Tướng Thước: Mỗi lần cán bộ vi phạm phải rút ra được bài học để tránh tái diễn

Xuân Hải |

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 - đã nói như vậy với Lao Động về việc thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao đương chức và kể cả cán bộ đã về hưu có vi phạm, khuyết điểm.

Tướng Thước nhấn mạnh: Việc Đảng và Nhà nước cương quyết xử lý nghiêm cán bộ cấp cao đương chức và về hưu có vi phạm, khuyết điểm đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong công tác phòng, chống tham nhũng và không có vùng cấm đối với bất kỳ ai. Vi phạm về Đảng thì xử lý kỷ luật Đảng, vi phạm kỷ luật về công chức thì cứ theo Luật Công chức, còn vi phạm pháp luật thì xử lý về mặt pháp luật, không dung túng, loại trừ ai.

“Những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo thì phải xử lý một cách nghiêm túc, đó cũng là lòng dân, ý Đảng. Qua mỗi lần cán bộ vi phạm cũng cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác cán bộ, để tránh không tái diễn” – Tướng Thước nhấn mạnh.

Tướng Thước nhấn mạnh: Tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công". Tôi rất tâm đắc với câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là toàn đảng, toàn dân, toàn quân cùng vào cuộc để phòng chống tham nhũng thì mới thành công.

Ngoài ra, Tướng Thước cũng cho rằng, để phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn thì việc kê khai tài sản cũng rất quan trọng, do vậy việc kê khai tài sản của cán bộ phải được kiểm tra chặt chẽ để qua đó làm rõ nguồn gốc tài sản của cán bộ có được là do đâu, tránh trường hợp cán bộ kê khai tài sản rồi để đấy, kê khai cho có hình thức và cơ quan, cấp trên do nể nang không kiểm tra, kiểm soát, như vậy khác gì tiếp tay cho vi phạm.

Còn PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lại cho rằng, muốn phòng, chống được tham nhũng lớn thì cũng phải chú ý đến phòng, chống và xử lý nghiêm cả tham nhũng vặt, vì từ những tham nhũng vặt nếu không xử lý sẽ tích tụ thành lớn.

Ông Phúc nhấn mạnh: Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả tốt cần phải tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, việc này lâu nay chúng ta làm chưa tốt. Cấp ủy, chi bộ Đảng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát xem đảng viên, cán bộ trong cấp ủy của mình làm những gì để kịp thời uốn nắn. Phải phòng là chính.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Phải xử lý tham nhũng vặt, nếu không sẽ tích tụ thành tham nhũng lớn

​XUÂN HẢI |

Tại kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét, kết luận nhiều nội dung, trong đó đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo. Điều đó cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Vụ Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê... tạo không khí phòng, chống tham nhũng quyết liệt

TS |

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ cần đi sâu hơn để thảo luận, tháo gỡ những nút thắt cần thiết, đề xuất các giải pháp cụ thể trong 6 tháng còn lại nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% của năm 2017. “Anh nào chưa có lửa trong lòng mình, ngành mình thì hãy nhóm lên”, Thủ tướng kêu gọi.

Tội phạm tham nhũng: Phá hoại “con voi”, thu hồi “con kiến“

Bảo Thắng |

Trong 6 tháng đầu năm, lượng tiền thi hành án mới chỉ đạt 23%, trong đó, bế tắc tập trung nhiều ở các tội phạm tham nhũng. Đơn cử cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin – Phạm Thanh Bình, ông này bị cho đã “đút túi” gần 500 tỷ đồng, nhưng đến nay, số tiền thi hành án là một con số vô cùng "ấn tượng": Không đồng.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Phải xử lý tham nhũng vặt, nếu không sẽ tích tụ thành tham nhũng lớn

​XUÂN HẢI |

Tại kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét, kết luận nhiều nội dung, trong đó đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo. Điều đó cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Vụ Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê... tạo không khí phòng, chống tham nhũng quyết liệt

TS |

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ cần đi sâu hơn để thảo luận, tháo gỡ những nút thắt cần thiết, đề xuất các giải pháp cụ thể trong 6 tháng còn lại nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% của năm 2017. “Anh nào chưa có lửa trong lòng mình, ngành mình thì hãy nhóm lên”, Thủ tướng kêu gọi.

Tội phạm tham nhũng: Phá hoại “con voi”, thu hồi “con kiến“

Bảo Thắng |

Trong 6 tháng đầu năm, lượng tiền thi hành án mới chỉ đạt 23%, trong đó, bế tắc tập trung nhiều ở các tội phạm tham nhũng. Đơn cử cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin – Phạm Thanh Bình, ông này bị cho đã “đút túi” gần 500 tỷ đồng, nhưng đến nay, số tiền thi hành án là một con số vô cùng "ấn tượng": Không đồng.