Nhận giải cũng được, mà rút lui từ vòng ngoài cũng chẳng sao, vì thực ra, quanh đi quẩn lại các giải “Nghệ sĩ xuất sắc Đông Nam Á” cũng chỉ là “cuộc chiến” giữa các fan hâm mộ của các ca sĩ.
Người rút lui, kẻ không hào hứng
Như thường niên, mới đây, Giải thưởng âm nhạc Châu Âu của MTV (MTV EMA 2017) vừa đưa ra danh sách đề cử để bình chọn ra đại diện của Việt Nam tranh giải tại hạng mục Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất).
Tuy nhiên, năm nay, bảng đề cử 9 gương mặt lại gây tranh cãi vì độ chênh cũng như lượng fan bình chọn yếu thế. Bên cạnh những ca sĩ gạo cội như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Dương Triệu Vũ… còn có các cái tên trẻ như Isaac, Hương Tràm, Vũ Cát Tường, Trịnh Thăng Bình hay Trọng Hiếu.
Hơn thế, thay vì quyết định ca sĩ chiến thắng dựa trên số lượng bình chọn như những năm trước, năm nay MTV Việt Nam và MTV vùng (Châu Á) can thiệp vào kết quả này. Dựa trên danh sách ba nghệ sĩ có lượng bình chọn lớn nhất, ban tổ chức sẽ tìm ra cái tên phù hợp nhất để đại diện Việt Nam đi đấu giải.
Về tiêu chí, những nghệ sĩ tranh giải phải có tối thiểu 3 năm hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực âm nhạc và biểu diễn. Tiêu chí thứ hai là có sản phẩm mới đạt tiếng vang trong 2 năm 2016-2017. Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Tuấn Hưng có nhiều hoạt động trong năm qua, song thực sự nổi bật thì cũng chỉ có Đàm Vĩnh Hưng, chủ yếu mãn nhãn phần nhìn với những liveshow hoành tráng, tuy nhiên lượng fan lại không bằng các ca sĩ mới nổi như Sơn Tùng M-TP. Dương Triệu Vũ và Trịnh Thăng Bình thì không có gì đáng nói về hoạt động trong năm.
Trong nhóm ca sĩ trẻ, Vũ Cát Tường là có triển vọng hơn cả nhưng cũng không có fan ổn định.
Nếu căn cứ vào kết quả của các bảng xếp hạng âm nhạc 2016, các ca sĩ trên đều không ở top đầu. Trong khi đó, giải thưởng trong nước đa số rơi vào Bích Phương, Erik, Soobin Hoàng Sơn…
MTV EMA là sân chơi bình chọn của người hâm mộ, tức ca sĩ nào đông fan thì người đó sẽ có cơ hội giành chiến thắng cuối cùng. Là bởi các ca sĩ Việt còn phải đấu với các đối thủ nặng ký từ Thái Lan, Philippines, Singapore…
Chính vì không muốn mất thời gian mà ca sĩ Hương Tràm đã xin rút khỏi bảng đề cử với lý do bận công tác huấn luyện ở chương trình Giọng hát Việt nhí. Năm ngoái, giải thưởng này cũng gây tranh cãi với bảng đề cử, và đại diện Việt Nam là Đông Nhi cũng vướng lùm xùm bình chọn. Năm trước thì Hồ Ngọc Hà từng bị cư dân mạng “ném đá” vì cho rằng việc bầu chọn không công bằng.
Có tiếng mà không có miếng
Trong vài năm trở lại đây, nhiều danh sách đề cử ca sĩ Việt đi tranh giải phụ (giải do công chúng nước sở tại bầu chọn) ở các lễ trao giải quốc tế đã khiến người xem ngán ngẩm. Là bởi, tưởng là oai, song các giải thưởng đó cũng chỉ là cách thức xướng danh, thậm chí ban tổ chức còn không mời ca sĩ lên nhận giải, và bản thân giải thưởng cũng không mang lại lợi ích gì cho ca sĩ ngoài các “cuộc chiến” nảy lửa của fan hâm mộ trong nước. Và cũng bởi giải phụ thì không mang chất lượng chuyên môn.
Mỹ Tâm, Đông Nhi hay Sơn Tùng M-TP từng thắng giải Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á), hay cùng với Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương đoạt giải thưởng Mnet Asian Music Awards 2015, do một công ty Hàn Quốc tổ chức.
Mới đây, Sơn Tùng thắng giải Album xuất sắc nhất tại SBS PopAsia 2017. Đây là một chương trình âm nhạc của Australia tổ chức thường niên, chọn ra người chiến thắng dựa trên số phiếu bầu của người hâm mộ. Khỏi phải nói lượng fan của Sơn Tùng đông như thế nào, nên anh may mắn vượt qua các đối thủ Hàn Quốc.
Nhưng phần lớn là do ngay từ đầu fan Kpop tỏ ra không mặn mà với giải thưởng SBS PopAsia 2017 Half-Yearly Report, bởi thực tế đây là giải thưởng quá nhỏ bé và nhạt nhòa so với các sân chơi lớn như MAMA, Seoul Music Awards, MTV EMA, Billboard Music Award, Big Apple Music Awards… Đó cũng là một phần lý do khiến fan Sơn Tùng dễ dàng giành chiến thắng ở hạng mục này.