Thí sinh đẹp như hoa hậu dành tặng giải Á quân Sao Mai cho mẹ

M.K |

Đoạt giải nhì dòng thính phòng tại cuộc thi "Sao Mai 2017", Vũ Thị Thanh Thanh, cô gái được ví đẹp như hoa hậu cho biết cô dành tặng giải thưởng ý nghĩa này cho mẹ - người đã luôn ở bên ủng hộ cô suốt những ngày dự thi.

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh đem đến một màu sắc âm nhạc khác biệt. Vũ Thị Thanh Thanh gây ấn tượng đặc biệt không chỉ với khán giả mà còn ban giám khảo về cả ngoại hình và cách chọn ca khúc dự thi.

Vụ Thị Thanh Thanh có màn trình diễn ấn tượng tại đêm chung kết Sao Mai 2017. Ảnh: NVCC.
Vụ Thị Thanh Thanh có màn trình diễn ấn tượng tại đêm chung kết Sao Mai 2017. Ảnh: NVCC.

Trong khi các thí sinh khác đều lựa chọn các tác phẩm chuyển soạn lời Việt từ nước ngoài thì Thanh Thanh lại hát một ca khúc truyền thống - “Người lái đò trên sông Pô Cô”. Đây là tác phẩm được ít ca sĩ thể hiện, và trên sân khấu Sao Mai, cô gái 21 tuổi đã đem đến cho ca khúc một hơi thở hoàn toàn mới cùng lối hát khá dễ thương, tròn vành rõ chữ, khoe tối đa giọng hát sáng, rõ nét của mình.

Thanh Thanh tiết lộ, sở dĩ cô chọn ca khúc này mà không chọn việc “trưng trổ” giọng hát với các ca khúc quốc tế bởi nữ ca sĩ trẻ luôn muốn được tôn vinh vẻ đẹp của các ca khúc quê hương. Cô muốn đem đến từ phần thể hiện của mình sự gần gũi, thân thuộc với khán giả.

Không chỉ ấn tượng với cách chọn bài, Thanh Thanh còn đem đến hình ảnh hấp dẫn đặc biệt qua bộ trang phục được thiết kế lạ mắt được lấy từ cảm hứng trang phục dân tộc, kết hợp ngẫu hứng với tùng váy xòe hiện đại.

Nữ ca sĩ trẻ dành tặng giải thưởng cho mẹ, người luôn theo sát ủng hộ con gái.
Nữ ca sĩ trẻ dành tặng giải thưởng cho mẹ - người luôn theo sát ủng hộ con gái.

“Tham gia Sao Mai là hành trình để tôi vượt lên chính bản thân, vượt qua cảm giác thiếu tự tin để làm tốt hơn sau mỗi vòng. Giải nhì đạt được là thành công nhỏ đầu tiên trong sự nghiệp, để tôi có thể vững bước trong chặng đường ca hát sau này" - Thanh Thanh nói.

Nữ ca sĩ trẻ cho biết thêm, điều quan trọng nhất vẫn là những nỗ lực phía trước để có thể khẳng định bản thân, vì vậy, cô rất mong trên bước đường sắp tới sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả để có thêm tự tin và nhiệt huyết phấn đấu.

21 tuồi, Thanh Thanh còn gây chú ý khi sở hữu gương mặt khả ái, cao 1m69
21 tuồi, Thanh Thanh gây chú ý khi sở hữu gương mặt sáng sân khấu, vóc dáng thanh mảnh như người mẫu với chiều cao 1m69. 

Đồng thời, giải thưởng vừa nhận được, Thanh Thanh gửi tặng mẹ - người quan trọng nhất đã luôn ở bên, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ trong suốt những ngày cô tập luyện. "Đó chính là sự cố gắng nỗ lực nhất của tôi để mẹ có thể tự hào”.

Sau cuộc thi, Thanh Thanh sẽ sớm ra MV và album để tiếp cận khán giả nhanh chóng nhất. Mặc dù từng có một số gợi ý thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp, nhưng cô vẫn muốn chuyên tâm cho con đường ca hát nên sẽ kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình. 

Ngoài Vũ Thị Thanh Thanh, chung kết xếp hạng dòng thính phòng đã trao giải Quán quân cho thí sinh Đỗ Tố Hoa, Lại Thị Hương Ly đồng giải nhì, Lê Thị Nhung đoạt giải ba.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.