16 doanh nghiệp gỗ ở Bình Dương cùng ký thỏa ước lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 20.6, tại Bình Dương đã diễn ra chương trình Tọa đàm về Xây dựng quan hệ lao động trong tình hình mới. Chương trình đã diễn ra lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ Bình Dương. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - ông Ngọ Duy Hiểu - tham dự chương trình.

Có 16 doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ tham gia ký kết thỏa ước với nội dung hướng đến xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động được đảm bảo tốt hơn. Qua đó, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN phát triển bền vững.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho rằng, thông qua cơ chế này hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và bảo vệ, chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động ngành gỗ. Ảnh Đ.T

Thỏa ước lao động tập thể nhóm DN gỗ quy định về những cam kết của người sử dụng lao động và tập thể người lao động về chế độ thưởng, ăn giữa ca và thực hiện một số chính sách của nhóm DN tham gia thỏa ước này.

Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ Bình Dương.
Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ Bình Dương. Ảnh Đ.T

Cụ thể, DN chi trả tiền thưởng cuối năm cho người lao động có thời gian làm việc đủ 12 tháng, hoàn thành công việc được giao, ít nhất 1 tháng tiền lương theo hợp đồng trở lên, trong trường hợp dưới 12 tháng thì tính theo tỉ lệ tương ứng với thời gian làm việc. DN có tiền thưởng sau tết cho người lao động trở lại làm việc đúng thời gian. Bên cạnh đó DN hỗ trợ suất ăn giữa ca (8h) mỗi phần ăn từ 17.000 đồng trở lên. Đảm bảo bữa ăn đủ chất dinh dưỡng và luôn thay đổi món ăn hằng ngày…

Công nhân ngành gỗ làm việc tại Công ty TNHH Lâm Việt.
Công nhân ngành gỗ làm việc tại Công ty TNHH Lâm Việt. Ảnh Đ.T

Thảo ước trên được ký kết trong bối cảnh nguồn lao động tại Bình Dương đang trở nên khan hiếm. Lao động ở ngành gỗ lại liên tục biến động, thực tế nhiều DN gỗ tuyển dụng lao động rất khó khăn. Nhóm DN tham gia ký kết cho biết, qua thỏa ước này như một điều cam kết thực hiện phúc lợi tốt hơn để giữ chân lao động đảm bảo ổn định sản xuất. Sau lễ ký kết, doanh nghiệp gỗ khác là hội viên của Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) có quyền đăng ký tham gia thỏa ước này.

Thỏa ước được ký kết thúc đẩy doanh nghiệp gỗ chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động được đảm bảo tốt hơn.
Thỏa ước được ký kết thúc đẩy doanh nghiệp gỗ chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động được đảm bảo tốt hơn. Ảnh Đ.T

Tham dự chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận định, thỏa ước xứng đáng đặt nền móng quan trọng lâu dài giữa các bên, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại DN. Bình Dương là tỉnh dẫn đầu về sản lượng gỗ, việc chọn các doanh nghiệp gỗ để thí điểm thỏa ước nhóm doanh nghiệp là rất đúng đắn.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh Đ.T

Theo ông Ngọ Duy Hiểu đây là kết quả bước đầu rất quan trọng để các DN gỗ cùng tiến tới thỏa ước toàn ngành và những nội dung thỏa ước cũng sẽ lớn hơn, sâu sắc hơn, đặc biệt là những điều khoản về thang bảng lương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

HÀ NGUYÊN |

Nhằm hướng tới thực hiện có hiệu quả mục tiêu BHYT toàn dân, từ tháng 6 đến tháng 12.2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo” tại 8 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền của đất nước.

Vai trò và quyền của công đoàn cấp trên cơ sở

HÀ MY |

Tăng cường sự thương lượng, thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động (LĐ) là điều các bên tham gia quan hệ LĐ đang hướng tới. Do đó, Công đoàn (CĐ) cần thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhằm giữ được đoàn viên hiện có, thu hút thêm đoàn viên mới, củng cố vững chắc vị trí của tổ chức CĐVN trong quan hệ LĐ, trong hệ thống chính trị nước ta.

Công nhân làm việc sạch, an toàn hơn từ khi doanh nghiệp tham gia chương trình SCORE

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân ngành gỗ được làm việc trong môi trường nhà xưởng ngăn nắp, sạch sẽ và an toàn hơn từ khi doanh nghiệp của họ tham gia vào chương trình Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE). 

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

HÀ NGUYÊN |

Nhằm hướng tới thực hiện có hiệu quả mục tiêu BHYT toàn dân, từ tháng 6 đến tháng 12.2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo” tại 8 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền của đất nước.

Vai trò và quyền của công đoàn cấp trên cơ sở

HÀ MY |

Tăng cường sự thương lượng, thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động (LĐ) là điều các bên tham gia quan hệ LĐ đang hướng tới. Do đó, Công đoàn (CĐ) cần thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhằm giữ được đoàn viên hiện có, thu hút thêm đoàn viên mới, củng cố vững chắc vị trí của tổ chức CĐVN trong quan hệ LĐ, trong hệ thống chính trị nước ta.

Công nhân làm việc sạch, an toàn hơn từ khi doanh nghiệp tham gia chương trình SCORE

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân ngành gỗ được làm việc trong môi trường nhà xưởng ngăn nắp, sạch sẽ và an toàn hơn từ khi doanh nghiệp của họ tham gia vào chương trình Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE).