Triển khai dự án VNEN: Không được khuyến cáo

QUANG ĐẠI |

Về thông tin WB (Ngân hàng Thế giới) vừa công bố kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của mô hình trường học mới (VNEN), với nhiều mặt tích cực, nhà giáo Lê Văn Vỵ, nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nói:

“Tôi bất ngờ với kết quả này, đặc biệt là thông tin có tới 85% cha mẹ học sinh (trong số 6.000 người được khảo sát) bày tỏ quan điểm ủng hộ mô hình VNEN. Trong khi đó, tại Nghệ An - Hà Tĩnh, là những địa phương tôi làm việc, thì tỉ lệ đó đảo ngược, thậm chí chỉ có một vài phụ huynh ủng hộ”.

Theo thầy Lê Văn Vỵ, mô hình VNEN là một phương pháp giáo dục mới, có cả mặt tích cực và tiêu cực, cần những điều kiện nhất định để bảo đảm thành công. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, các đối tượng liên quan, kể cả nhà quản lý, đã không được khuyến cáo; tất cả đều bị động. Ví dụ, muốn triển khai VNEN, trước hết phải bảo đảm điều kiện về đội ngũ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, sĩ số, tâm thế phụ huynh học sinh, sự phối hợp với gia đình…Nhưng dự án triển khai ồ ạt, theo kiểu phân bổ chỉ tiêu, không kèm theo các điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện”.

Thầy Ninh Viết Tăng - Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Dũng, TP.Vinh - đã tiết lộ những sự thật bất ngờ. Đó là quá trình triển khai VNEN, trường không tự nguyện đăng ký, mà được cấp trên giao phải thực hiện. Thấy còn nhiều khó khăn, trường nhiều lần xin hoãn, lùi thời gian áp dụng, nhưng không được chấp nhận. Đó cũng là tình trạng chung cho tất cả các trường khác, trên địa bàn cả nước, đều do cấp trên “chọn” chứ không phải các trường tự nguyện.

Đối với phụ huynh, học sinh, tất cả đều không được thông tin, trước khi dự án áp dụng. “Con tôi đang học lớp 1 theo mô hình truyền thống, đến lớp 2 nghe nói học theo mô hình “nen” (VNEN-PV) gì đó, không được nhà trường hỏi ý kiến. Đến khi nhiều phụ huynh thấy con em càng ngày học càng yếu, mới tìm cách đề nghị bỏ VNEN”, chị Hoàng Thị Thu - phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP.Vinh, Nghệ An) - cho hay. Vào năm 2016, hàng trăm phụ huynh trường này tụ tập, yêu cầu bỏ VNEN, và đã được đáp ứng. Đầu năm 2017-2018, phụ huynh Trường THCS Hưng Dũng cũng kiến nghị tương tự, và VNEN đã được bãi bỏ.

Tại Hà Tĩnh, năm 2016, UBND tỉnh đã dừng triển khai đại trà VNEN. Sau khi khảo sát, tỉnh quyết định dừng VNEN bậc THCS; bậc Tiểu học sau khi rà soát, lấy ý kiến phụ huynh, cũng đã dừng hẳn. Đáng chú ý là nhiều địa phương, nhiều trường không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, sĩ số, đội ngũ… vẫn triển khai VNEN. Tại Nghệ An, nếu tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến phụ huynh, chắc chắn VNEN cũng sẽ bãi bỏ. Tỉ lệ phụ huynh ủng hộ VNEN theo công bố của WB, hoàn toàn trái ngược với thực tế tại nhiều địa phương.

Một cán bộ quản lý giáo dục ở Nghệ An phân tích: “VNEN là một chương trình thí điểm, thử nghiệm, nên bên cạnh các yếu tố tích cực, tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro. Vì vậy, cần được khuyến cáo một cách đầy đủ, có sự tự nguyện của các đối tượng tham gia, đặc biệt là phụ huynh học sinh; triển khai thận trọng ở quy mô nhỏ. Nhưng thực tế, tất cả các nguyên tắc nói trên đều bị vi phạm, dẫn tới sự “vỡ trận” của mô hình này. Hiện tượng này cho thấy bệnh thành tích và tính chất áp đặt, thiếu dân chủ trong giáo dục ở một số nơi còn nặng nề”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".