Tình tiết bất ngờ vụ dân “tố” bị cán bộ hành khi xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu

Vương Trần |

Nhiều tình tiết bất ngờ vừa được Nhà tang lễ Bệnh viện 354 đưa ra liên quan đến sự việc dân tố cán bộ “hành” khi xin cấp giấy chứng tử khiến tang lễ phải lùi lại 1 ngày.

Sáng 27.7, trao đổi với báo chí, đại diện BQL nhà tang lễ Bệnh viện 354, nơi tổ chức tang lễ bố chị Vũ Thanh Hoa (Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) đã cung cấp những thông tin về ngày giờ tổ chức theo hợp đồng tang lễ liên quan đến thân nhân gia đình chị Hoa.

Theo BQL nhà tang lễ Bệnh viện 354, tại nhà tang lễ luôn có cán bộ, nhân viên trực 24/24h để phục vụ người dân. Trong trường hợp hết giờ hành chính, BQL vẫn ký hợp đồng theo nguyện vọng của gia đình người quá cố.

Đối với trường hợp gia đình chị Vũ Thanh Hoa, theo đơn xin đăng ký tổ chức tang lễ, do Ban quản lý nhà tang lễ bệnh viện 354 cung cấp, thì thời gian tổ chức tang lễ cho bố chị là vào ngày 21.7.

Cụ thể, đơn xin đăng ký tổ chức tang lễ do bà Vũ Thanh Hằng (chị ruột chị Hoa – PV) soạn có ghi, thời gian đưa thi thể bố chị vào nhà tang lễ là 3h sáng 19.7. Thời gian tổ chức từ 11h – 13h ngày 21.7. Địa điểm an táng tại Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển.

Sáng 26.7, UBND phường Văn Miếu đã có thông tin nhanh về tình hình sự việc. Ảnh TV

“Hợp đồng tổ chức tang lễ đã được thực hiện đúng theo nguyện vọng của gia đình. Theo đó, không có chuyện tang lễ bị lùi lại 1 ngày so với hợp đồng” – đại diện nhà tang lễ Bệnh viện 354 khẳng định.

Theo quy định của nhà tang lễ, các trường hợp hoả táng đều bắt buộc phải có giấy chứng tử của người quá cố do chính quyền cơ sở cấp. Trong các trường hợp đặc biệt như vào ngày nghỉ hay gia đình chưa xin được giấy chứng tử, đơn vị này sẽ hướng dẫn làm đơn, xin xác nhận của công an phường, xã. Các giấy tờ này có giá trị tương đương với giấy chứng tử để làm thủ tục tang lễ.

Cũng theo BQL nhà tang lễ Bệnh viện 354, chưa có trường hợp nào tổ chức tang lễ tại đây phải lùi lại ngày vì thiếu giấy chứng tử. Đơn vị này luôn cố gắng linh động, tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình người quá cố.

Liên quan đến vấn đề này, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với chị Vũ Thanh Hoa để làm rõ hơn sự việc. Theo chị Hoa, những xác nhận của BQL Nhà tang lễ Bệnh viện 354 là đúng. Gia đình làm hợp đồng tang lễ vào ngày 21.7. “Đáng ra đúng ngày thì chúng tôi phải làm lễ tang cho bố vào ngày 20.7. Tuy nhiên, vì sự việc xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu vào ngày 19.7 diễn ra chậm nên gia đình phải lùi lại ngày để thực hiện các thủ tục với nhà tang lễ. Do vậy, chúng tôi đã ký hợp đồng vào ngày hôm sau. Mọi thủ tục từ cáo phó, thông báo, dịch vụ hỏa táng, đặt chỗ “nằm” cho bố đều phải chờ vì giấy chứng tử”, chị Hoa nói.

Những ngày qua, dư luận xã hội vô cùng xôn xao với thông tin người dân “tố” cán bộ hành dân khi đi làm thủ tục giấy khai tử. Điều này khiến cho việc lễ tang của gia đình chị Hoa bị chậm lại so với dự kiến. Do đó, gia đình chị Hoa đã vô cùng bức xúc. Dòng “status” này nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội lên tiếng vụ cán bộ bị “tố” hành dân khi xin giấy chứng tử

Xuân Hải (thực hiện) |

“Cần cho ra khỏi bộ máy cán bộ hành dân” - ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói như vậy với Lao Động về vụ việc chị Nguyễn Thanh Hoa - công dân phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội “tố” cán bộ phường này gây khó cho chị khi xin giấy chứng tử cho bố.

Cán bộ cơ sở “hành” dân: Không thể chỉ xin lỗi là xong!

Sơn Hoàng - Anh Vũ |

Vụ việc cán bộ phường Văn Miếu (Hà Nội) gây phiền hà, khó dễ cho người dân trong việc cấp giấy chứng tử cho thấy, đã đến lúc cần có những chế tài rõ ràng hơn cho những hành vi không đúng mực của một bộ phận công chức, viên chức.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đại biểu Quốc hội lên tiếng vụ cán bộ bị “tố” hành dân khi xin giấy chứng tử

Xuân Hải (thực hiện) |

“Cần cho ra khỏi bộ máy cán bộ hành dân” - ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói như vậy với Lao Động về vụ việc chị Nguyễn Thanh Hoa - công dân phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội “tố” cán bộ phường này gây khó cho chị khi xin giấy chứng tử cho bố.

Cán bộ cơ sở “hành” dân: Không thể chỉ xin lỗi là xong!

Sơn Hoàng - Anh Vũ |

Vụ việc cán bộ phường Văn Miếu (Hà Nội) gây phiền hà, khó dễ cho người dân trong việc cấp giấy chứng tử cho thấy, đã đến lúc cần có những chế tài rõ ràng hơn cho những hành vi không đúng mực của một bộ phận công chức, viên chức.