TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI:

Sẽ giảm báo cáo để tăng thời gian tranh luận

XUÂN HẢI |

Chiều 20.10, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 23.10 và bế mạc vào 24.11.

Các báo cáo sẽ không được quá 15 phút

Theo Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, gồm: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

9 dự án luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, gồm: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

12 dự thảo Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Nghị quyết về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông; Nghị quyết về việc thi hành Luật Quy hoạch; Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu; Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28.11.2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (nếu không đề cập trong Nghị quyết khác của Quốc hội); Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP.Hồ Chí Minh...

“Cái mới của kỳ họp này là sẽ giảm thời gian báo cáo trình bày tại hội trường để tăng thời gian tranh luận, các báo cáo sẽ không được quá 15 phút. Thời gian thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, và dự toán ngân sách năm 2018 sẽ tăng lên 2,5 ngày, thay vì 1,5 ngày như trước đây” - ông Lĩnh nói.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã có đơn xin thôi nhiệm vụ

Tại cuộc họp báo chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan việc bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai - bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội - cho biết, các cơ quan chức năng liên quan đang xem xét thực hiện quy trình cụ thể và sẽ báo cáo Quốc hội.

“Các cơ quan chức năng đang xem xét theo quy trình, vậy các cơ quan của Quốc hội có xem xét quy trình về đại biểu của bà Thanh hay không?” - trả lời câu hỏi trên của báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: “Các cơ quan liên quan về quản lý cán bộ có xem xét. Quy trình hiện nay, MTTQ và cử tri cũng có vai trò quan trọng. Vừa qua tôi nghe cử tri Đồng Nai, TPHCM có ý kiến, một số cơ quan có ý kiến. Ý kiến là như vậy nhưng để thực hiện phải theo quy trình để bãi/miễn ĐBQH chứ không phải tự nhiên chúng ta đi bãi/miễn được, luật pháp quy định rồi!”.

Liên quan đến việc Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông Sáu đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

“Ông Phan Văn Sáu đã có đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng Thanh tra vì lý do sức khỏe, gia đình để chuyển sang nhiệm vụ, vị trí công tác khác cho phù hợp. Khi ông Sáu có đơn xin thôi thì phải chấp nhận” - ông Phúc nói. Ông Phúc cũng cho biết thêm, trong việc phê chuẩn các nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ mới sẽ dựa trên danh sách nhân sự do Chính phủ trình. “Thủ tướng Chính phủ sẽ trình các nhân sự ra trước Quốc hội và trình ai Quốc hội sẽ phê chuẩn người đó. Còn việc có phê chuẩn hay không là quyền của Quốc hội” - ông Phúc nói thêm.

XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Lừa cọc mua xe ôtô rồi mất hút, nhiều người có thể dính bẫy

KHÁNH LINH |

TPHCM - Ngày nay, việc đăng thông tin mua bán xe ôtô cũ trên mạng qua các trang mạng xã hội, trang thông tin mua bán xe, rao vặt... ngày càng trở nên phổ biến và là kênh thông tin được nhiều người dân và chủ salon kinh doanh xe lựa chọn.

Xe limousine hợp đồng tung hoành sau chỉ đạo của Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đã yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố, thế nhưng ghi nhận của Lao Động cho thấy, tình trạng xe hợp đồng "trá hình" đón trả khách vẫn diễn ra ngang nhiên và rầm rộ, bất chấp quy định.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Vì sao các cuộc thi hoa hậu vẫn ồ ạt tổ chức sau nhiều lùm xùm?

Nhóm PV |

Công ty Sen Vàng – đơn vị nắm giữ bản quyền tổ chức hàng loạt cuộc thi hoa hậu – vào ngày 6.2 đã tuyên bố tổ chức thêm một cuộc thi “mới toanh” có tên: Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Chứng chỉ ngoại ngữ nội thất thế, sinh viên đổ xô đi học IELTS

Phan Liên |

Xem IELTS như một tấm vé thông hành giúp học tập và công việc thuận lợi hơn, nhiều sinh viên không tiếc tiền của đổ xô đi học, ôn thi loại chứng chỉ này.