Nghệ An: Người dân chống bão cả đêm, hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ học

HỒNG QUÂN - HOÀNG NAM |

Mặc dù trời đã tối, mây đen kịt kèm theo mưa nhỏ, tuy nhiên, nhiều người dân ở Nghệ An vẫn cố tìm cách chằng chéo, chống bão bằng các bao tải cát.

Tối 14.9, nhiều người dân xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu vẫn miệt mài vận chuyển cát. Nhiều thanh niên trong làng đi giúp đỡ các gia đình neo đơn, nằm sát biển… Dù trời tối, họ vẫn chạy đua với thời gian để chống bão.

Anh Lê Hoàng Nam (SN 1994, trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) cho biết: “Tôi và nhóm bạn tổ chức mua cát, mượn xe đẩy đi chống bão cho một số gia đình và anh em, người già neo đơn… từ 14h đến 19h mới nghỉ tay. Khi biết cơn bão số 10 thuộc cấp độ 4 nguy hiểm, người dân ven biển như chúng tôi rất lo lắng”.

Lo sợ bão số 10 sẽ vào sớm, nhiều người dân đã chằng chéo, di chuyển đồ đạc cả buổi đêm.

Cũng trong chiều 14.9, Văn phòng Sở GDĐT cho biết, lãnh đạo ngành đã có công văn khẩn gửi Phòng GDĐT các huyện, ban giám hiệu các trường trên toàn tỉnh yêu cầu cho toàn bộ học sinh bậc từ Mầm non đến Phổ thông trung học nghỉ học từ chiều 14.9 để phòng tránh cơn bão số 10. Tất cả các trường ở bậc học từ Phổ thông Trung học trở xuống, dừng tổ chức giảng dạy để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhà trường có trách nhiệm thông báo để phụ huynh học sinh không đưa trẻ đến trường.

Theo đó, có khoảng hơn 700.000 học sinh ở Nghệ An phải nghỉ học tránh bão số 10. Trong đó cấp mầm non khoảng 184.000 học sinh, cấp tiểu học khoảng 248.000 học sinh, cấp trung học cơ sở và phổ thông trung học là 261.000 học sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân chống bão cả đêm:

Mang những bao cát chống bão cả đêm (ảnh Hoàng Nam)
Mang những bao cát chống bão. (ảnh Hoàng Nam)
Những thanh niên tráng đi chống bão cho người dân (ảnh HN)
Những thanh niên trai tráng đi chống bão cho người dân (ảnh HN)
Chằng chéo khắp các ngôi nhà trong xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (ảnh HN)
Chằng chéo khắp các ngôi nhà trong xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (ảnh HN)
Bão số 10 sắp đỗ bộ vào Nghệ An, người dân ven biển lo lắng (ảnh H.Q)
Bão số 10 sắp đổ bộ vào Nghệ An, người dân ven biển lo lắng (ảnh H.Q)
Dù trời đã tối, họ vẫn miệt mài đi chống bão ở một số nhà neo người (ảnh H.Q)
Dù trời đã tối, họ vẫn miệt mài đi chống bão ở một số nhà neo người (ảnh H.Q)
Đây được xem là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua (ảnh H.Q)
Đây được cho là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua (ảnh H.Q)
Nhiều bao cát được chuẩn bị đưa lên mái nhà (ảnh H.Q)
Nhiều bao cát được chuẩn bị đưa lên mái nhà (ảnh H.Q)
Bè của ngư dân được đưa lên bờ (ảnh H.Q)
Bè của ngư dân được đưa lên bờ (ảnh H.Q)
Tàu thuyền đã về nơi trú ngụ an toàn (ảnh H.Q)
Tàu thuyền đã về nơi trú ngụ an toàn (ảnh H.Q)
HỒNG QUÂN - HOÀNG NAM
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.