Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa: Lũ chưa qua đã phải lo ứng phó bão số 11

Hoài Thu |

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, để đề phòng cơn bão số 11 huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm chiến sĩ bộ đội giúp dân gia cố đê ứng phó với bão.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, hồ Cửa Đạt xả lũ đã gây ngập úng tại nhiều xã, thị trấn, gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Tuyến đê sông Cầu Chày, đoạn chạy qua địa phận xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bị tràn qua mặt đê với mức nước cao khoảng 50cm, khiến huyện Thọ Xuân phát lệnh di dân toàn xã Thọ Thắng. Nhiều thôn trên địa bàn xã này cũng bị ngập chìm trong biển nước.

Do nước lũ đang cao nên trong trường hợp mưa bão số 11 tiếp tục vào, nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của hàng nghìn hộ dân nằm phía trong đê là rất lớn.

Theo ghi nhận của PV LĐO, sáng 14.10, UBND huyện Thọ Xuân đã huy động các lực lượng tại chỗ, với sự hỗ trợ của hơn 100 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiến hành gia cố lại 4km tuyến đê qua địa bàn xã Thọ Thắng. Huyện đã huy động khoảng 500m3 đất từ địa phương khác đến để đắp đê theo hình thức đắp con chạch với độ cao khoảng 50cm.

Chiều 14.10, xã Quảng Phú, ông Phạm Văn Quyết – Chủ tịch UBND, cho biết: “Quảng Phú có khoảng 13km bờ đê, lại là rốn lũ của huyện Thọ Xuân nên công tác phòng chống lụt bão gặp rất nhiều khó khăn. Sau trận lũ vừa qua, đê bị tràn đã cô lập hàng trăm hộ dân trong địa bàn xã. Hiện lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã xuống chỉ đạo, huy động lực lượng Cảnh sát PCCC cùng với lực lượng dân quân tại chỗ khoảng trên 300 người để gia cố những đoạn đê xung yếu, chuẩn bị những điều kiện cần thiết ứng phó với cơn bão số 11”, ông Quyết nói.

Ông Phạm Mai Anh – Phó Bí thư thường trực huyện Thọ Xuân, cho biết: “Quảng Phú là xã có nhiều kilomet bờ đê, vì vậy chúng tôi luôn túc trực ở đây từ những ngày đầu lũ. Sau khi nước rút, huyện đã huy động các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tại chỗ… giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, đặc biệt là những điểm đê xung yếu để ứng phó với cơn bão sắp tới”.

Theo đó, huyện Thọ Xuân yêu cầu tổ chức xử lý 5 điểm bị sạt, lở, bị sùi tại các tuyến đê trên địa bàn; hoàn thành việc xử lý sạt, lở, bị sùi, đắp chạch trên các tuyến đê, hoàn thành trước 17 giờ ngày 15.10.

Một số hình ảnh do phóng viên LĐO ghi được chiều 14.10:

Huyện Thọ Xuân huy động 100 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)
Huyện Thọ Xuân huy động 100 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)
Huyện Thọ Xuân huy động 100 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)
Huyện Thọ Xuân huy động 100 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)
Huyện Thọ Xuân huy động 100 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)
Huyện Thọ Xuân huy động 100 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)
Huyện Thọ Xuân huy động 100 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)
Tại xã Quảng Phú, huyện huy động lực lượng Cảnh sát PCCC cùng với lực lượng dân quân tại chỗ khoảng trên 300 người để gia cố những đoạn đê xung yếu. (Ảnh: HT)
Tại xã Quảng Phú, huyện huy động lực lượng Cảnh sát PCCC cùng với lực lượng dân quân tại chỗ khoảng trên 300 người để gia cố những đoạn đê xung yếu. (Ảnh: HT)
Tại xã Quảng Phú, huyện huy động lực lượng Cảnh sát PCCC cùng với lực lượng dân quân tại chỗ khoảng trên 300 người để gia cố những đoạn đê xung yếu. (Ảnh: HT)
Tại xã Quảng Phú, huyện huy động lực lượng Cảnh sát PCCC cùng với lực lượng dân quân tại chỗ khoảng trên 300 người để gia cố những đoạn đê xung yếu. (Ảnh: HT)

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.