Đại hội hội nhà văn Hà Nội lần thứ XII: Mòn mỏi “trông” người trẻ

BÍCH HÀ - LINH PHƯƠNG |

Sau gần hai năm trì hoãn, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ 12 diễn ra trong hai ngày 8 và 9.8. Như thường lệ, vấn đề nóng nhất vẫn là nhân sự, người trẻ “sục sôi” đòi trẻ hóa, nhưng tỉ lệ nhà văn già trong danh sách ban chấp hành vẫn luôn áp đảo. Tuy vậy, đây vẫn là kỳ đại hội có dấu ấn đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động 22 năm của Hội Nhà văn Hà Nội, một nhà văn nữ đắc cử vị trí chủ tịch.

“Tổ sinh hoạt” của những người về hưu

Hội Nhà văn Hà Nội có 644 người, trong đó hội viên trẻ (dưới 40 tuổi) chỉ có 40 người, chiếm 6%. Tuổi trung bình của hội viên hiện nay là gần 62. Đã ít, hai ngày diễn ra đại hội, nhiều nhà văn trẻ không đến dự. Thành ra, những mái đầu bạc lấp đầy hội trường Nhà hát VOV.

Nhìn hình ảnh này, nhà văn Y Ban ví von, Hội Nhà văn Hà Nội giờ như cuộc sinh hoạt của tổ hưu, về văn học gần như không có gì. Nhà thơ Vi Thùy Linh cũng đồng tình. Nhìn vào danh sách 8 thành viên trong Ban chấp hành khóa mới của Hội Nhà văn Hà Nội (Chủ tịch Hội - nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, 3 Phó Chủ tịch - Nguyễn Sĩ Đại, Trần Quang Quý, Nguyễn Việt Chiến và các hội viên Bùi Việt Mỹ, Y Ban, Trần Hữu Việt, Trần Gia Thái), Vi Thùy Linh cho biết không hài lòng, bởi thiếu tiêu chí trẻ.

“Chủ tịch Hội năm nay 52 tuổi, người trẻ nhất trong Ban chấp hành cũng đã 42. Không có hội viên nào dưới 40 tuổi lọt vào Ban chấp hành dù trước đó tôi đã kêu gào, đấu tranh đòi trẻ hóa. Tôi bức xúc không phải vì tôi bị “trượt”, không được bầu vào Ban chấp hành. Tôi biết mình có tên trong danh sách đề cử chỉ là “chân gỗ” thôi, nhưng vẫn bức xúc.

Từ ngày tôi vào Hội Nhà văn Hà Nội (năm 2000) đến nay, tôi chứng kiến một điều hết sức vô lý là sự già nua tràn đầy. Hội là nơi hội tụ những người về hưu. Trong khi trẻ là lực lượng nòng cốt, là hy vọng của tương lai. Vậy chúng ta chờ đợi gì đây? Tôi rất tôn trọng các nhà văn thế hệ trước, nhưng nếu cứ mãi như vậy thì những người trẻ chúng tôi mất niềm tin lắm. Cứ đà này, một nhiệm kỳ nữa thôi sẽ không còn ai dưới 40 tuổi ở hội này và chúng tôi nghĩ chẳng bao giờ nhà văn trẻ có mặt trong ban chấp hành” - nhà thơ Vi Thùy Linh cảnh báo.

Nhà văn Vũ Ngọc Tiến cũng có bức xúc tương tự: “Nên chăng những đồng chí nào đã 65, 70 dù có đề cử lần trước thì nên tự xin rút, để các bạn trẻ được vào ban chấp hành”.

Dù vậy, có một thực tế là hiện nay người trẻ không mặn mà vào hội. Vì sao? Ủy viên Ban chấp hành khóa XII của Hội Nhà văn Hà Nội - nhà văn Y Ban lý giải: “Vào hội có được bổng lộc gì đâu?”.

Chị cũng gọi tiêu chí phải có hai cuốn sách xuất bản mới được xét duyệt vào Hội Nhà văn Hà Nội là “vòng kim cô”, hạn chế việc phát triển số lượng hội viên trẻ: “Sách bây giờ in rất khó. Nhà văn viết bao nhiêu năm rồi còn chả ai in cho, nói chi nhà văn trẻ. Nếu bỏ tiền túi đi in, thì tiền ở đâu, họ còn phải lo cuộc sống nữa chứ. Hiện nay công nghệ phát triển, xuất bản trên mạng có sức lan tỏa rất mạnh, câu view hơn nhiều. Tại sao lại cứ bắt in 2 cuốn sách làm gì? Với tư cách là ủy viên trong ban chấp hành khóa mới, tôi sẽ kiến nghị cải tổ điều này để rộng cửa đón nhà văn trẻ vào hội”.

Kỳ vọng đổi mới

Ngoài việc thiếu yếu tố trẻ, điểm nóng của kỳ đại hội này là vấn đề bầu nhân sự. Dự kiến Đại hội XII bầu ra 11 thành viên trong Ban chấp hành, tuy nhiên sau khi công bố kết quả kiểm phiếu vào gần 19h tối 8.8, do một số thành viên không đạt số phiếu quá bán, nên Đại hội đã biểu quyết dừng lại ở con số 8 thành viên có phiếu bầu cao nhất và quá bán trong danh sách 22 người được đề cử.

Rất lâu rồi mới có hai nhà văn nữ có mặt trong Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội. Đặc biệt, nữ nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, với 100% phiếu bầu để trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà văn.

“Thu Huệ là người nổi tiếng trong nghề nghiệp, bằng sự sắc sảo trong văn chương cũng như cuộc sống, tôi hy vọng sẽ có sự đổi mới mạnh mẽ trong thời gian tới. Trước tiên bằng việc tôn trọng và khuyến khích tiếng nói của người trẻ” - nhà văn Xuân Thủy chia sẻ.

Chia sẻ về tương lai của Hội nhà văn sau khi có ban chấp hành mới, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cho biết: “Trong BCH năm nay có nhiều nhà văn của Hà Nội. Người ta hay phàn nàn là Hội nhà văn Hà Nội 25 năm qua ban chấp hành toàn người miền trong. Nay đã có sự đổi khác. Tinh hoa của giới nhà văn Hà Nội đã tập trung trong ban chấp hành này. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm hay ra đời”.

BÍCH HÀ - LINH PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ trúng cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

Bích Hà |

Ngày 9.8 đã diễn ra ngày làm việc thứ hai của Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ 12. Trong ngày này, Ban chấp hành khóa mới đã chính thức ra mắt. Theo đó, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đã trúng cử vào ban chấp hành với số phiếu cao nhất và được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội (nhiệm kỳ 2017-2020).

Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức Đại hội bầu Chủ tịch mới

Bích Hà |

Đại hội Nhà văn Hà Nội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2015-2020 được khai mạc hôm nay (8.8) và kéo dài đến ngày 9.8 tại Hà Nội, sau hơn một năm trì hoãn với nhiều lý do khác nhau.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ trúng cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

Bích Hà |

Ngày 9.8 đã diễn ra ngày làm việc thứ hai của Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ 12. Trong ngày này, Ban chấp hành khóa mới đã chính thức ra mắt. Theo đó, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đã trúng cử vào ban chấp hành với số phiếu cao nhất và được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội (nhiệm kỳ 2017-2020).

Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức Đại hội bầu Chủ tịch mới

Bích Hà |

Đại hội Nhà văn Hà Nội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2015-2020 được khai mạc hôm nay (8.8) và kéo dài đến ngày 9.8 tại Hà Nội, sau hơn một năm trì hoãn với nhiều lý do khác nhau.