Tăng học phí do cơ chế tự chủ giáo dục đại học là quan niệm sai lầm

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng việc các trường đại học tăng học phí lên do cơ chế tự chủ giáo dục đại học là quan niệm sai lầm. Ông cho rằng xu hướng hiện nay là phải phổ cập giáo dục đại học cho mọi người, do đó nên giảm học phí chứ không nên tăng. 

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Trường chất lượng cao chỉ dành cho con nhà giàu?

Dung Hà |

Nói về mô hình trường chất lượng cao đang được thí điểm trên cả nước hiện nay, nhiều chuyên gia giáo dục băn khoăn trước sự tồn tại của mô hình này. Mức học phí quá cao nhưng chất lượng chưa chắc đã tương xứng khiến cho nhiều người cho rằng, phải chăng mô hình này chỉ để phục vụ cho con nhà giàu. 

Để trường sư phạm được như công an, quân đội, tại sao không?

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Theo TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học chúng ta nên trao quyền tự chủ cho ngành giáo dục để có thể đảm bảo được đầu ra cho sinh viên sư phạm. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Mong Báo Lao Động đồng hành cùng Công đoàn ngành giáo dục

Dung Hà - Anh Phú |

Trong buổi thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm 88 năm ngày báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi tới tập thể Báo Lao Động lời chúc tốt đẹp, đồng thời bày tỏ mong muốn Báo Lao Động hãy luôn đồng hành cùng công đoàn ngành giáo dục.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường chất lượng cao chỉ dành cho con nhà giàu?

Dung Hà |

Nói về mô hình trường chất lượng cao đang được thí điểm trên cả nước hiện nay, nhiều chuyên gia giáo dục băn khoăn trước sự tồn tại của mô hình này. Mức học phí quá cao nhưng chất lượng chưa chắc đã tương xứng khiến cho nhiều người cho rằng, phải chăng mô hình này chỉ để phục vụ cho con nhà giàu. 

Để trường sư phạm được như công an, quân đội, tại sao không?

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Theo TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học chúng ta nên trao quyền tự chủ cho ngành giáo dục để có thể đảm bảo được đầu ra cho sinh viên sư phạm. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Mong Báo Lao Động đồng hành cùng Công đoàn ngành giáo dục

Dung Hà - Anh Phú |

Trong buổi thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm 88 năm ngày báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi tới tập thể Báo Lao Động lời chúc tốt đẹp, đồng thời bày tỏ mong muốn Báo Lao Động hãy luôn đồng hành cùng công đoàn ngành giáo dục.