với công nhân Hải Phòng

H.Hoan - Phạm Đông |

Sáng 30.1, tại cảng Hoàng Diệu (thuộc Cảng Hải Phòng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi tham dự Tết sum vầy 2019 với CNLĐ TP. Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tặng quà Tết cho công nhân Cty Yestech Vina bị mất việc, nợ lương

Quế Chi |

Ngày 30.1, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã Quyết định tặng 275 suất quà Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho CNLĐ đã mất việc làm và bị nợ lương tại Cty TNHH Yestech Vina (KCN Quế Võ, Bắc Ninh).

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm và chúc Tết Trung đoàn 36

Hải Đăng |

Chiều 30.1, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đến thăm và chúc Tết Trung đoàn 36 – đơn vị “em nuôi” của Tổng LĐLĐVN - tại thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tết sum vầy với công nhân Hải Phòng

H.Hoan - Phạm Đông |

Sáng 30.1, tại cảng Hoàng Diệu (thuộc Cảng Hải Phòng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi tham dự Tết sum vầy 2019 với CNLĐ TP. Hải Phòng.