Việt Nam cố gắng tạo cân bằng lợi ích tốt nhất sau khi Mỹ rút khỏi TPP

Vân Anh |

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp tích cực với các nền kinh tế thành viên khác, tạo cân bằng lợi ích tốt nhất sau khi Mỹ rút khỏi TPP.

Tại cuộc họp báo Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp SOM APEC 2017 diễn ra chiều ngày 7.11, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngay từ đầu đã thể hiện đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam. Trong phát triển kinh tế, đa dạng hóa cũng là một ưu tiên của Việt Nam.

"Việt Nam sẽ phối hợp tích cực với các nền kinh tế khác, tạo cân bằng lợi ích tốt nhất sau khi Mỹ rút khỏi TPP, đáp ứng lợi ích các thành viên. Việc Mỹ có quay trở lại TPP hay không, chúng tôi bỏ ngỏ, bởi TPP là một tiến trình mở" - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Mỹ rút khỏi TPP.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, trong khuôn khổ hợp tác APEC có rất nhiều kênh khác nhau mà TPP chỉ là một kênh để liên kết hợp tác giữa các nền kinh tế khu vực. Ngoài TPP còn có những khu vực mậu dịch tự do sâu rộng như Cộng đồng Kinh tế ASEAN, trên 150 hiệp định thương mại tự do song phương.

Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh, tự do hóa thương mại là vấn đề cốt lõi trong hợp tác của APEC. Tiến trình hợp tác trong APEC thể hiện rõ APEC là diễn đàn hàng đầu để thúc đẩy tự do hóa thương mại, và tiến trình đó đã đem lại kết quả tích cực. Chẳng hạn, mức thuế quan trong APEC đã giảm từ 20 xuống khoảng 4-5%. Buôn bán trao đổi trong APEC tăng nhanh, hàng trăm triệu người vượt qua đói nghèo.

Trong quá trình đổi mới của Việt Nam, việc tham gia APEC đã giúp Việt Nam từ một nước thu nhập thấp, kém phát triển thành nước có thu nhập trung bình. Số người trong mức đói nghèo giảm nhanh, được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn thừa nhận, trong các cuộc họp trao đổi trong APEC, xu hướng chống toàn cầu hóa ở một số nơi có tác động đến hợp tác. Bản thân các nền kinh tế APEC có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, nên mặc dù APEC vẫn tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại, nhưng mức độ nhanh hay chậm là tùy từng nền kinh tế.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, tất cả các nền kinh tế đều mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư trong khu vực, dưới những cách khác nhau.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Di sản của huấn luyện viên Park Hang-seo để lại cho bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam với hàng loạt thành công vang dội. Điều này cũng để lại áp lực không nhỏ dành cho người kế nhiệm trong tương lai.