Chủ trì buổi họp báo là ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Theo ông Phạm Minh Phương – Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương: Tỉnh đã thành lập Đoàn công tác chỉ đạo giải quyết tình hình tại KCN Lai Vu để giải quyết sự cố môi trường của Cty TNHH Dệt Pacific Crytal.
Khu KCN Lai Vu trước đây là dự án KCN Tàu thuỷ Hải Dương (thuộc Tập đoàn Vinashin) từ năm 2002, đến năm 2014, KCN này được chuyển về cho tỉnh quản lý với tổng diện tích trên 135 ha. Dự án của Cty Dệt Pacific Crytal với tổng mức đầu tư 425 triệu USD, diện tích 31 ha.
Tháng 8.2015, Cty Dệt Pacific Crytal bắt đầu vận hành thử. Đến ngày 24.12.2016, do sự cố máy bơm hoá chất PAC bị hỏng, nên nước thải lưu trong hệ thống xử lý chảy vào mương thoát nước chung của KCN Lai Vu.
Ngay sau khi nhận được tin báo ô nhiễm tại mương thoát nước trong KCN Lai Vu, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo cơ quan chức năng và Cty phải đóng cả trạm bơm tiêu thoát nước của KCN, bơm hút lượng nước có màu đen tại mương vào lại hồ điều hòa tập trung nước thải của Cty để xử lý, không làm ảnh hưởng ra môi trường xung quanh ngoài KCN.
Tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính 672 triệu đồng đối với Cty vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép vào môi trường.
Đến 31.3.2017, Bộ TNMT cũng phạt Cty 340 triệu đồng vì không có giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và đình chỉ 50% dây chuyền thiết bị nhuộm vải phát sinh nước thải trong 3 tháng.
Tháng 4.2017, một số người dân của xã Lai Vu đã bắc thang trèo tường vào KCN Lai Vu để dựng lều bạt, vật cản gần Cty Pacific Crytal và thường xuyên duy trì từ 10–30 người để cản trở không cho CBCNV của Cty này vào làm việc.
Mặc dù được Chủ tịch tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đối thoại vào ngày 25.5.2017 và Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển gặp gỡ, tuyên truyền vào đầu tháng 6.2017, nhưng người dân vẫn không đồng ý tháo dỡ lều bạt. Không những thế, người dân xã này còn chuẩn bị các vật dụng để sẵn sàng chống đối nếu cơ quan chức năng tiến hành giải toả.
Từ đó đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã tuyên truyền, vận động nhưng người dân vẫn không đồng ý. Ngày 12.9, UBND Huyện Kim Thành đã ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.
Kết luận tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Nhà đầu tư đã khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường và cam kết không để xảy ra sự cố. Tỉnh sẽ đóng cửa nhà máy nếu để xảy ra sự cố lần nữa.
“Vì vậy, tỉnh đề nghị người dân chấp hành quy định pháp luật. Nếu người dân không tự tháo dỡ, tỉnh sẽ để bảo vệ loại bỏ các chướng ngại vật” – ông Nguyễn Hồng Sơn nói.