Chùm ảnh: Trường học Mù Cang Chải “hồi sinh” sau lũ quét kinh hoàng

VƯƠNG TRẦN |

Những cảnh tượng đổ nát, bùn đất, tan hoang… tại các trường học ở Mù Cang Chải sau trận lũ quét kinh hoàng hồi đầu tháng 8.2017 đã nhanh chóng được khắc phục, hỗ trợ và xây dựng lại giúp nơi như được “hồi sinh”trở lại.

Thời điểm bị lũ quét, tại tỉnh Yên Bái, nhiều điểm trường học đã bị phá hủy nặng. Các trường bị ảnh hưởng nhiều nhất có thể kể đến như Trường Tiểu học và THCS Thị trấn Mù Cang Chải, Trường THPT Thị trấn Mù Cang Chải… Mưa lũ còn phá hủy hệ thống hàng rào, cổng trường, nhà để xe, công trình vệ sinh, bảng biểu ngoài trời, đồ dùng học tập…

Trong thiên tai, hoạn nạn mới người thấy được rõ nét nhất sự chung sức, chung lòng, tình người và của cộng đồng trong mưa lũ. Chỉ hơn 1 tháng sau lũ quét, cùng sự chung tay giúp đỡ của nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức từ thiện và chính quyền địa phương, hiện nay các trường học này đã khắc phục được phần lớn hậu quả từ mưa lũ. Học sinh đã được có thể yên tâm tới trường tiếp tục học tập.

Tận mắt chứng kiến không khí học tập hay sự nô đùa của học sinh giờ ra chơi, có thể nói các trường học tại đây đã bắt đầu “hồi sinh” sau lũ quét kinh hoàng.

Sau cơn lũ dữ hồi tháng 8/2017, nhiều trường học thuộc Thị trấn Mù Cang Chải bị hư hỏng nặng. Nhiều công trình bị hư hại, bùn đất, đá, củi bám đầy nơi đây.
Sau cơn lũ dữ hồi tháng 8.2017, nhiều trường học thuộc Thị trấn Mù Cang Chải bị hư hỏng nặng. Nhiều công trình bị hư hại, bùn đất, đá, củi bám đầy nơi đây.
 
 
Nhiều vật dụng ngập trong bùn đất bị hư hỏng
Nhiều vật dụng ngập trong bùn đất bị hư hỏng
Ngay sau đó, các cơ sở này đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai
Ngay sau đó, các cơ sở này đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai
Nhiều đơn vị được huy động giúp các trường học nhanh chóng ổn định.
Nhiều đơn vị được huy động giúp các trường học nhanh chóng ổn định.
Cho đến thời điểm này, nhiều công trình tại Trường THPT Mù Cang Chải đã được khôi phục lại so với trước khi bị lũ quét. Ngôi trường trở nên khang trang trở lại.
Cho đến thời điểm này, nhiều công trình tại Trường THPT Mù Cang Chải đã được khôi phục lại so với trước khi bị lũ quét. Ngôi trường trở nên khang trang trở lại.
Điều này cũng giúp các em học sinh nhanh chóng ổn định việc học tập hơn.
Điều này cũng giúp các em học sinh nhanh chóng ổn định việc học tập hơn.
Trường học như được “hồi sinh” trở lại. Các em học sinh đã có thể yên tâm học tập, vui chơi.
Trường học như được “hồi sinh” trở lại. Các em học sinh đã có thể yên tâm học tập, vui chơi.
Ông Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng THPT Mù Cang Chải (bìa phải) cho hay: “Ngay sau cơn lũ dữ, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị đã cùng đồng hành với nhà trường nhanh chóng khắc phục hậu quả, tu sửa lại những gì đã hư hỏng giúp học sinh có thể yên tâm học tập. Nhà trường cũng bày tỏ sự cảm ơn tới sự giúp đỡ quý báu trong bão lũ của đồng bào”
Ông Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng THPT Mù Cang Chải (bìa phải) cho hay: “Ngay sau cơn lũ dữ, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị đã cùng đồng hành với nhà trường nhanh chóng khắc phục hậu quả, tu sửa lại những gì đã hư hỏng giúp học sinh có thể yên tâm học tập. Nhà trường cũng bày tỏ sự cảm ơn tới sự giúp đỡ quý báu trong bão lũ của đồng bào”.
Một ngôi trường khác là Trường TH & THCS Thị trấn Mù Cang Chải cũng đã nhanh chóng được ổn định trở lại để học sinh tựu trường sau trận lũ quét kinh hoàng.
Một ngôi trường khác là Trường TH & THCS Thị trấn Mù Cang Chải cũng đã nhanh chóng được ổn định trở lại để học sinh tựu trường sau trận lũ quét kinh hoàng.
 
 Giờ đây, việc duy trì sĩ số học sinh tới lớp cũng được đều đặn hơn. 
 
 
 
Mọi thứ như đã được "hồi sinh" trở lại.
Với những hư hỏng, thiệt hại khác các trường vẫn đang tiếp tục tu sửa, xây dựng lại.
Với những hư hỏng, thiệt hại khác các trường vẫn đang tiếp tục tu sửa, xây dựng lại.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.