Công bố trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2017

Bích Ngọc |

BTC chính thức công bố bộ trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2017 tại Las Vegas.

Vừa qua, top 15 cuộc thi “Thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” đã có buổi gặp gỡ và trình bày ý tưởng với BGK tại TPHCM.

Trải qua phần thuyết trình đầy kịch tính, BGK đã lựa chọn ra 6 mẫu thiết kế bước vào vòng thực hiện ý tưởng: Bánh mì (NTK Phạm Phước Điền), Hoa đăng sắc Việt (NTK Nguyễn Vũ Hùng), Phố cổ (NTK Nguyễn Đình Thuận), Ngũ hổ (NTK Nguyễn Đặng Thanh Nhàn), Thăng thu (NTK Nguyễn Đức Hải), Nữ quyền (NTK Phạm Minh Phúc).

 
 
 
 
 
 

BTC cũng thông báo một vài thay đổi về thời gian thực hiện ý tưởng của top 6. Top 6 sẽ có thêm thời gian hoàn thiện sản phẩm và đầu tư chu đáo hơn cho mẫu trang phục dân tộc. Bộ trang phục chiến thắng ở cuộc thi này sẽ được đại diện Việt Nam trình diễn tại Miss Universe tổ chức năm 2018.

 
 
 
 
 
 

Đồng thời, BTC cũng công bố bộ trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2017, được lựa chọn trong 4 bộ trang phục còn lại của top 5 cuộc thi “Thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” năm 2016.

Đứng ở vị trí thứ 2 theo bảng điểm và kết quả xếp hạng, “Hồn Việt” là bộ trang phục nối tiếp “Nàng Mây” chinh chiến tại Miss Universe 2017. “Hồn Việt” được đánh giá cao vì mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Với chất liệu lụa tơ tằm Hà Đông, lá, mây tre, đồng giả cổ... và cách phối đa màu, bộ trang phục này đã toát lên không khí tưng bừng của lễ hội.

 
 Bộ trang phục dân tộc "Hồn Việt".

“Hồn Việt” làm nổi bật những đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam với chiếc áo dài duyên dáng và chiếc nón lá bài thơ. Phần cánh của bộ trang phục này mô phỏng hình ảnh trống Đồng thể hiện niềm tự hào dân tộc về những giá trị lịch sử. Chiếc áo dài và đôi cánh hình hai nón lá được nối nhau bởi trục kim loại phía sau lưng, thể hiện sự giao thoa về giá trị xưa và nay.

Đặc biệt, khán giả sẽ có dịp nhìn thấy “Hồn Việt” cùng 3 mẫu trang phục dân tộc trong top 5 năm 2016 là “Mẫu nghi”, “Phụng bào cung đình Huế” và “Vũ điệu Phượng Hoàng” xuất hiện trong tập 2 chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” phát sóng lúc 21h35 trên kênh VTV9 ngày 7.10 tới.

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.