Tử tù Thọ "sứt" bị bắt giữ như thế nào?

C.N |

Lực lượng của Tổng cục Cảnh sát đã bắt giữ được Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”, một trong hai tử tù trốn khỏi trại tạm giam T16 vào đêm 10, rạng sáng 11.9. 

Chiều 16.9, cánh quân của Cục Cảnh sát hình sự do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp chỉ huy đã bắt giữ được đối tượng nguy hiểm Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, giao cho Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt 2 tử tù nói trên.

Trao đổi với Lao Động, Trung tướng Trần Văn Vệ - Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ tử tù Lê Văn Thọ - 1 trong 2 tử tù trốn khỏi trại giam T16 của Bộ Công an.

“Lê Văn Thọ bị Công an bắt giữ tại Hải Dương, hiện đang được di lý về trại giam T16 Bộ Công an. Riêng đối với tử tù Nguyễn Văn Tình lực lượng công an đang truy bắt”, lãnh đạo này nói thêm.

Thọ “sứt“.
Thọ “sứt“.

Thọ "sứt" bị bắt tại khi hắn đang trốn chạy trên một chiếc taxi. Khám xét trên người đối tượng không có vũ khí, chỉ có một số điện thoại di động, tiền và các vật dụng cá nhân đựng trong một chiếc ba lô.

Chia sẻ với báo CAND, Lê Văn Thọ nói rằng, sau khi trốn khỏi phòng biệt giam, đối tượng chia tay Nguyễn Văn Tình, mỗi đứa trốn theo một đường. Riêng Thọ "sứt" đi đòi tiền của một số người nợ, rồi thuê taxi đi trốn, chạy vòng vèo các tỉnh, không dám dừng lại đâu quá 15-20 phút.

"Chạy trốn lòng vòng cũng mệt mỏi vì đêm không dám ngủ, ngày thì ăn vội vàng trên xe luôn" - Thọ nói và cho biết thêm thỉnh thoảng cũng đọc báo, lên mạng xã hội để biết cơ quan điều tra đã bắt được Tình chưa.

Điều ân hận với Thọ "sứt" lúc này là làm liên lụy đến nhiều người, nhất là các cán bộ quản lý trại tạm giam và những người liên quan đến việc chạy trốn.

"Em ân hận nhất vì từ trước đến nay không làm được gì cho bố mẹ. Bây giờ bố mẹ em nghe tin này chắc sẽ đột quỵ mất" - Thọ "sứt" chia sẻ với báo CAND.

5 ngày qua, tất cả các lực lượng tinh nhuệ nhất của Tổng cục Cảnh sát đã được tung vào cuộc. Trực tiếp Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã chỉ huy một số cuộc vây bắt các đối tượng.

Các tướng lĩnh của Tổng cục Cảnh sát như Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy… đều trực tiếp tham gia chỉ đạo các cánh quân.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.